“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô thay đổi ấn tượng

(LĐTĐ) Sau gần một năm gỡ bỏ hàng rào, thay đổi đang dần rõ nét trong Công viên Thống Nhất, đây là minh chứng cho chủ trương cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa của UBND thành phố Hà Nội.
Phát triển Hà Nội trở thành Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Thông minh - Hiện đại” Hiện thực hóa khát vọng phát triển Hà Nội là thành phố đáng sống Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hai năm kể từ khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 6/9/2021 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; UBND Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, bộ mặt các vườn hoa, công viên trên địa bàn Thành phố đã có những thay đổi, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Việc những tấm rào hoa sắt phía đường Trần Nhân Tông của Công viên Thống Nhất được hạ xuống khiến người dân Thủ đô vui mừng, cho thấy dấu hiệu tư duy quản lý công viên chính thức thay đổi. Bỏ đi hàng rào đồng nghĩa với việc đưa công viên trở lại đúng với chức năng không gian công cộng của đô thị, tạo điều kiện để người dân nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ lúc nào.

“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô thay đổi ấn tượng
Khu vui chơi tại công viên được nhiều gia đình cho các em nhỏ trải nghiệm.

Bà Mai Thị Lan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Công viên khi không còn hàng rào đã thực sự là công viên, người dân quanh đây ai cũng đều phấn khởi. Bỏ đi hàng rào đồng nghĩa với việc đưa công viên trở lại đúng với chức năng không gian công cộng của đô thị, tạo điều kiện để người dân nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ lúc nào, từ mọi vị trí xung quanh công viên. Mong rằng không chỉ Công viên Thống Nhất mà còn có thể nhân rộng ra cả các công viên khác trên địa bàn Thành phố”.

Anh Đoàn Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay, từ khi Công viên Thống Nhất được loại bỏ phần hàng rào, tạo không gian mở, những ngày cuối tuần, anh hay đưa các con đến đây chơi, tham gia một số hoạt động thể dục thể thao.

“Trước kia, mỗi lần người dân đi qua khu vực này, nhìn cảnh rào cao tường kín, để được vào công viên phải qua cổng mua vé khiến nhiều người rất ngại. Vì vậy, dù công viên to đẹp nhưng đìu hiu, vắng lặng. Việc bỏ đi phần hàng rào, tạo không gian mở sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với công viên, chấm dứt sự lãng phí xót xa khi người dân Thủ đô đang rất thiếu những không gian công cộng - nơi có thể thư giãn, vui chơi giải trí”, anh Hải nói.

“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô thay đổi ấn tượng
Nhiều người vào công viên tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Ông Ma Kiên Hán, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, sau khi mở rào, bỏ thu vé, công viên đã chỉnh trang lại các cổng chính, cầu đảo, khu nhà thuyền, trồng thêm các vườn hồng, sắp xếp các vườn hoa nhỏ lẻ thành mảng vườn hoa lớn để du khách có thể chụp ảnh check-in.

Hiệu quả có thể thấy rõ khi lượng khách đến với công viên ngày một tăng, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Về chất lượng khách cũng đã thay đổi, nếu như trước đây đa số người dân đến công viên để tập thể dục thì nay đa số là các nhóm bạn trẻ, các gia đình đến vui chơi, chụp ảnh. Du khách nước ngoài đến với công viên ngày một tăng, họ cũng có nhiều đánh giá công viên khá tích cực trên các trang mạng xã hội nước ngoài.

Ngoài ra, khi mở rào khớp nối với phố đi bộ, những chương trình ca nhạc, thể thao do Ủy ban nhân dân quận phối hợp tổ chức đã thu hút được người dân quan tâm.

“Một hạn chế của công viên hiện nay là dịch vụ ăn uống, hiện mới chỉ phục vụ được cà phê, đồ ăn nhẹ. Tới đây, Công viên Thống Nhất phối hợp với quận tổ chức một số chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực với mong muốn giữ chân du khách, người dân trải nghiệm ở công viên nhiều hơn”, ông Hán chia sẻ.

Theo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng, sau khi mở rào Công viên Thống Nhất kết nối với không gian đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận, địa điểm trên đã thu hút số lượng lớn người dân đến xem, vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao đặc sắc…

“Lá phổi xanh” giữa trung tâm Thủ đô thay đổi ấn tượng
Công viên cũng là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên.

Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức như: Diễn xướng, hát văn, quan họ Bắc Ninh, xiếc và tạp kĩ đã được quận phối hợp với Công viên Thống Nhất tổ chức.

Các giải thể thao, kéo co, cầu chinh; đồng diễn các tiết mục thể dục thể thao như Taekondo, võ Nam Hồng Sơn, võ Vovinam… được tổ chức thu hút đông đảo người dân. Đặc biệt, cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tổ chức tại đây thu hút hơn 100 học sinh tham gia với nhiều bức tranh thú vị.

Trước sự đổi thay của Công viên Thống Nhất, rất nhiều công viên khác của thành phố Hà Nội có mong muốn được bỏ thu phí qua cửa để đón chào người dân vào không gian cộng đồng đầy hữu ích này.

Các công viên “sống lại” nghĩa là những lá phổi của thành phố Hà Nội nói chung và mỗi người dân nói riêng sẽ được hít thở nhiều không khí trong lành hơn, sẽ được hưởng thụ các không gian tiện ích công cộng tốt hơn.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động