Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước

(LĐTĐ) Năm 202, đại dịch Covid-19 bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Mặc dù vậy, được sự chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã nỗ lực, tập trung triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện tốt các chức năng về quản lý Nhà nước.
Động viên, hỗ trợ người lao động vượt qua dịch bệnh Hà Nội: Tạo điều kiện tối đa cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân Nắm chắc nơi cư trú, di biến động của người lao động tại các khu công nghiệp

Báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp, trong đó 09 khu công nghiệp đang hoạt động với số dự án thứ phát là gần 700 dự án, trong đó số doanh nghiệp đang hoạt động là 661 doanh nghiệp với 341 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vốn đăng ký trên 06 tỷ USD; trên 320 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ các ngành như: Điện - điện tử chiếm 50%, công nghiệp cơ khí chế tạo 25%, các ngành công nghiệp khác 25% (dược phẩm, chế biến nông sản, may mặc, công nghiệp in...), qua đó thúc đẩy phát triển những ngành công nghiệp đang được ưu tiên của Thành phố, góp phần cùng Thành phố đã dẫn đầu toàn quốc về thu hút đầu tư. Có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trong đó, Nhật Bản chiếm trên 60% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh

Riêng trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, các khu công nghiệp và chế xuất của Hà Nội vẫn thu hút đầu tư được 07 dự án mới vốn đăng ký 27 triệu USD và 315 tỷ đồng, 26 dự án đầu tư mở rộng vốn đăng ký 147 triệu USD và 2039 tỷ đồng; tổng mức thu hút đầu tư đạt 275 triệu USD quy đổi, đạt 92% so với kế hoạch năm 2021, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội đã thu hút được 01 dự án đầu tư. Về tình hình lao động, đến nay, tổng số lao động làm việc tại các khu công nghiệp có khoảng 161.000 người, trong đó đó lao động nước ngoài là 1.100 người.

Để làm tốt công tác quản lý về lao động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thường xuyên cử cán bộ đại diện tại các khu công nghiệp giám sát tình hình trả lương, thưởng của các doanh nghiệp đối với người lao động, đảm bảo tại các khu công nghiệp không có tình trạng nợ lương, chậm lương của người lao động. Cùng đó, đơn vị đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

Qua khảo sát cho thấy, số lao động phổ thông chưa qua đào tạo khi được tuyển dụng chiếm phần lớn. Số lao động phổ thông này sau khi được tuyển dụng, các doanh nghiệp đã tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc sản xuất, lắp ráp...; số lao động được đào tạo nghề chiếm khoảng 25% (trong đó có trình độ cao đẳng, đại học là 14%; trung cấp chiếm khoảng 11%). Đối với số lao động này khi được tuyển dụng vẫn phải đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu thực tế công việc của doanh nghiệp tuyển dụng.

Trong năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tham gia xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, giới thiệu đến Sở Công Thương danh sách doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố; tham gia xây dựng và quán triệt triển khai đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Kế hoạch sản xuất, tiêu dùng bền vững của trên địa bàn Thành phố; rà soát tất cả các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất an toàn theo yêu cầu của Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi về Uỷ ban nhân dân quận, huyện phê duyệt và thực hiện nghiêm theo phương án đã được phê duyệt.

Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước
Hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp được duy trì ổn định dù gặp khó khăn do dịch bệnh

Trong năm, đơn vị đã xác nhận cho 50 bộ nội quy lao động; tiếp nhận 45 thỏa ước lao động tập thể; cấp 683 Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, trong đó: Cấp mới: 530; cấp lại: 130; không thuộc diện cấp: 23; chấp thuận 790 vị trí sử dụng lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã triển khai, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy là nơi cách ly và ổn định sản xuất; yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm túc thông điệp 5K, thực hiện khai báo y tế hàng ngày đồng thời ký cam kết với doanh nghiệp việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch…

Ngoài làm tốt chức năng, nhiệm vụ như trên, trong năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội còn làm tốt chức năng về quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện và cải cách thủ tục hành chính, công tác dịch vụ và hỗ trợ doanh nghiệp…

Có thể nói, với việc làm tốt các chức năng về quản lý Nhà nước, đặc biệt là quản lý về lao động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong năm 2021 tiếp tục ổn định dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, doanh thu các doanh nghiệp đạt 7.775 triệu USD, bằng 102,3% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 239 triệu USD, đạt 101.7 % kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu các khu công nghiệp ước đạt 4104 triệu USD, đạt 102,5 kế hoạch năm.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 20/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ dân số. Các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên... tiếp tục được nhân rộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động