Bán hàng đa cấp hành xử như xã hội đen

Khi tham gia vào đường dây của một hệ thống bán hàng đa cấp, nữ sinh Vũ Thị Tuyết Nhung và một số người bạn của cô đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Đặc biệt, trong lá đơn kêu cứu gửi Lao động Thủ đô, Nhung đã tố cáo cách hành xử không khác gì “xã hội đen” của công ty này.
Cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu “xã hội đen”
Nói mãi chuyện bán hàng đa cấp
Showbiz Việt: Nhờ "xã hội đen" hại đồng nghiệp

Những lời đường mật

Vì trót tham gia vào Công ty cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên minh tiêu dùng), từ tháng 9/2014, đến tháng 3/2015, Vũ Thị Tuyết Nhung đã phải gồng mình gánh những khoản vay siêu nặng lãi. Điều đáng nói khoản vay của nữ sinh viên này là vay từ cửa hiệu cầm đồ. Để có tiền ký hợp đồng làm cộng tác viên cho Công ty Liên minh tiêu dùng, người dẫn mối cho Nhung làm thủ tục vay tiền chính là nhân viên của công ty này.

Trò chuyện với PV, Vũ Thị Tuyết Nhung, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á cho biết, cô là sinh viên năm thứ nhất, quê Cẩm Phả (Quảng Ninh). Cô tham gia vào Công ty Liên minh tiêu dùng qua giới thiệu của một người bạn và nhanh chóng nhận ra mình là nạn nhân của màn lừa đảo siêu hạng và nếu cứ tiếp tục thì sẽ tự biến mình thành kẻ lừa đảo. “Cả tiền lãi và tiền gốc mà em phải trả cho quán cầm đồ khi cắm thẻ để tham gia vào Công ty Liên minh tiêu dùng lên gần 20 triệu. Em phải cầu cứu khắp nơi và đến bây giờ vẫn còn chậm vài triệu đồng tiền học phí”, Nhung cho hay.

Bán hàng đa cấp hành xử  như xã hội đen
Vũ Thị Tuyết Nhung kể lại câu chuyện với PV

Theo Nhung kể, ngày đầu khi được giới thiệu đến đây, cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi bầu không khí náo nhiệt, với lời khẳng định sẽ kiếm được hàng trăm triệu đồng một tháng. Tiếp đó Nhung được gặp một “chuyên gia” là người có trách nhiệm thuyết phục các cộng tác viên mới ký hợp đồng với công ty.

Theo lời Nhung, cuộc nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, “chuyên gia” thuyết trình này chủ yếu nói về lý tưởng sống và khát vọng làm giàu của tuổi trẻ. Khi trong vai một chuyên gia kinh tế, vị này hùng hồn cho rằng: Liên minh tiêu dùng là một mô hình kinh doanh ưu việt vì sản phẩm tới được tận tay người tiêu dùng không qua các kênh phân phối. Các chi phí phân phối đó sẽ được chia cho những người góp phần phân phối sản phẩm. Người tham gia vào hệ thống tiêu dùng sẽ trực tiếp được hưởng lợi từ việc tạo ra một hệ thống tiêu dùng hình nhánh cây với ba nhánh được hưởng lợi. Tán thứ nhất, những người do trực tiếp giới thiệu và ký hợp đồng tiêu thụ gói sản phẩm trị giá hơn 8,5 triệu đồng, người giới thiệu sẽ được hưởng 680 ngàn đồng. Tán thứ hai là tán được phát triển bởi những người giới thiệu ở tán thứ nhất. Lúc này, dù cho không trực tiếp giới thiệu những người này vào nhưng người giới thiệu ban đầu sẽ được hưởng 100 ngàn đồng. Rồi tán thứ 3, số tiền hưởng sẽ giảm đi một chút, còn 50 ngàn đồng”.

Chuyên gia này cũng cho biết: “Để trở thành cộng tác viên chính thức của công ty, cần phải có số điểm tích lũy 5.680 điểm - tương đương với 8,5 triệu đồng tiền mua hàng. Có hai cách để trở thành cộng tác viên hưởng quyền lợi: Một là cứ lũy điểm bằng cách mua từ từ. Hai là mua một lúc đủ số hàng trị giá 8,5 triệu đồng”.

