Ba Bộ trưởng giải trình việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc

(LĐTĐ) Trước thực trạng gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có giải trình với Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 27/10.
Dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở từ giữa năm 2023 “Mở rộng cánh cửa” cho ngành dầu khí Việt Nam Bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch trên mạng

Thiếu giáo viên, hụt nguồn nhân lực y tế

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, theo tính toán, đến năm 2026 số giáo viên thiếu cần bù đắp, bổ sung là 107.000 người.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các nguyên nhân dẫn đến thiếu giáo viên là do từ nhiều năm trước đã không đủ và số lượng bỏ việc, giảm biên, nhiều năm không tuyển được hoặc tuyển nhỏ hơn số nghỉ hưu, do thừa thiếu cục bộ...

Về giải pháp, ông Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ đã duyệt và giao cho ngành 65.000 chỉ tiêu để tuyển đến năm 2026. Năm 2022 được tuyển hơn 27.000 chỉ tiêu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo đề nghị 65.000 chỉ tiêu nói trên có thể dồn tuyển dụng vào các năm 2023 - 2024 bởi đây là các năm nhu cầu giáo viên cho các môn học mới rất lớn. Đợi đến sau năm 2024 khi triển khai chương trình phổ thông mới đã xong thì tuyển không còn ý nghĩa. “Các địa phương cần tuyển ngay, tránh để dồn 1-2 năm mới tuyển”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Ba Bộ trưởng giải trình việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)

Đáng chú ý, ông Nguyễn Kim Sơn nêu thực trạng, số lượng giáo viên ở bậc mầm non nhiều nhất, chiếm hơn 40%, nên đề nghị tăng mức phụ cấp ưu đãi với giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, cần triển khai chính sách các địa phương sử dụng ngân sách địa phương ký hợp đồng với các giáo viên không thuộc các chỉ tiêu biên chế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, “làn sóng” chuyển dịch từ khu vực công sang khu vực tư nhân, xảy ra ở nhiều nước, không phải chỉ riêng Việt Nam.

Qua rà soát, đánh giá, nhân viên y tế nghỉ việc, thấy quy mô và phạm vi dịch chuyển diễn ra ở nhiều cấp, nhiều tuyến từ cấp y tế cơ sở, trạm y tế đến các bệnh viện địa phương, trung ương.

Ba Bộ trưởng giải trình việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)

Theo bà Đào Hồng Lan, Bộ Y tế đã trình Chính phủ nghị định sửa đổi nghị định 56 về hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng. Bên cạnh đó là các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả việc cải cách tiền lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin, theo số liệu tổng hợp của 63 tỉnh, thành và các bộ, ngành trung ương, từ 1/1/2020 đến 30/6/2022 có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, bằng 1,94% tổng biên chế công chức, viên chức. Trong đó có hơn 4.029 công chức (chiếm 10%), 35.532 viên chức (chiếm 90%). Số công chức, viên chức cấp trung ương thôi việc chiếm 18%, cấp địa phương chiếm 82%.

Phân theo vùng thì Đông Nam Bộ chiếm 37,36% tổng số thôi việc, đồng bằng sông Cửu Long là 22,88%, đồng bằng sông Hồng là 14,41%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 10,92%. Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên chiếm tỉ lệ thấp.

Ba Bộ trưởng giải trình việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)

Các địa phương có số cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 6.000 người, Đồng Nai và Hà Nội hơn 2.000 người, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ khoảng 800-900 người.

Theo lĩnh vực, giáo dục có hơn 16.424 người chiếm hơn 41%, y tế hơn 12.198 người, chiếm hơn 30%.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trong 2,5 năm vừa qua, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng mới là 143.961 người (gồm 18.867 công chức và hơn 125.000 viên chức). Số viên chức giáo dục được tuyển mới là hơn 74.000 người và y tế là hơn 38.000 người.

Từ số liệu trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, số lượng công chức, viên chức nghỉ việc so với tổng biên chế không lớn, tuy nhiên lại tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực giáo dục, y tế. Đây là thách thức cho sự nghiệp công, trực tiếp chăm lo cho nhân tố con người... Đáng chú ý, số nghỉ việc đa số trong độ tuổi trẻ, từ 40 tuổi trở xuống, và 50% có trình độ đại học. Đa số nghỉ việc ở các vùng có đông khu công nghiệp, có tốc độ phát triển kinh tế nhanh...

Ba Bộ trưởng giải trình việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Quốc hội)

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhận định cần nhìn nhận tổng thể, khách quan vấn đề này, trong đó việc công chức, viên chức dịch chuyển từ khu vực công sang khu vực tư là yếu tố khách quan trên cơ sở điều tiết của thị trường lao động theo quy luật tất yếu của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, số công chức, viên chức thôi việc, nghỉ việc đồng loạt trong hơn 2 năm qua vẫn là vấn đề đáng quan ngại, cần xem xét nghiêm túc.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có nguyên nhân do tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức còn thấp; áp lực công việc, nhất là viên chức y tế, giáo dục ngày càng cao; môi trường làm việc có sự rủi ro nên một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tự diễn biến, tự chuyển hóa vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ làm ảnh hưởng danh dự, uy tín xã hội của khu vực công… Do đó, giải pháp trong thời gian tới là thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả việc cải cách tiền lương...

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động