Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Chiều 20/5, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bi thu thanh uy vuong dinh hue lam viec voi dang uy bo tu lenh thu do

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an quận Đống Đa lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025
bi thu thanh uy vuong dinh hue lam viec voi dang uy bo tu lenh thu do Hà Nội sẽ khen thưởng các tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”
bi thu thanh uy vuong dinh hue lam viec voi dang uy bo tu lenh thu do Bầu người tài đức vì sự nghiệp xây dựng quê hương

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô là một trong ba đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, Ban Thường vụ Thành ủy xác định sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức xong ba đại hội điểm trong tháng 5, đầu tháng 6, làm căn cứ đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ, làm cơ sở tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

bi thu thanh uy vuong dinh hue lam viec voi dang uy bo tu lenh thu do
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến ngày 15/5, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức xong đại hội. Tính đến ngày 20/5, có 26/30 đảng bộ quân sự quận, huyện, thị xã tổ chức xong đại hội.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được triển khai khẩn trương, bảo đảm chất lượng. Đến nay, các văn kiện Đại hội đã được sự chỉ đạo, góp ý kiến của Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Tổ công tác số 4 của Tổng cục Chính trị. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định rõ chủ đề, 3 khâu đột phá; đánh giá kết quả thực hiện 16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, 11 chỉ tiêu lớn, 36 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tiến hành quy trình nhân sự khóa mới đối với các đồng chí tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến có 17 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 đồng chí. Đảng ủy cũng đã chuẩn bị danh sách nhân sự để bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Dự kiến, Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Mặc dù chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19, là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, nhưng đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đại hội thành công tốt đẹp; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

bi thu thanh uy vuong dinh hue lam viec voi dang uy bo tu lenh thu do
Quang cảnh buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố để cập nhật đánh giá bối cảnh tình hình, hoàn thiện các nội dung cần thiết khác. Trong đó, Báo cáo chính trị cần phải nêu rõ vị trí đặc thù của Thủ đô Hà Nội, nhấn mạnh vị trí trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước; từ đó xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp.

“Đối với Thủ đô, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề nghị các đồng chí làm rõ trách nhiệm tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn...”, ông Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát, đánh giá kỹ hơn những mặt làm được, những hạn chế, yếu kém, nhất là công tác nắm bắt tình hình, dự báo kịp thời để chủ động ứng phó. Tinh thần là tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước những vấn đề phát sinh. Trong văn kiện cần nêu rõ những vụ việc, vấn đề cụ thể chưa hoàn thành, những mặt công tác chưa đáp ứng được yêu cầu để tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ mới.

Đối với công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phải rà soát thực hiện đúng Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, thực hiện các quy trình, các bước thật chu đáo, chắc chắn, nhất là các bước thẩm định, tất cả để bảo đảm lựa chọn được những cán bộ thật xứng đáng để bầu vào cấp ủy khóa mới.

Nhất trí với phương án dự kiến của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô là tổ chức Đại hội vào cuối tháng 5, ông Vương Đình Huệ đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phấn đấu tổ chức Đại hội lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô thật sự mẫu mực cả về nội dung và hình thức để các đảng bộ khác noi theo.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động