Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp

(LĐTĐ) Ngày 29/6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp Quốc hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật, trong đó, các cơ quan khối nội chính đã tham mưu Thành ủy, cấp ủy chỉ đạo thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; triển khai nhiều giải pháp hữu hiện để tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được; đã kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội (giảm 22,7%); đồng thời, tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 85,5%, riêng trọng án đạt 100%.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ bao trùm là phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động trong mọi tình huống. Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng. Muốn vậy, các cơ quan khối nội chính cần bám sát kế hoạch của các tiểu ban phục vụ Đại hội, chủ động tập huấn, kiểm tra, sẵn sàng các phương án…

Bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị các cơ quan nội chính cần tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, cần tập trung giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, không để xảy ra vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật cán bộ. Cùng với đó, chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, không để bị động.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách tư pháp, bà Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như công tác tham gia xây dựng pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động luật sư và bổ trợ tư pháp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và trụ sở các cơ quan tư pháp quận, huyện, thị xã theo quy hoạch đã được duyệt. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển bến mạnh mẽ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ Thành phố đến cơ sở theo đúng kế hoạch của BCĐ Chương trình 07-CTr/TU. “Ngăn chặn hiệu quả tệ tham nhũng vặt, tệ phiền hà sách nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và Quy định 11 của Trung ương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, nhất là khối nội chính cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 31 của Thành ủy về thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, không được chủ quan, lơ là. Ngay sau Đại hội đảng, các đơn vị cần tiến hành tập huấn để đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động