Cuối cùng, vị “chuyên gia” đã thuyết phục thành công Nhung khi dùng điện thoại của mình và truy cập vào tài khoản, bảng lương của công ty để chứng minh về những mức lương khủng.

Và cũng chẳng chờ “đối tác” trả lời, vị này lại chuyển sang bài dạy cách kiếm tiền để đóng tiền mua hợp đồng, và cho biết: Có bạn làm hỗ trợ cho sinh viên vay vốn. Khi nào có tiền mang cũng không sao bởi đây là chỗ người quen…Rồi Nhung được đưa đến một quán cầm đồ trong ngõ 2, đường Phạm Văn Đồng. Sau khi gặp được “con mồi”, chủ quán cầm đồ nhanh chóng đưa ra điều kiện: “Anh sẽ cho em vay 9 triệu, lãi là 7 ngàn đồng/1 triệu/ngày. Anh sẽ cắt lãi trước nửa tháng và cứ nửa tháng em sẽ phải đóng lãi 1 lần. Trước khi ra trường, em phải thanh toán dứt điểm cho anh...”. Vì nhẹ dạ cả tin, muốn tự mình trang trải cuộc sống nơi phố thị, Nhung đã mang giấy nhập học, chứng minh thư, bằng tốt nghiệp của cô để vay số tiền 9 triệu đồng với mức lãi suất 7 nghìn/1 triệu/1 ngày.

Sau khi ký hợp đồng với công ty, 3 tháng liền sau đó Nhung mới biết các sản phẩm của công ty rất khó bán, nếu muốn kiếm được tiền thì phải dụ thêm những người khác tham gia vào hệ thống này và được chia chác tiền từ giá trị những bản hợp đồng của các nạn nhân đó. Vì lúc này đã hiểu bản chất của việc bán hàng đa cấp nên Nhung quyết định từ bỏ.

Hành xử như xã hội đen

Vì muốn được hoàn trả lại số tiền nộp, Nhung âm thầm ghi âm, chụp ảnh lại để cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nhưng không may bị lộ. Hậu quả, một trận đòn kinh khiếp đã giáng xuống đầu Nhung. “Em bị phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 15/3. Hôm đó, em vẫn chưa biết mình đã bị lộ nên vẫn dẫn một người đến Công ty Liên minh tiêu dùng để bạn ấy tìm hiểu thông tin. Khi đến công ty, một chị nhân viên công ty dẫn em xuống quán cơm Lạch Tray ngay cạnh công ty. Vừa xuống đến nơi, chị này đưa em vào một phòng kín có 4 người cả nam, cả nữ đã đợi sẵn. Sau khi cho em xem ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa em và bạn em, họ lập tức lao vào đánh em. Họ túm tóc, đánh, đấm, đạp vào người em. Kinh khủng hơn, một người phụ nữ còn lao vào dứt đứt toàn bộ cúc áo của em. Họ đánh em trong 5-7 phút thì có một người phụ nữ gần 40 tuổi đẩy cửa vào. Chị ấy nói to: “Chúng mày đánh nó thế đủ rồi! Không được đánh ở đây!”. Sau này, em mới biết chị ấy là chủ quán cơm Lạch Tray”, Nhung sợ hãi nhớ lại.

Cũng theo Nhung đám người hung hãn quá nên dù thấy em bị đánh nhưng không ai dám vào can. Nhân lúc họ nới lỏng, Nhung vùng dậy và chạy thoát thân.

Để thu thập thông tin theo đúng lịch hẹn, chiều 27/3, PV đã có mặt tại trụ sở của Công ty Liên minh tiêu dùng. Tại đây đại diện của công ty tên Long cho biết lãnh đạo công ty đều đi vắng và đề nghị PV để lại các câu hỏi để trả lời qua email. Vậy đến ngày 1/4, PV vẫn chưa nhận được hồi âm của công ty này. Theo xác nhận của Công an phường Cổ Nhuế 1 thì chủ quán cơm Lạch Tray cũng thừa nhận có một vụ đánh người tập thể xảy ra trong quán. Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, hiện đang điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác đồng thời mở rộng điều tra. Khi có kết luận chính thức sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.
Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ sự việc.

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động