Gieo những “Hạt giống nhân văn”

Không chỉ là “cầu nối” lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế trong xã hội, với vai trò đặc biệt của mình, báo chí có nhiệm vụ đi tiên phong, phát hiện, phản ánh, phê phán những vấn đề tiêu cực, kiên quyết đấu tranh với cái xấu. Những thông tin tích cực, những tấm gương điển hình được đăng tải trên báo chí đã và đang “gieo” những “hạt giống tử tế”, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Thí sinh, phụ huynh vui mừng khi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển lại khối C Trí tuệ nhân tạo phải là động lực tiếp sức cho nhà truyền thông trẻ Giá vàng hôm nay (14/6): Vàng nhẫn, vàng miếng tăng bứt phá

Vì những điều tốt đẹp

100 năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, báo chí còn là kênh thông tin đáng tin cậy để người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, góp phần nhân rộng, lan tỏa cái tốt, cái đẹp, trở thành vũ khí sắc bén đẩy lùi tiêu cực, sai trái.

Gieo những “Hạt giống nhân văn”
Phóng viên Báo Lao động Thủ đô tìm hiểu, khai thác thông tin về mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Việc tuyên truyền gương người tốt việc tốt có vai trò quan trọng trong giáo dục, định hướng nhận thức và hành động của người dân, cộng đồng, là cách giới thiệu, lan tỏa những bông hoa đẹp trong rừng hoa muôn sắc. Nhiều cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương thường xuyên duy trì các chuyên mục, các tuyến bài, loạt bài chuyên sâu cùng nhiều hình thức thể hiện phong phú, hiện đại, góp phần hình thành hệ thống giá trị về tính nhân văn, hun đúc, khơi dậy tinh thần nhân ái, sẵn sàng hy sinh lợi ích của cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng.

Tại Hà Nội, hàng năm, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đều tổ chức cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” với sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị thuộc Thành phố và các cơ quan báo chí. Mỗi năm, Ban Tổ chức đều nhận được hàng trăm tác phẩm báo chí của các cơ quan báo, đài trên địa bàn Thành phố và hàng nghìn bài viết từ các quận, huyện, sở, ban, ngành... Chất lượng các bài viết ngày một nâng cao, bám sát thực tế cuộc sống, phương pháp thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố mới, gương sáng trong cuộc sống.

Đó là những tấm gương về cán bộ công chức tận tụy với công việc, tận tâm với nghề, có nhiều sáng kiến trong thực thi công vụ, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các cán bộ chiến sĩ công an không quản ngại ngày đêm, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; các thầy cô giáo tâm huyết, có nhiều sáng kiến trong phương pháp dạy và học; những tấm gương học sinh nghèo vượt khó, nỗ lực vươn lên học tập và đạt nhiều thành tích; những Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí dù tuổi cao vẫn nhiệt tình tham gia công tác tại địa phương, những công nhân lao động miệt mài lao động, hăng say tìm tòi ra sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đem lại năng suất cao trong công việc… Những bài báo đó đã góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống, hiện đại và nghĩa tình. Nhiều cơ quan báo chí còn phối hợp tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người có công với cách mạng, người yếu thế, học sinh nghèo… thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nhận thức rõ những điều trên, thời gian qua, ngoài bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố thì Báo Lao động Thủ đô còn có “đặc sản” là tờ báo đi đầu, tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả cùng gương người tốt, việc tốt, góp phần đưa hình ảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè trên thế giới.

Lan tỏa đến mọi người dân

Thực tế có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhân rộng thông qua báo Lao động Thủ đô. Đó là mô hình bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo nơi bệnh viện, qua đó giúp nhiều bệnh nhân nghèo giảm bớt khó khăn, an tâm điều trị bệnh. Là những tấm gương thầm lặng dành trọn thời gian, công sức gìn giữ, khôi phục nét đẹp văn hóa của quê hương như rối nước, hát dô. Là những người thầm lặng làm việc tốt, thầm lặng cống hiến, làm đẹp cho quê hương, đất nước như họa sĩ Ngô Quỳnh Liên (chủ nhiệm mô hình “Tranh ghép tường làng Liên Mạc”) đã biến những bức tường làng rêu mốc tại làng Liên Mạc (phường Hoàng Liên, quận Bắc Từ Liêm) thành những bức tranh nghệ thuật được ghép từ rác thải rắn. Những con đường gốm, sứ không chỉ tạo điểm nhấn cho các con đường làng, ngõ xóm mà nó còn giúp gắn kết tình cảm của những người dân địa phương, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Hay như câu chuyện của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) là một trong những người con của đất Chàng Sơn quyết tâm bám trụ với nghề làm quạt giấy nổi tiếng, giữ gìn và phát triển bản sắc riêng của Chàng Sơn. Đến nay, quạt giấy Chàng Sơn nay đã vươn mình ra thế giới, không chỉ giúp cải thiện đời sống người dân làng Chàng Sơn, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống một làng nghề lâu đời, góp phần quảng bá văn hóa Việt với bạn bè trong nước và quốc tế…

Những thông tin tích cực, những tấm gương điển hình được đăng tải trên Báo Lao động Thủ đô nói riêng và báo chí nói chung đa dạng và phong phú song đều có đặc điểm nhất quán là đã và đang “gieo” những “hạt giống tử tế”, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, báo chí cũng đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những việc làm sai, thiếu tính nhân văn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân… đã được báo chí phản ánh đậm nét. Tiêu biểu như, các tuyến bài điều tra về tình trạng ô nhiễm tại làng nghề, trật tự xây dựng, quy hoạch treo, bãi xe trái phép, hay vấn nạn lừa đảo trực tuyến được đăng tải liên tục trên báo chí đã thúc đẩy chính quyền vào cuộc xử lý.

Với cách làm đó, 100 năm qua báo chí đã hoàn thành tốt sứ mệnh mang đến những thông điệp tích cực, đem đến sự tươi mới, tạo sự vui vẻ, hướng độc giả đến những điều tốt đẹp. Để tiếp tục góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thời gian tới, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực, phấn đấu để góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, để những người làm báo xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Là một trong những nhà báo trẻ tâm huyết với những loạt bài viết về gương người tốt, việc tốt, từng đạt nhiều giải báo chí trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức, nhà báo Đinh Văn Luyện (Báo Lao động Thủ đô) nhấn mạnh: “Người làm báo trong quá trình tác nghiệp ngoài việc tôn trọng sự thật phải chú ý đến yếu tố nhân văn trong cách thể hiện. Khi viết báo phải suy nghĩ đến hiệu quả, đến cái “hậu” về sau. Phải biết lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Mỗi gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến được tuyên truyền trên báo chí không chỉ góp phần làm cho “cái tốt nảy nở” mà giúp mỗi bạn đọc có thêm niềm tin rằng những con người đẹp đẽ với tấm lòng sẵn sàng vì mọi người luôn ở bất cứ đâu, ngay bên cạnh mỗi chúng ta”.
Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động