LĐLĐ huyện Thanh Trì:

Ấm áp Tết sum vầy 2019

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019 và Tổng kết phong trào xây dựng chơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Dự chương trình có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội.
am ap tet sum vay 2019 Ấm áp chương trình “Tết sum vầy” trong CNVCLĐ huyện Gia Lâm
am ap tet sum vay 2019 CĐ ngành Dệt - May Hà Nội mang Tết đến sớm cho CNLĐ
am ap tet sum vay 2019 Gần 1,7 triệu đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tặng quà Tết

Tham dự chương trình còn có đồng chí Trần Văn Khương- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì; đồng chí Lương Anh Dũng- Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên đại diện các Ban của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

am ap tet sum vay 2019
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình (Ảnh Lương Hằng)

Tại chương trình, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong những năm tới, tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động có ý nghĩa như chương trình Tết sum vầy. Đặc biệt, với các đơn vị có đông công nhân, các đơn vị nên tổ chức hoạt động Tết sum vầy ở cấp cơ sở để đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

am ap tet sum vay 2019
Đồng chí Lương Anh Dũng- Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Lương Hằng)

Đồng chí Lương Anh Dũng- Ủy viên BCH LĐLĐ TP, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết: Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động thường niên hàng năm theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là người lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kế thừa truyền thống này từ những năm trước, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch để CNVCLĐ có Tết sum vầy ấm áp, đây cũng là dịp để LĐLĐ huyện có dịp tri ân, động viên đối với CNVCLĐ và con của CNVCLĐ.

am ap tet sum vay 2019
Quang cảnh chương trình (Ảnh: Lương Hằng)

Để hỗ trợ CNVCLĐ, con CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao hơn 100 suất quà của LĐLĐ TP cho CNVCLĐ, trong đó có 104 suất quà cho CNVCLĐ và 10 suất quà cho con đoàn viên công đoàn và quyết định hỗ trợ xây dựng 2 “Mái ấm công đoàn” trị giá mỗi mái ấm 20 triệu đồng. LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng trao 103 suất quà cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 và tặng 10 suất quà cho hội viên hội chất độc màu da cam, hội người mù và hội người khuyết tật khó khăn, hỗ trợ xây dựng 2 “Mái ấm công đoàn” mỗi mái ấm thêm 5 triệu đồng. LĐLĐ huyện cũng hỗ trợ vé xe cho 247 đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Song song với hoạt động trao quà cho CNVCLĐ, lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng đã tặng giấy chứng nhận cho 11 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm liên tiếp, 17 đơn vị đạt năm thứ nhất, 31 đơn vị đạt năm thứ 3, 22 đơn vị đạt năm thứ 4.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại chương trình:

am ap tet sum vay 2019
Các đại biểu tham dự chương trình
am ap tet sum vay 2019
Đông đảo CNVCLĐ đến từ sớm để tham dự chương trình.
am ap tet sum vay 2019
Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình Tết sum vầy ấm áp.
am ap tet sum vay 2019
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao biển hỗ trợ xây dựng 2 "Mái ấm công đoàn" cho 2 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.
am ap tet sum vay 2019
Những gói quà cũng được đồng chí Trần Văn Khương- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì chuyển đến tận tay những hội viên hội chất độc màu da cam, hội người mù và hội người khuyết tật khó khăn.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động