Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường trục phía Nam

(LĐTĐ) Nhấn mạnh quan điểm phát triển đồng đều được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các sở, ngành thành phố phải quan tâm hơn nữa đến các huyện phía Nam, vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đường trục phía Nam, đặc biệt với việc mở rộng quốc lộ 1A phải làm toàn tuyến và thành phố phải có trách nhiệm thực hiện.
Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng nhà Đại đoàn kết và thăm giáo dân, chúc mừng Giáng sinh Huyện Phú Xuyên kiến nghị gỡ khó để thu hút đầu tư hàng loạt dự án lớn Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Sở Xây dựng

Ngày 24/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên về tình hình triển khai các nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, định hướng lớn trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường trục phía Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, một trong những điểm mới rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII là quan điểm phát triển đồng đều. Quan điểm này đã nhận được sự thống nhất cao khi được đưa ra thảo luận tại Đại hội. Vì thực tế, các địa phương ở phía Bắc, phía Tây, phía Đông thành phố Hà Nội rất phát triển nhưng phía Nam còn nhiều khó khăn, mặc dù có tiềm năng như huyện Phú Xuyên.

“Quan điểm đã thống nhất ghi vào Nghị quyết mà để đấy là không được, phải hành động, phải thực hiện ngay”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu phát biểu tập trung để bàn cách thức thực hiện sao cho hiệu quả, nhất là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, những giải pháp trước mắt và chiến lược lâu dài để thúc đẩy huyện Phú Xuyên phát triển bứt phá trong 5 năm tới.

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố và Hội đồng nhân dân huyện giao. Đến nay, 25/25 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Hội đồng Thẩm định trung ương chấm điểm huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường trục phía Nam
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, ông Ngọc Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số hạn chế. Từ đó, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nêu 5 nhóm kiến nghị với thành phố mong sớm được tháo gỡ, tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Phú Xuyên trực tiếp trao đổi, thảo luận và nêu kiến nghị về cơ chế, chính sách, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo đại diện các sở, ngành thành phố trao đổi, giải đáp rõ những kiến nghị của huyện Phú Xuyên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, huyện Phú Xuyên có vị trí địa lý thuận lợi, là huyện cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tiềm năng lợi thế lớn: Đất rộng, người đông, giao thông thuận tiện, là "đất trăm nghề", tương lai được xác định là một trong năm đô thị vệ tinh của thành phố… nên có rất nhiều điều kiện để phát triển.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Xuyên trong thời gian qua, song ông Vương Đình Huệ cũng nhìn nhận, huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa được như mong muốn, kỳ vọng.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Nguồn thu của huyện mới đáp ứng được khoảng 18% nhu cầu chi, 82% vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của thành phố. Do vậy, ông Vương Đình Huệ đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn cần nghiêm túc nhìn nhận lại ưu điểm, hạn chế; từ đó đề ra giải pháp quyết tâm xây dựng Phú Xuyên trở thành huyện phát triển nhất khu vực phía Nam, sớm thực hiện hóa đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gợi ý, trong khi nguồn lực tài còn hạn chế, cần chủ động tiết kiệm chi thường xuyên để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển. "Trong năm vừa qua, thành phố đã tiết kiệm được 3.000 tỷ đồng, con số rất lớn chứ không nhỏ; huyện cũng phải chủ động thực hiện việc này, ít nhất là tiết kiệm thêm 5%", ông Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phú Xuyên được quy hoạch là đô thị vệ tinh, tiềm năng, lợi thế phát triển lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện không thể cam chịu nghèo, không thể cam chịu cả huyện thu ngân sách một năm chỉ hơn 300 tỷ; Muốn vậy, Đảng bộ huyện Phú Xuyên phải làm sao khơi dậy được ý chí, khát vọng phát triển. Huyện phải quyết liệt hơn, chủ động hơn, quyết tâm một, hành động phải mười; đề ra các giải pháp giải quyết từng việc một, từ trước mắt đến lâu dài.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường trục phía Nam
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành phải quan tâm hơn nữa đến các huyện phía Nam, vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả. "Cả thành phố cùng đau đáu với các huyện phía Nam, thì bản thân các huyện cũng phải tích cực hơn", ông Huệ nói.

Với những kiến nghị của huyện Phú Xuyên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cơ bản đồng tình và yêu cầu Văn phòng Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp để trả lời cho huyện được biết rõ việc, rõ đầu mối, rõ quy trình và tiến độ thực hiện. Trong đó cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung liên quan đến quy hoạch. Bí thư thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đường trục phía Nam; dứt khoát phải triển khai trong năm 2021. Riêng với việc mở rộng quốc lộ 1A phải làm toàn tuyến và thành phố phải có trách nhiệm thực hiện.

Nhân chuyến công tác tại huyện Phú Xuyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 40 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đến thăm chúc mừng Giáng sinh gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, giáo dân giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới giáo dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên, chúc bà con đón một mùa Giáng sinh và năm mới 2021 an lành, hạnh phúc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động