Kỳ họp thứ hai HĐND Hà Nội khóa XV:

Xem xét, thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Chiều 28.7, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì họp báo, thông tin về kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XV. Theo đó, từ 1 - 4.8, HĐND Thành phố sẽ họp, xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.
xem xet thong qua 10 nghi quyet quan trong Khen thưởng 95 tập thể và 69 cá nhân làm tốt công tác bầu cử
xem xet thong qua 10 nghi quyet quan trong Danh sách 105 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố
xem xet thong qua 10 nghi quyet quan trong Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐNDTP. Hà Nội khóa XV

Tại kỳ họp lần này, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: HĐND Thành phố sẽ thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận, cử tri Thủ đô và đại biểu HĐND Thành phố quan tâm.

xem xet thong qua 10 nghi quyet quan trong
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì họp báo

Nhiều điểm mới trong phiên chất vấn

Kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XV diễn ra ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND Thành phố các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố sẽ dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình trực tiếp.

Điểm mới của kỳ họp này là trong phiên chất vấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố dự và trực tiếp trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố và của chủ tọa kỳ họp chứ không phân công các đồng chí Phó Giám đốc các sở, ngành Thành phố.

Cuối buổi chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ có báo cáo trước HĐND Thành phố về giải trình một số nội dung chất vấn, các vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới của Thành phố (nội dung này các kỳ họp trước được bố trí trong phiên bế mạc).

Thông tin thêm về phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Trong chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố, đã chỉ đạo lựa chọn, rà soát lại những nội dung đại biểu HĐND đã hứa với cử tri từ khóa trước mà chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong. Riêng tại kỳ họp lần này, sẽ có 33 câu hỏi chất vấn được tổng hợp từ cử tri, chưa kể chất vấn trực tiếp tại cuộc họp, tập trung vào các vấn đề: Quản lý trật tự đô thị, giao thông đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch...

Sẽ bỏ phiếu bãi nhiễm tư cách đại biểu của bà Nguyệt Hường

Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố sẽ xem xét thông qua 10 Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm của Thành phố; đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố năm 2016; quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021... Đặc biệt, HĐND sẽ họp, lấy phiếu về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

xem xet thong qua 10 nghi quyet quan trong
Ông Nguyễn Hoài Nam- Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội thông tin về việc bãi nhiệm đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Hoài Nam- Trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, bà Nguyệt Hường đã trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu Quốc hội khóa 14. Ủy ban bầu cử Hà Nội đã xác nhận kết quả bầu cử và bà Hường cũng đã dự kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố. Tuy nhiên, đến giai đoạn Hội đồng bầu cử quốc gia làm quy trình để công nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Hường thì xuất hiện những tình tiết mà cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp, liên quan đến kê khai tài sản và quốc tịch.

Với việc vi phạm Hiến pháp và Luật Quốc tịch, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có quyết định bỏ phiếu không công nhận tư cách đại biểu với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì không đủ tiêu chuẩn. Trên cơ sở này, Ban công tác đại biểu của Quốc hội đã có văn bản gửi Hội đồng nhân dân TP. Với nhứng chứng cứ, căn cứ đã được xác nhận, Thường trực HĐND Thành phố đã họp bỏ phiếu kín và 8/8 ý kiến đã đồng ý xem xét bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND với bà Nguyệt Hường. “Tại kỳ họp tới, vào ngày 3.8, HĐND sẽ tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Nếu trên 2/3 đại biểu dự họp đồng ý bãi nhiệm thì HĐND Thành phố sẽ bãi nhiệm đại biểu Nguyệt Hường”, ông Nam cho biết.

Về việc rút kinh nghiệm để xảy ra sự việc đang tiếc trên, ông Nam cho biết: Tới đây Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ có chỉ đạo rút kinh nghiệm chung về trường hợp của bà Hường, bởi bà Hường nguyên là đại biểu Quốc hội 2 khóa và trong quá trình kê khai hồ sơ không thể hiện, không có căn cứ gì vi phạm cho đến giữa tháng 7.2016 - giai đoạn Hội đồng bầu cử Quốc gia làm quy trình để công nhận tư cách đại biểu Quốc hội với bà Hường thì mới có những tình tiết do cơ quan điều tra Bộ Công an cung cấp.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động