Thanh Trì: Biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu

Sáng nay (9/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị biểu dương "Gia đình công nhân, viên chức, lao động, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu" năm 2024; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và trao thưởng con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích cao năm học 2023 - 2024.
Để người lao động nắm rõ về chế độ bảo hiểm và chế độ hưu trí LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 95 Công đoàn Việt Nam

Dự Hội nghị có các đại biểu: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Huyền; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Thị Hằng.

Thanh Trì: Biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Báo cáo biểu dương Gia đình CNVCLĐ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu năm 2024, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy cho biết, năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Thủ đô và của tổ chức Công đoàn. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn huyện, được các CĐCS hưởng ứng nhiệt liệt.

Nhiều phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều thành tích cao, điển hình là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì luôn xác định nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn đó là “hướng mạnh về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Hiện nay, LĐLĐ huyện quản lý 293 CĐCS với trên 13.000 đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua đã được các cấp Công đoàn trong huyện triển khai sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi “Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

CĐCS tăng cường các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động… Có được kết quả đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ Công đoàn và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập, nhiệm vụ của những người làm công tác công đoàn tại cơ sở rất quan trọng và nặng nề. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ CĐCS là người trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên vào hoạt động của CĐCS.

Không thể nói hết được vai trò và sự đóng góp lớn lao của đội ngũ Chủ tịch CĐCS, là cầu nối, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa đoàn viên, công nhân lao động với chủ doanh nghiệp, người gần gũi nhất với người lao động, người luôn lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt những tâm tư tình cảm của người lao động, người giữ vai trò và có nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó là “làm dâu trăm họ” nhưng họ vẫn luôn nỗ lực cố gắng, xây dựng mối quan hệ hài hòa, xây dựng một tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh. LĐLĐ huyện Thanh Trì đã chúc mừng và biểu dương 50 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu tại Hội nghị.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Toàn cảnh Hội nghị.

“Đây là việc làm có ý nghĩa, nhằm ghi nhận, khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS trên các lĩnh vực hoạt động của tổ chức Công đoàn. Các đồng chí thực sự xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu trong công tác, sinh hoạt, học tập, luôn có ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, đấu tranh vì lợi ích của tập thể, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; là chỗ dựa tin cậy và được cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tín nhiệm qua nhiều năm liền; thực sự là người thủ lĩnh, phát huy vai trò của người đứng đầu Ban Chấp hành CĐCS, tổ chức, triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động của CĐCS và Công đoàn cấp trên tổ chức; có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều sáng kiến, sáng tạo, chủ động, đổi mới trong hoạt động công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

Như Bác Hồ đã nói: “Gia đình là tế bào của xã hội”. Gia đình có hòa thuận, bình an, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội, hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì đã xác định đưa nội dung xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là việc làm thường xuyên của các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các đồng chí cán bộ Công đoàn huyện Thanh Trì.

Triển khai công tác gia đình tới CĐCS một cách đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Trẻ em... các chuyên đề về bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, kỹ năng nuôi dạy con, phụ nữ - người giữ lửa, nghệ thuật làm vợ… Đưa các nội dung tuyên truyền vào kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm trong CNVCLĐ toàn huyện;

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phối hợp phát động phong trào “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”... xây dựng các mô hình “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Kỹ năng nuôi dạy con”, “Bình đẳng giới”, lựa chọn mô hình ít con để nuôi dạy cho tốt; tuyên truyền, vận động, tổ chức các hoạt động giáo dục đời sống gia đình trong CNVCLĐ đạt kết quả tốt nhất. Từ đó, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình trong sự nghiệp phát triển của tổ chức Công đoàn, sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã chúc mừng và biểu dương 141 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024. Đây thực sự là những gia đình tiêu biểu xuất sắc nhất có sức ảnh hưởng, lan tỏa trong cộng đồng và đồng nghiệp, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú; các thành viên trong gia đình đều là những hạt nhân tốt của xã hội, luôn đoàn kết thương yêu, gắn bó vượt mọi khó khăn, biết chia sẻ trong cuộc sống và quan tâm giáo dục con cái chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; luôn tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, hằng năm đều được địa phương công nhận gia đình văn hóa.

“Chúng ta ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác, phẩm hạnh và lối sống của đội ngũ cán bộ CĐCS tiêu biểu và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024. Đặc biệt là 50 đồng chí Chủ tịch CĐCS tiêu biểu và 141 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024 đại diện cho trên 16.000 CNVCLĐ trong toàn huyện được khen thưởng tại hội nghị hôm nay, đó là những bông hoa tươi thắm, trong vườn hoa đầy hương sắc của gia đình Công đoàn Thanh Trì, góp phần tô điểm cho bức tranh muôn màu của gia đình hiếu nghĩa, thủy chung, cần cù sáng tạo, ngày một làm dày thêm thành tích của Công đoàn huyện”, Chủ tịch Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao thưởng cho con em CNVCLĐ huyện Thanh Trì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Hội nghị cũng được lắng nghe Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Liên Ninh - Phạm Thị Thanh Huyền tham luận với chủ đề “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chỉ đạo, phối hợp với hoạt động chuyên môn tổ chức thực hiện phong trào thi đua “hai tốt”; Phó Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì - Hoàng Minh Hằng, tham luận với chủ đề “Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, từ sự gắn kết chia sẻ của các thành viên trong gia đình”. Các tham luận đã đóng góp các ý kiến thiết thực, sâu sắc về phát huy vai trò của CĐCS trong các phong trào thi đua và xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chúc mừng các đồng chí nhận Kỷ niệm chương của LĐLĐ Thành phố "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; 50 Chủ tịch CĐCS xuất sắc; 141 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và con em gia đình CNVCLĐ chăm ngoan, học giỏi. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì trong cũng như đội ngũ cán bộ CĐCS trong 95 năm qua.

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Hà trao chứng nhận cho các Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Lựa chọn các cán bộ Công đoàn là thủ lĩnh, là trung tâm đoàn kết, là cầu nối với lãnh đạo đơn vị là một nhiệm vụ khó khăn. Cùng với đó là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Công đoàn được quan tâm tốt hơn cũng chính là bản chất để CĐCS hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì trong thời gian tới, thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức Công đoàn: Thứ nhất là chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Thứ hai là tổ chức Công đoàn phải tham gia với chính quyền về cơ chế chính sách thực hiện dân chủ. Thứ ba là tuyên truyền vận động để cán bộ, đoàn viên, người lao động hiểu và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Nhà nước.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động