Xây dựng đất nước: Sứ mệnh thiêng liêng đặt trên vai thế hệ trẻ

Trong chiều dài lịch sử dân tộc, ngày 30.4.1975 là một cột mốc vĩ đại đánh dấu thời khắc non sông thu về một nhà. Hơn 40 năm trôi qua, đất nước ta đã có nhiều sự đổi thay, nhưng những bài học về lịch sử vẫn còn đọng lại trong trái tim của mỗi người con đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ với tâm niệm sẽ sống thế nào; phải làm gì để tạo nên những 30. 4 trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với sự hy sinh xương máu của bao thế hệ anh hùng, chiến sĩ.
xay dung dat nuoc su menh thieng lieng dat tren vai the he tre Khuyến khích sinh viên phát huy khả năng sáng tạo trong kiến thức tài chính
xay dung dat nuoc su menh thieng lieng dat tren vai the he tre Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thế hệ trẻ

Tự hào quá khứ, hướng tương lai

Hà Nội những ngày này, trên những con đường, góc phố,  ngõ xóm, làng quê đâu đâu cũng rợp cờ hoa và những băng rôn, khẩu hiệu Kỷ  = niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhịp sống muôn phần bận bịu thường nhật cũng dường như lắng lại để mỗi người dân cảm nhận niềm tự hào dâng trào. Tự hào về chiến thắng 30. 4 lịch sử, tự hào về những hy sinh to lớn mà các thế cha, anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập - tự do cho Tổ quốc để chúng ta cuộc sống như ngày hôm nay.

xay dung dat nuoc su menh thieng lieng dat tren vai the he tre
Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hơn 40 năm, thời gian chưa đủ dài để làm dịu những vết thương do chiến tranh để lại, với phương châm gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, đa phương hóa, đa dạng hóa Việt Nam là bạn của tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác để các bên cùng có lợi, song trong tâm khảm mọi người vẫn khắc ghi và không bao giờ quên chiến thắng vĩ đại này.

Nói về quá khứ, hướng tới tương lai, ông Lê Mạnh Quốc – cán bộ hưu trí  ở  xã Thanh Liệt,  huyện Thanh Trì,  Hà Nội cho hay:  Hơn 40 năm sau ngày giải phóng, đến nay Việt Nam đã trở thành một nước có ngưỡng thu nhập trung bình và đang trên đà phát triển. Thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, tự hào về những trang sử oai hùng của tiên tổ và cha anh, với phương châm “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ làm nên những chiến tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giàu mạnh, thái bình.

Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống của người dân cũng ngày một cải thiện, hộ đói hầu như không còn, hộ nghèo ngày một giảm. Song nếu nhìn nhận một cách khách quan, những thành quả đã đạt được trong hơn 40 năm qua là chưa tương xứng với sự hy sinh lớn lao của toàn dân tộc.

Vì thế, để “Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu” như tâm niệm của Bác Hồ lúc sinh thời; để Việt Nam nhanh chóng “hóa rồng” trong thời buổi toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế rất quyết liệt, thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào thế hệ trẻ.

“Là người sinh ra và lớn lên chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, tôi luôn luôn đặt trọn niềm tin vào giới trẻ  về việc nối tiếp truyền thống cha, anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Quốc chia sẻ.

Những người từng đi qua cuộc chiến, suy nghĩ và gửi trọn niềm tin vào giới trẻ là thế. Vậy thế trẻ họ đang nghĩ gì về sự kiện 30.4 và những hoài bão, ước mơ của mình để góp phần nhỏ bé vào tương lai tươi sáng của dân tộc?

Nguyễn Công Toàn, 28 tuổi (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) tâm sự với PV: "Người Việt Nam ai mà không biết đến ngày 30. 4. 1975, mặc dù ngày đó em chưa ra đời, song khi nghĩ về những hy sinh của thế hệ cha anh, bản thân em thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn để xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp...”.

Toàn cho rằng, quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định tương lai, song nếu ai đó chót quên đi quá khứ; thậm chí phủi sạch quá khứ thì tương lai bị bắn bằng súng lục. Thế nên, dẫu là người của đất nước nào, ai cũng có những điều thiêng liêng để tự hào về dân tộc mình.

