Báo Tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên

Sáng 20/3, Thành đoàn Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm báo Tuổi trẻ Thủ đô ra số báo đầu tiên (26/3/1985 - 26/3/2015).

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô qua các thời kỳ.  

60845

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, tiền thân là tờ bản tin nội bộ của Đoàn TNCS thành phố Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có sự phát triển vượt bậc. Từ những ngày đầu với 8 trang, 2 số mỗi tháng, sau 3 lần được điều chỉnh vào các năm 1993, 2005 và 2011, đến nay, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tăng lên 16 trang, xuất bản 3 số mỗi tuần.

 

Báo cũng đã xuất bản ấn phẩm phụ “Tuổi trẻ và đời sống”, thành lập trang tin điện tử tuoitrethudo.vn… Đặc biệt, báo đã phát hành tới 2,7 vạn mỗi kỳ, tăng gấp 2,5 lần so với những năm đầu thành lập và gấp 30 lần so với số lượng phát hành trong giai đoạn 2003-2013.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc trao bức trướng của Thành ủy cho BBT Báo Tuổi trẻ Thủ đô

608Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Thành ủy tặng tập thể cán bộ , phóng viên, nhân viên  Báo Tuổi trẻ Thủ đô bức trướng mang dòng chữ “Báo Tuổi trẻ Thủ đô 30 năm xây dựng và phát triển Đoàn kết – Tiên phong - Trách nhiệm – Đổi mới”.

 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp báo chí cách mạng Thủ đô 2014; Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Báo Tuổi trẻ Thủ đô vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên Thủ đô giai đoạn 2012 – 2014. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi phát biểu tại buổi lễ

60847

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đ/c Hồ Quang Lợi ghi nhận và biểu dương cán bộ, phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô qua các thời kỳ và nhấn mạnh, bước vào chặng đường mới, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cần bám sát và triển khai ngay nhiệm vụ mà Đảng bộ TP tin tưởng giao cho, đó là “Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, tiên phong, phát triển”.

 

Cùng với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “Về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020”; đẩy mạnh việc triển khai, đưa Luật Thủ đô đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP Hà Nội

60846

Thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đã gửi lời tri ân tới lãnh đạo thành phố đã chia sẻ kịp thời, quan tâm sâu sắc, tri ân các thế hệ lãnh đạo Thành đoàn, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và tập thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Báo; tri ân các tổ chức, cá nhân, bạn đọc gần xa đã thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ và nghĩa tình với Báo trong suốt chặng đường 30 năm qua.

 

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc vào một hành trình mới của Báo Tuổi trẻ Thủ đô với tư tưởng vững vàng, ngòi bút sắc bén, tinh thần tiên phong, tư duy đổi mới, sẵn sàng tiến bước.

 

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động