Dấu ấn Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ Đại hội

Hướng tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025-2030), Báo Lao động Thủ đô điểm lại 17 kỳ Đại hội trước đó của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Mỗi kỳ Đại hội đều có ý nghĩa rất quan trọng, là mốc lịch sử đánh dấu bước trưởng thành to lớn về công tác xây dựng Đảng, phong trào cách mạng của Đảng bộ Thành phố trong từng thời kỳ phát triển.
Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội Xứng đáng là Đảng bộ mẫu mực của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Bài 1: Đảng bộ gương mẫu, đi đầu

Với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, ngay từ khi ra đời, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa tư tưởng cách mạng, tập hợp lực lượng, dẫn dắt phong trào quần chúng, góp phần quyết định vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Hà Nội bước vào kỷ nguyên vươn mình với tầm nhìn đổi mới và ba đột phá chiến lược Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ I đi vào cuộc sống Đột phá trong tổ chức đại hội: Phường Đống Đa ứng dụng hiệu quả công nghệ số

Bản lĩnh kiên cường, bất khuất

Hà Nội vinh dự là một trong những cái nôi của cách mạng; nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (Chi bộ 5D Hàm Long) và cũng là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Ngày 17/3/1930 (chỉ sau hơn 40 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập), tại ngôi nhà số 42 phố Hàng Thiếc (nơi ở của đồng chí Đỗ Ngọc Du), trụ sở của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập gồm 3 đồng chí: Đỗ Ngọc Du (Bí thư), Nguyễn Ngọc Vũ và Lều Thọ Nam; đánh dấu mốc son trong lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Thủ đô.

Hà Nội vinh dự là một trong những cái nôi của cách mạng, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Hà Nội vinh dự là một trong những cái nôi của cách mạng, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Dù mới được thành lập nhưng Đảng bộ Hà Nội đã sớm thể hiện bản lĩnh chiến đấu kiên cường trước những cuộc khủng bố ác liệt của thực dân Pháp. Cứ mỗi lần bị địch phá vỡ tổ chức, Thành ủy Hà Nội lại được lập lại. Đồng chí này bị bắt, đồng chí khác lên thay. Với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Hà Nội bằng ý chí, quyết tâm, không quản gian khổ, không sợ hy sinh, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, lãnh đạo nhân dân lập nên nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu là: Tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân nhất tề đứng dậy, làm nên thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, là kinh nghiệm thực tiễn quý giá để Đảng ta kịp thời chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 thắng lợi trong cả nước, tạo tiền đề lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945).

Ngay sau đó, Hà Nội lại phải cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến gần 9 năm chống thực dân Pháp. Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo quân và dân Thủ đô đi đầu hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 12/1946). Bằng tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân dân Hà Nội đã biến phố phường thành chiến lũy giam chân địch 60 ngày đêm ở Thủ đô, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, chặn đứng âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của địch, góp phần quan trọng bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Sau 9 năm bền gan, vững chí, cùng cả nước, Đảng bộ Hà Nội vừa gây dựng, củng cố tổ chức, vừa lãnh đạo quân dân tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận, cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày 10/10/1954, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.

Đặt nền móng cho Thủ đô phát triển

Ngày 17/10/1954, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp đánh giá tổng quát tình hình Thành phố sau khi hoàn thành thắng lợi công tác tiếp quản, quyết định chuyển sang thời kỳ tổ chức và quản lý Thành phố. Hội nghị đề ra 5 công tác lớn, trong đó nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự và nhanh chóng khôi phục các mặt sinh hoạt bình thường của nhân dân được xác định là hai công tác chủ yếu trước mắt. Sau đó, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện bài bản, khoa học các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến năm 1957, toàn Đảng bộ Hà Nội có 295 chi bộ với 7.400 đảng viên, trong đó có 2.721 đảng viên ở các nhà máy xí nghiệp. Ngày 17/10/1957, Hội nghị Thành ủy về công tác phát triển Đảng xác định: Củng cố các tổ chức cơ sở Đảng là chính, phát triển Đảng ở những nơi cần thiết và có điều kiện, trọng tâm là các xí nghiệp quốc doanh. Ngày 24/10/1957, Báo Thủ đô Hà Nội - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ ra số đầu tiên. Cùng với các báo của Trung ương, Báo Thủ đô Hà Nội trở thành phương tiện góp phần truyền bá sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ngày 17/10/1954, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội họp đánh giá tổng quát tình hình Thành phố sau khi hoàn thành thắng lợi công tác tiếp quản, quyết định chuyển sang thời kỳ tổ chức và quản lý Thành phố.

Hội nghị đề ra 5 công tác lớn, trong đó nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự và nhanh chóng khôi phục các mặt sinh hoạt bình thường của nhân dân được xác định là hai công tác chủ yếu trước mắt. Sau đó, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện bài bản, khoa học các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngày 24/11/1957, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, phấn khởi tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau ngày Thủ đô giải phóng. Trên 97% cử tri đã đi bỏ phiếu, HĐND được bầu ra với trên 100 đại biểu đủ các ngành, các giới. Kỳ họp thứ Nhất HĐND đã bầu Ủy ban hành chính Thành phố. Sau hơn 3 năm giải phóng, mặc dù còn nhiều khó khăn, được sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của Thủ đô.

Theo chỉ thị của Trung ương, từ ngày 21 đến 30/4/1959, tại Nhà hát Lớn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ. Hội nghị này có ý nghĩa như Đại hội đại biểu lần thứ Nhất Đảng bộ thành phố Hà Nội. 236 đại biểu thay mặt cho trên 12.000 đảng viên Thủ đô tham dự. Ngày 25/4/1959, Hội nghị vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu.

Hội nghị Đảng bộ đã kiểm điểm các mặt công tác năm 1958; thảo luận và quyết nghị nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1959; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ. Trong đó, đã xác định các nhiệm vụ chung cho năm 1959: Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh, đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, người buôn bán nhỏ, người vận tải nhỏ… Trong năm 1959, phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa sẽ phát triển tiến tới một cao trào cải tạo xã hội chủ nghĩa cả nội thành và ngoại thành. Cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ mà khâu chính là cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh với hình thức cao. Đảng bộ Thành phố cũng xác định đẩy mạnh công cuộc phát triển văn hóa, giáo dục, cải thiện dân sinh và dần dần kiến thiết Thành phố về mọi mặt; tăng cường củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự góp phần củng cố quốc phòng, kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng và ra sức gìn giữ trật tự an ninh chung… Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 31 Ủy viên, trong đó có 25 Ủy viên chính thức. Đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh là một đảng viên ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các Đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động