Với Toàn, một trong những tự hào đó chính là sự kiện 30.4.1975. Còn các bạn trẻ khác thì nói rằng, thế hệ cha anh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến hành cuộc chiến tranh thần kỳ đánh đuổi quân thù, giải phóng đất nước.

Thế hệ trẻ ngày nay được hưởng rất nhiều thành quả do công cuộc đổi mới mang lại thì không có lý do gì không thể chung tay xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Và những hành động cụ thể

Với phương châm “ở đâu cần thanh niên có, ở đâu  khó có thanh niên”, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, từ đô thị náo nhiệt đến những làng bản miền núi, hải đảo xa xôi; từ những phòng công nghệ hiện đại đến những công xưởng, nhà máy đâu đâu cũng có sự hiện diện của thanh niên.

“Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”, giới trẻ đang ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện cũng như hăng hái lao động, sản xuất để góp phần đưa đất nước đi lên. “Thanh niên là rường cột của dân tộc”, để đất nước giàu mạnh, không chịu bị tụt hậu quá xa, thời gian qua trên bình diện kinh tế các phong trào khởi nghiệp đã và đang được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Ngoài lợi thế về sự bùng nổ công nghệ, thị trường mở rộng, tư duy quản trị tốt, thế hệ startup (dự án khởi nghiệp) đang dần khẳng định vị thế tiên phong của mình trong tiến trình xây dựng đất nước.

Trong số thanh niên khởi nghiệp, chúng ta có thể kể đến những tên tuổi các giám đốc điều hành (CEO) trong lĩnh vực công nghệ như Nguyễn Dương Huy Vũ (Fibo), Huỳnh Lâm Hồ (Haravan), Đặng Hoàng Minh (Foody.vn)… được giới trẻ nhắc đến như một tấm gương để những người trẻ noi theo nhằm tạo những tầng lớp doanh nhân, kỹ sư, nhà quản trị tài ba…

Theo các chuyên gia, phong trào khởi nghiệp của thanh niên, trong một "quốc gia khởi nghiệp" là điều kiện cần không chỉ thắp nên ngọn lửa về  sự hăng say, sáng tạo trong lao động – sản xuất  mà còn khơi dậy tinh thần thượng tôn dân tộc mãnh liệt chảy trong huyết quản của mỗi cá nhân, đặc biệt là lớp trẻ.

Phong trào khởi nghiệp chính là hướng đi để thanh niên trả lời được những câu hỏi: Tại sao ông cha lại làm nên những chiến thắng kỳ vĩ như 30. 4 mà ta chưa làm được? Tại sao người Nhật, người Hàn, người Israel, người Singapore những thanh niên khởi nghiệp khi tuổi mới đôi mươi họ đã bắt đầu lập nên những công ty, tập đoàn rất tên tuổi góp phần làm hưng thịnh dân tộc họ, đất nước họ; thậm chí “thương hiệu” đất nước họ?

Còn chúng ta, lại đang phải dùng chính những sản phẩm của họ, trong khi xét về trí tuệ, tài năng  thanh niên Việt Nam không hề thua kém bất cứ quốc gia nào. Những cuộc thi Olimpic quốc tế là ví dụ sinh động.

Vẫn biết, khởi nghiệp không hề dễ dàng, nhưng đã dấn thân vào khởi nghiệp nghĩa là thanh niên đã xác định phải làm được điều gì đó cho đất nước, dẫu không ít lần thất bại. Nguyễn Quốc Hưng - sinh viên năm thứ 4 – Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội tâm sự: "Tôi đã 4 lần khởi nghiệp, thành công và thất bại đều đã từng nếm trải, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc".

Hưng chia sẻ đang khởi động một dự án phần mềm và đang trong giai đoạn thử nghiệm áp dụng vào thực tiễn, nhưng cái khó nhất là chưa tìm được nguồn vốn. "Tôi hy vọng trong thời gian tới thị trường có thêm nhiều quỹ đầu tư, kênh tài chính sẵn sàng bảo trợ, nâng đỡ cho các dự án khởi nghiệp của giới trẻ" – Quốc Hưng chia sẻ.

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, tự hào về những trang sử oai hùng của tiên tổ và cha anh, với phương châm “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt thành công”, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ làm nên những chiến tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giàu mạnh, thái bình.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động