Huyện Phú Xuyên kiến nghị gỡ khó để thu hút đầu tư hàng loạt dự án lớn

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh mong muốn thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, dự án Khu logistics tại Cảng Vạn Điểm (thị trấn Phú Minh), dự án Chợ đầu mối huyện Phú Xuyên, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp - làng nghề.
Hà Nội tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng Quận Đống Đa phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Xây dựng mỗi con đường phải trở thành trục phát triển kinh tế - đô thị

Sáng nay (24/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với huyện Phú Xuyên về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng trong giai đoạn tới.

Huyện Phú Xuyên kiến nghị gỡ khó để thu hút đầu tư hàng loạt dự án lớn
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: NC)

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố và Hội đồng nhân dân huyện giao.

Tuy nhiên, ông Ngọc Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Cụ thể, việc sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề chưa phát huy được thế mạnh, tiềm năng sẵn có; chưa có khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp đi vào hoạt động, làng nghề quy mô còn nhỏ lẻ, còn tình trạng ô nhiễm chưa có giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên, hạ tầng giao thông trên địa bàn còn yếu, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, nhưng lại thiếu nguồn lực để đầu tư. Tiến độ triển khai các dự án nước sạch chậm, chưa đạt kế hoạch. "Huyện cũng chưa có chợ đầu mối; hệ thống bán buôn, bán lẻ chủ yếu là các cửa hàng nhỏ lẻ, chưa hình thành được trung tâm vận chuyển, trung chuyển hàng hóa cấp vùng, chưa phát huy được lợi thế là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô", ông Lê Ngọc Anh nói.

Trên cơ sở đó, ông Lê Ngọc Anh thay mặt lãnh đạo huyện Phú Xuyên nêu 5 nhóm vấn đề kiến nghị, đề xuất với Thành ủy Hà Nội, mong được quan tâm giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.

Đối với lĩnh vực quy hoạch, huyện Phú Xuyên kiến nghị Thành ủy chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với huyện sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (phân khu S1, S2, S3) tỷ lệ 1/2000, để huyện có cơ sở hoàn thành quy hoạch chi tiết 2 thị trấn (Phú Xuyên, Phú Minh) và triển khai các dự án kinh tế xã hội trên địa bản. "Chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu triển khai lập quy hoạch vùng huyện, định hướng là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội vào năm 2030", ông Ngọc Anh nêu.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NC)

Về lĩnh vực đầu tư hạ tầng, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên mong muốn thành phố tạo điều kiện thực hiện cơ chế hỗ trợ đặc thù cho huyện phía Nam của Thủ đô đảm bảo sự phát triển đồng đều, không để thành "vùng trũng" phát triển; Quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, thương mại dịch vụ, giáo dục, văn hóa - xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông chạy qua địa bản huyện Phú Xuyên để huyện sớm hoàn thiện hệ thống giao thông khung của huyện, gồm các dự án: Dự án đường trục phía Nam, nhà đầu tư là Tổng công ty công trình xây dựng giao thông 5 (Cienco 5) thực hiện đầu tư; Dự án đường gom phía đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

Về thu hút đầu tư, ông Lê Ngọc Anh mong muốn thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, dự án Khu logistics tại Cảng Vạn Điểm (thị trấn Phú Minh), dự án Chợ đầu mối huyện Phú Xuyên, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp - làng nghề còn lại.

Về cơ chế, chính sách, huyện Phú Xuyên kiến nghị thành phố sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế sử dụng nguồn vốn quỹ đất ủy thác qua Quỹ đầu tư Phát triển thành phố. Đồng thời tạo điều kiện cho huyện Phú Xuyên ghi vốn để vay triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ tổ chức đấu giá quyền sử đất dự án lớn (đầu giá cả khu đất, nhà đầu tư trúng đấu giá xây dựng hạ tầng khu đất) đối với 06 dự án có tổng chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến) là 268,245 tỷ đồng để đảm bảo có nguồn vốn xây dựng hạ tầng khu của huyện, tạo cảnh quan bộ mặt đô thị.

Đối với công tác cán bộ, ông Lê Ngọc Anh đề nghị thành phố quan tâm bố trí, sắp xếp vị trí còn khuyết hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động