Viết tiếp bài “Gần 900 lao động Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy bị nợ lương”

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Đề xuất điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp

Theo báo cáo số 188/BCLS:NN&PTNT-TC ngày 22/6/2021 của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc đề xuất nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội: Căn cứ các quy định của Trung ương, các nguyên tắc để xác định dự toán kinh phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ năm 2017 đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, liên Sở đã đề xuất với Thành phố nguyên tắc xác định dự toán kinh phí đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công tịch thủy lại năm 2021 đối với các công ty khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, đề xuất Thành phố cho phép tạm thời tiếp tục sử dụng đơn giá tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Thành phố về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở lập dự toán đặt hàng dịch vụ lĩnh vực thủy lợi năm 2021.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Ông Nguyễn Văn Quang - Tổ trưởng tổ Công đoàn Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy): "Đời sống của công nhân lao động ngành thủy nông chúng tôi vốn đã vất vả, nguy hiểm, lương đã thấp, không có phụ cấp độc hại lại còn bị chậm lương. Đề nghị các Sở, ngành thành phố Hà Nội sớm có giải pháp tổng thể để giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại, công nhân lao động được nhận tiền lương để duy trì cuộc sống khi mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp".

Đối với phần kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không tính phần diện tích bàn giao về các Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 và việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Thành phố).

Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí chênh lệch tiền lương và các khoản trích theo lương giữa mức lương cơ sở tại thời điểm hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 382019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ so với mức lương cơ sở tại thời điểm xây dựng đơn giá tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 theo hệ số lượng và số lao động thực tế tại thời điểm 1/1/2021. Đồng thời hỗ trợ tiền điện thực tế vượt so với chi phí tiền điện đã tính tại Quyết định số 6684/QĐ-UBND theo diện tích thực tế quyết toán. Trường hợp, chính sách Nhà nước có thay đổi, định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định thì các công ty báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thành phố xem xét cho phép điều chỉnh phương án đặt hàng cho phù hợp.

Với đề xuất nêu trên của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền, phối hợp Sở Tư pháp, thống nhất tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phổ theo đúng quy định pháp luật...

Cơ quan chức năng đang trình phương án giải quyết

Theo liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính, về giá làm cơ sở để đặt hàng: Ngày 10/1/2019, Thành phố ban hành Quyết định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố (hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019). Nếu thực hiện đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo mức giá quy định thì các doanh nghiệp thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, doanh thu tính theo mức giá quy định dự kiến khoảng 329 tỷ đồng. Trong khi đó dự tính một số khoản chi phi chính thực tế phải chi để đảm bảo hoạt động cung ứng sản phẩm, phẩm dịch vụ đã lên đến 517 tỷ đồng như: Chi phí cho người lao động khoảng 276 tỷ đồng, chi phí điện năng khoảng 112 tỷ đồng, trả chi phí tạo nguồn cho hợp tác xã khoảng 58 tỷ đồng, sửa chữa thường xuyên hệ thống công trình thủy lợi khoảng 71 tỷ đồng…

Về các khoản hỗ trợ, liên Sở đã đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tại báo cáo số 91/BCLS NN&PTNT-TC ngày 1/4/20/21. Trong đó, đề xuất nguyên tắc xây dựng dự toán nghiệp kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 tạm thời tương tự như phương án đặt hàng vụ Xuân năm 2020 trình Thành phố và được Thành phố chấp thuận ngày 15/4/2021. Tuy nhiên, các nội dung đề xuất của liên Sở tại báo cáo số 91 nêu trên chưa được Thành phố chấp thuận.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi".

Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính đề xuất: Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: “Tổ chức khai thác công trình thủy lại làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phi sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản hỗ trợ kinh phí bảo trì và các khoản hỗ trợ tài chính khác theo quy định của pháp luật căn vi vào khả năng ngân sách từng cấp Việc cấp phát và thanh quyết toán các khoản hỗ trợ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thủy lợi, liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính kính để nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chấp thuận nguyên tắc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Cụ thể gồm: Kinh phí theo đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Kinh phí hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí theo đơn giá tưới, tiêu và kinh phí theo giá dịch vụ công ích thuỷ lợi (không bao gồm phần diện tích của các hợp tác xã tự bơm tưới, tiêu bàn giao về về công ty quản lý.

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!
Công nhân lao động ngành Thủy lợi làm việc rất vất vả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án giá chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. Sau khi giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi được ban hành chính thừa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bảo cáo Thành phố xem xét, chỉ đạo”, báo cáo của liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính nêu…

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết: “Trong tuần này chúng tôi sẽ cùng các Sở, ngành tham mưu cho Thành phố để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thủy lợi. Để chung tay tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thì chính các doanh nghiệp phải cùng đồng hành và sớm có phương án giá gửi Sở. Hiện tại, chúng tôi mới nhận được phương án của Công ty Sông Nhuệ và Công ty Sông Đáy”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động