Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI dự kiến 2 phương án thời gian

(LĐTĐ) Là Đảng bộ được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm trong khối quận của thành phố Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy Ba Đình khẳng định, công tác tổ chức phục vụ đại hội được chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI dự kiến 2 phương án: Từ ngày 14 đến 16/6 hoặc ngày 23 đến 25/6.
dai hoi dang bo quan ba dinh lan thu xxvi du kien 2 phuong an thoi gian Bầu người tài đức vì sự nghiệp xây dựng quê hương
dai hoi dang bo quan ba dinh lan thu xxvi du kien 2 phuong an thoi gian Giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội để “lọc” cán bộ
dai hoi dang bo quan ba dinh lan thu xxvi du kien 2 phuong an thoi gian Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng huyện Đan Phượng trở thành đô thị của tương lai

Sáng 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

dai hoi dang bo quan ba dinh lan thu xxvi du kien 2 phuong an thoi gian
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, tính đến ngày 19/5/2020, đã có 48/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận tổ chức thành công đại hội. Dự kiến đến ngày 27/5, sẽ hoàn thành tổ chức đại hội tại 56/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Quận ủy Ba Đình cũng thực hiện nghiêm công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tổ chức 5 hội nghị xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị…, qua đó giúp tiểu ban văn kiện bổ sung, chỉnh sửa để xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên cổng thông tin điện tử của quận.

Theo ông Tường, công tác nhân sự đại hội được thực hiện bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy với cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI là 41 đồng chí, nhân sự giới thiệu là 47 đồng chí (tỷ lệ số dư 14,63%).

Công tác tổ chức phục vụ đại hội được chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI dự kiến gồm 2 phương án: Từ ngày 14 đến 16/6 hoặc ngày 23 đến 25/6.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã chủ động, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

“Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã xây dựng bộ tài liệu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội; sớm tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ... Cùng với đó là chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận, từ công tác nhân sự, văn kiện đến tổ chức phục vụ đại hội theo đúng hướng dẫn của Thành ủy”, bà Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá.

Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình là đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận Ba Đình xây dựng văn kiện cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nêu bật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, đóng góp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn để xứng với vị thế, vai trò là quận trung tâm Thủ đô.

Văn kiện cũng phải đúc kết được những kinh nghiệm, đề ra quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, quận cần khẩn trương hoàn thành đề án nhân sự… Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy sẽ tiến hành các bước thẩm tra, xác minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Quá trình tổ chức đại hội cần bảo đảm thiết thực, trang trọng, tiết kiệm đi kèm với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động