Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021, triển khai công tác trọng tâm năm 2022. Buổi làm việc do đồng chí Đỗ Đức Bảo – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì.
Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện Quận Hoàn Kiếm: Quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm Triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì cho biết: Để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chuyên đề thực hiện 06 Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV gắn với 10 Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 của Huyện ủy đã đề ra, với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển ổn định kinh tế, xã hội vừa phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai việc sắp xếp, bố trí cấp Phó chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thanh Trì theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Thành phố. Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đến nay tổng số cán bộ không chuyên trách cấp xã là 123 người, tổng số cán bộ không chuyên trách cấp thôn là 185 người. Sau kiện toàn, sắp xếp đội ngũ, các đơn vị đều hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kê khai tài sản thu nhập được triển khai thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo đúng quy định.

Thực hiện kết luận 67-KL/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố, trong năm 2021, toàn huyện đã thành lập 2/2 chi bộ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, phát triển 16/15 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu được giao; 11/9 công đoàn, kết nạp 469/400 đoàn viên công đoàn, đạt 117% chỉ tiêu được giao, 2/2 chi đoàn, kết nạp 60 đoàn viên mới.

Về triển khai công tác trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Việt Phương cũng cho biết, ngay từ tháng 1/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của huyện đã ban hành Kế hoạch số 97 về công tác trọng tâm năm 2022. Quý I/2022 đã hướng dẫn để thành lập 1 Chi bộ Hợp tác xã, phát triển 6/15 đảng viên mới, đang hoàn thiện hồ sơ thành lập 1 tổ chức đoàn thanh niên với 10 đoàn viên, thành lập 5 tổ chức công đoàn với hơn 120 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, phấn đấu 6 tháng đầu năm thành lập 3/2 chi bộ, kết nạp 15 đảng viên theo Nghị quyết 09 của Thành ủy.

Qua 2 tháng triển khai phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên phần mềm của toàn huyện đã đạt được kết quả cao. Tháng 1/2022 kết quả đánh giá toàn huyện đã đạt tỷ lệ 97.62%. Đến tháng 2/2022 toàn huyện đạt tỷ lệ 98.03%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Bảo đề nghị: Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần tiếp tục rà soát lại Đề án 21 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, đặc biệt là Hướng dẫn 04 của Thành ủy về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ Đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và đô thị mới có đông đảng viên, thực hiện tốt việc hệ thống hóa trên phần mềm việc đánh giá cán bộ, lấy chất lượng công việc làm thước đo năng lực của công chức viên chức toàn huyện và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Bảo cũng đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung phân công phân nhiệm, tiến hành rà soát mô hình, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, tình hình, chất lượng sinh hoạt các loại hình chi bộ, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 14 của Huyện ủy Thanh Trì về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì trong tình hình mới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tài tử Will Smith tái xuất

Tài tử Will Smith tái xuất

(LĐTĐ) Will Smith sẽ trở lại màn ảnh với phim “Bad Boys 4”, sau scandal đánh Chris Rock ở Oscar 2022.
Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

(LĐTĐ) Sau thành công của phần phim "Godzilla đại chiến Kong", đạo diễn Adam Wingard và ê-kíp của ông sẽ trở lại với màn hợp sức của hai siêu quái trong "Godzilla x Kong: Đế chế mới". Với một quy mô đồ sộ hơn, quá trình chế tác bộ phim ẩn giấu nhiều sự thật thú vị cùng những con số cực kỳ ấn tượng.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Tin khác

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

(LĐTĐ) Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4-10/5 với khoảng 175 đại biểu và 150 khách mời.
Hà Nội: Hướng dẫn công dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

Hà Nội: Hướng dẫn công dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

(LĐTĐ) Theo Hướng dẫn, cá nhân và tổ chức đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của thành phố Hà Nội; thanh toán lệ phí trực tuyến qua tài khoản ngân hàng, không phải đến trực tiếp Sở Tư pháp.
Nỗ lực để người dân không cần đến cơ quan công quyền làm lý lịch tư pháp

Nỗ lực để người dân không cần đến cơ quan công quyền làm lý lịch tư pháp

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội chiều 14/3, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tự rà soát văn bản cá thể của mình. Những giấy tờ nào thống nhất không sử dụng nữa thì phải kiên quyết bỏ. Hà Nội phải cơ bản giải quyết để người dân không cần đến cơ quan công quyền làm lý lịch tư pháp.
Xem thêm
Phiên bản di động