Ai đang "Tọa sơn quan hổ đấu" ở Eximbank?

Cuộc đua giành quyền lực ở Eximbank vẫn chưa ngã ngũ thì mới đây, nguyên phó chủ tịch của ngân hàng này bất ngờ "tố" tội và yêu cầu bãi nhiệm HĐQT đương nhiệm. Khi các nhóm cổ đông lớn xung đột gay gắt, nhóm NamABank dường như lại ung dung "tọa sơn quan hổ đấu".
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Đại hội đồng cổ đông Eximbank bất thành
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Ngân hàng 'ăn bớt' dự phòng rủi ro?
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Tuyển dụng nhân sự ngành ngân hàng tăng mạnh
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Lịch họp cổ đông và khả năng sáp nhập của Eximbank?
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Bắt nguyên Giám đốc, phó trưởng phòng Eximbank chi nhánh Sài Gòn
ai dang toa son quan ho dau o eximbank Eximbank bất ngờ hoãn đại hội cổ đông

Hơn một năm trước, các nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) đều chạy đua quyết liệt vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Song danh sách ứng viên mới và cũ lại chưa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê chuẩn nên việc bầu HĐQT phải gác lại tới ba lần. Sự phân chia nội bộ Eximbank bắt đầu căng thẳng từ cuộc thanh tra đột xuất của NHNN vào tháng 5/2015.

Quyền lực thuộc về kẻ mạnh!

Nửa năm sau, cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2015 diễn ra trong nỗ lực kiện toàn bộ máy điều hành của Eximbank ổn định tình hình, khôi phục hoạt động kinh doanh đang bết bát, thua lỗ… Đồng thời, triển khai khắc phục những sai phạm, kiến nghị của Thanh tra NHNN trước đó.

Từ đây, cuộc đua quyền lực ở Eximbank lại càng khốc liệt hơn với những pha "rượt đuổi" tỷ số của những nhóm cổ đông lớn.

Tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 12/2015, có 8 ứng viên lọt vào danh sách bầu cử làm thành viên HĐQT Eximbank bao gồm: ông Cao Xuân Ninh (đại diện nhóm cổ đông nắm 11,287% cổ phần) đến từ NHNN chi nhánh Tp.HCM, ông Lê Văn Quyết (không có cổ phần sở hữu cá nhân, tổ chức nào) và từng là Giám đốc Vietcombank Biên Hoà.

Ông Ngô Thanh Tùng được đề cử bởi 5 cổ đông tổ chức (nắm 9,127%) và hai cổ đông cá nhân (nắm 1,067%), có kinh nghiệm trong ngành luật.

HĐQT cũ khi ấy đề cử ba ứng viên đều không sở hữu cổ phiếu EIB là ông Đặng Anh Mai-thành viên HĐQT cũ, ông Nguyễn Quang Thông – Phó chủ tịch HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, ông Hoàng Tuấn Khải…

Hai nhóm cổ đông nước ngoài Sumitomo Mitsui đề cử ông Naoki Nishizawa đại diện 10,05% vốn tại Eximbank, ông Yasuhiro Saitoh do 3 cổ đông tổ chức đề cử với tỷ lệ cổ phần 10,05%. Ngoài ra, ông Lê Minh Quốc được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập.

Điều bất ngờ là hai đại diện của nhóm cổ đông nắm trên 20% vốn là ông Trần Ngô Phúc Vũ và Trần Ngọc Tâm đã bị loại khỏi danh sách đề cử vào phút chót. Đây từng là hai lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng NamABank, được đồn đoán là sẽ "dọn đường" cho cuộc sáp nhập vào Eximbank…

ai dang toa son quan ho dau o eximbank
Khi các nhóm cổ đông cũ "khẩu chiến" thì nhóm cổ đông mới có thể sẽ trúng cử vào HĐQT

Kế hoạch sáp nhập dường như "đổ bể" khi hai ứng viên bị loại khỏi cuộc chơi. Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài cả ngày, ĐHCĐ mới bầu được nhân sự mới, trong đó, có 8 ứng viên đều trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tán thành đạt trên 65%.

