Báo cáo chính trị phải thể hiện được tính đặc thù của đảng bộ

(LĐTĐ) Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội có vị trí, vai trò rất quan trọng, do vậy, văn kiện của Đảng bộ Khối cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Thành phố, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;… Trên cơ sở đó, báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối phải thể hiện được tính đặc thù; khẳng định được những thành tích nổi bật, có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…
bao cao chinh tri phai the hien duoc tinh dac thu cua dang bo co vi tri rat quan trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức đại hội
bao cao chinh tri phai the hien duoc tinh dac thu cua dang bo co vi tri rat quan trong Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô
bao cao chinh tri phai the hien duoc tinh dac thu cua dang bo co vi tri rat quan trong Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI dự kiến 2 phương án thời gian

Đó là chỉ đạo của bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội diễn ra chiều 20/5.

bao cao chinh tri phai the hien duoc tinh dac thu cua dang bo co vi tri rat quan trong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đối với việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp của Đảng ủy Khối; đã triển khai chủ động, sáng tạo; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng chi, đảng bộ trực thuộc; nhờ vậy đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhiệm vụ thời gian tới, bà Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể, chi tiết về tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chậm nhất 15/6/2020 phải hoàn thành đại hội 44 đảng bộ cơ sở còn lại. “Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối phải nắm chắc tình hình từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, từ đó có giải pháp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”, bà Hằng nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố là đảng bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, lãnh đạo các công tác xây dựng đảng trong các cơ quan tham mưu chủ chốt của Thành phố trên các lĩnh vực công tác. Do vậy, văn kiện của Đảng bộ Khối cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Thành phố, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh gọn tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị... Trên cơ sở đó, báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối phải thể hiện được tính đặc thù; khẳng định được những thành tích nổi bật, có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan...

"Mỗi tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối phải thực sự là nơi đi đầu, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố. Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Thành phố", bà Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Lưu ý trong công tác chuẩn bị nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát lại, đánh giá chất lượng, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Trong quá trình đó, cần chủ động, linh hoạt, không quá cứng nhắc nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, ông Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội cho biết: Đến nay, có 626/626 chi bộ và 10/10 đảng bộ bộ phận đã tổ chức thành công đại hội; 24/68 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định; việc thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp đảm bảo chất lượng...

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, ông Lợi cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức xin ý kiến 2 lần đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối vào dự thảo văn kiện đại hội; tiến hành rà soát, kiện toàn, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền... Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào cuối tháng 7/2020.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động