Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan báo chí Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền; đúng định hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và chương trình trọng tâm của Thành phố. Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô được khen thưởng, biểu dương.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng Báo Lao động Thủ đô nhân ngày 21/6 Gieo những “Hạt giống nhân văn” Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng thăm, chúc mừng Báo Lao động Thủ đô Báo Lao động Thủ đô vinh dự đoạt Giải Ba Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Nhiu kết qu tích cc

Chiều 25/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng hội năm 2024; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhà báo Tô Quang Phán - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố đã phát biểu sơ kết hoạt động Hội và tri ân các thế hệ nhà báo Thủ đô.

Thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cho biết, thời gian qua, Hội Nhà báo Thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, hoạt động triển khai có hiệu quả.

Các cơ quan báo chí, các Liên Chi hội, Chi hội làm tốt công tác cổ vũ, động viên hội viên tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; Kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Quốc hội (khóa XV) và chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2025.

Trong đó tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Tiếp tục tuyên truyền "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương
Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Hội và các cơ quan báo chí, đông đảo hội viên tích cực tham gia, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nổi bật, các phong trào thi đua, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Triển khai kế hoạch, hoạt động trọng tâm của Thành phố về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Tại chương trình, đã có 11 đơn vị, trong đó có Chi hội nhà báo Báo Lao động Thủ đô nhận Giấy khen của Hội Nhà báo Thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; Bên cạnh đó, 17 cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Hội đã được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen. Trong đó, đồng chí Đinh Văn Luyện, phóng viên Ban Kinh tế, Báo Lao động Thủ đô là một trong những cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen dịp này. Cùng đó, nhân dịp 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" năm 2025 cho 18 hội viên. Nhà báo Nguyễn Đức Hà, Báo Lao động Thủ đô vinh dự được nhận Kỷ niệm chương dịp này.

Hội cũng tổ chức thành công Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 và trao Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên. Cán bộ, phóng viên, hội viên các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ…

Các cơ quan báo chí, các Liên Chi hội trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội, hội viên nghiêm túc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, nghiêm túc thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và tiêu chí "Văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Đặc biệt, các Liên Chi hội, Chi hội không có hội viên vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Theo Hội Nhà báo Thành phố, các cơ quan báo chí của Thủ đô như: Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, Chuyên đề An ninh Thủ đô… tích cực, chủ động vận động, kêu gọi doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ kinh phí, tặng nhiều suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thương binh; Tổ chức nhiều sự kiện, chương, hoạt động xã hội hiệu quả. Báo Lao động Thủ đô tổ chức trực tuyến về Công đoàn, người lao động và các chính sách, tiền lương tại các khu công nghiệp, quận huyện; giải bóng đá trong Công nhân viên chức lao động Thành phố.

Đóng góp thiết thc vào hot động chung ca Hi

Trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là tiếp tục phát huy vai trò của hội viên, các Liên Chi hội và Chi hội nhà báo tại các cơ quan báo chí Thủ đô trong việc đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phản ánh kết quả triển khai việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương
Các đại biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Hội Nhà báo Thành phố tổ chức.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Thành phố trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện hiệu quả Luật Báo chí năm 2016 (sửa đổi), 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với nhà báo; tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Tập trung tuyên truyền, cổ vũ nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các đợt tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, trong đó có trọng tâm là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025).

Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương
Các cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Hội đã được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen. Trong đó, đồng chí Đinh Văn Luyện, phóng viên Ban Kinh tế, Báo Lao động Thủ đô là một trong những cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen dịp này.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam và các nghị quyết của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục phát động, tổng kết công tác thi đua trong toàn cấp Hội; khuyến khích hội viên, các Liên Chi hội và Chi hội cơ quan báo chí tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong khối báo chí Thủ đô.

Hội cũng sẽ triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức các giải báo chí lớn như: Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ VIII năm 2025. Đồng thời, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt và xây dựng dự thảo Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi năm 2026 phù hợp với tình hình mới.

Báo Lao động Thủ đô được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng, biểu dương
Chi hội Nhà báo Báo Lao động Thủ đô cùng các tập thể được Hội Nhà báo Thành phố khen thưởng.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục tổ chức Giải báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 31; xét duyệt, lựa chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải Báo chí Quốc gia và một số giải báo chí toàn quốc năm 2025.

Tại chương trình, đã có 11 đơn vị, trong đó có Chi hội Nhà báo Báo Lao động Thủ đô nhận Giấy khen của Hội Nhà báo Thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Bên cạnh đó, 17 cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Hội đã được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen. Trong đó, đồng chí Đinh Văn Luyện, phóng viên Ban Kinh tế, Báo Lao động Thủ đô là một trong những cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen dịp này.

Cùng đó, nhân dịp 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" năm 2025 cho 18 hội viên. Nhà báo Nguyễn Đức Hà, Báo Lao động Thủ đô vinh dự được nhận Kỷ niệm chương dịp này.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán nhận định, thời gian qua, Hội Nhà báo Thành phố đã làm tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô, không ngừng củng cố khối đoàn kết, tập hợp hội viên và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Các hội viên, nhà báo đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ và công tác Hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ người làm báo. Những kết quả này đã đóng góp thiết thực vào phong trào chung của Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Thành phố trong giai đoạn mới.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động