Riêng trường hợp ông Lê Minh Quốc, lúc đầu tỷ lệ bầu cử chỉ đạt hơn 46%, nhưng sau đó bỏ phiếu lại thì đạt 58,11%, trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập.

Phía hậu trường đã xuất hiện thông tin cổ đông "tố" gian lận trong bỏ phiếu này. Và ông Lê Minh Quốc lại được tín nhiệm bầu giữ vị trí chủ tịch HĐQT Eximbank, còn ông Lê Văn Quyết được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc vào tháng 3/2016.

Nhóm NamABank sẽ thắng?

HĐQT chưa ổn định được bao lâu thì tháng 4/2016, ông Cao Xuân Ninh bất ngờ xin từ nhiệm, để lại một ghế trống. Sóng gió lại nổi lên khi tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên diễn ra ngày 24/5/2016 lần đầu tiên xảy ra "khẩu chiến" giữa các nhóm cổ đông đòi miễn nhiệm toàn bộ HĐQT đương nhiệm… Ban chủ tọa đại hội đã không thể kiểm soát tình hình. Cuộc họp phải tạm hoãn lại vì hết giờ thuê hội trường, chờ họp tiếp vào ĐHCĐ bất thường vào 2/8 tới.

Mới đây, một nhóm cổ đông sở hữu hơn 11% vốn đã yêu cầu triệu tập ĐHCĐ để miễn nhiệm các thành viên HĐQT. Ông Đặng Phước Dừa – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank cũ và là cổ đông lớn – cũng lên tiếng yêu cầu miễn nhiệm HĐQT đương nhiệm vì lý do hoạt động không hiệu quả.

Được biết, ông Đặng Phước Dừa mới gia nhập Eximbank từ tháng 4/2014. Hiện ông Dừa đại diện cho nhóm cổ đông năm 10,3% cổ phần, lọt vào danh sách ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT cùng với 5 cái tên mới, gồm: ông Nguyễn Trung Kiên; ông Pierre Erik Theron; bà Nguyễn Thị Xuân Loan; ông Diệp Quang Nhân; bà Ngô Thu Thúy.

Theo dự kiến nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 9 người và 11 người, thì ĐHCĐ bất thường sắp tới sẽ cần bầu thêm 1-3 thành viên, hứa hẹn màn rượt đuổi tỷ số gay cấn. Nếu ĐHCĐ bất thường chỉ thông qua số lượng 9 thành viên HĐQT, chỉ còn lại 1 ghế hiếm hoi cho người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Cũng có thể xảy ra tình huống là các ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau, hoặc tỷ lệ phiếu bầu dưới mức 50%, thì cuộc bầu cử còn mệt mỏi hơn.

Hiện tại, Eximbank có số lượng cổ đông lớn, độ phân tán rộng nên cũng khó cho các ứng viên đạt được tỷ lệ nhất trí tối đa. Hơn nữa, các nhóm cổ đông lớn đều đại diện, hoặc sở hữu tỷ lệ cổ phần ngang cơ thì phần thắng sẽ nghiêng về phe có ảnh hưởng lớn hơn.

Giữa lúc các nhóm cổ đông cũ "khẩu chiến", nhóm cổ đông đến từ NamABank vẫn kiên trì đeo đuổi mục tiêu đưa người vào HĐQT với đại diện mới là bà Nguyễn Thị Xuân Loan.

Với sở hữu hơn 20% vốn Eximbank, có lẽ bà Xuân Loan đang có lợi thế hơn hẳn các ứng viên khác. Nếu nhận được sự ủng hộ của hai nhóm cổ đông nước ngoài và Vietcombank (21%), bà Loan có thể đạt được hơn 41% cổ phần, cầm chắc phần thắng nếu ĐHCĐ bất thường 2/8 triệu tập thành công.

Song kịch bản này cũng có thể "đảo chiều" vào phút thứ 89!

Thời báo kinh doanh

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động