Xây dựng bãi đỗ xe thông minh, không phải chuyện quá khó

LĐTĐ - Một chiếc bàn làm việc với ngồn ngộn tài liệu, góc bàn là chiếc màn hình ti vi hiển thị hình ảnh được truyền về từ các bộ phận sản xuất, hai chiếc điện thoại trong tay ông lúc nào cũng nóng rẫy vì những cuộc gọi. Chất phong trần đã át đi vẻ lãng tử của một tay kèn Sắc- xô- phôn ngày nào. Mỗi lần gặp nhau lại thấy ông lộ ra những bất ngờ mới trong công việc. Cuộc trò chuyện lần này, ông chủ của Tòa nhà Sông Hồng- Lê Công Hoàng lại say sưa nói về những hoài bão liên quan tới hệ thống đỗ xe thông minh (ĐXTM).

Phóng viên (PV): Không ít người Hà Nội ví von rằng tìm một chỗ đỗ xe ô tô còn khó hơn cả chuyện kiếm tiền mua xe?.

Ông Lê Công Hoàng (L.C.H): Đó là sự thực đang diễn ra tại nhiều khu phố trong nội thành Hà Nội. Bản thân tôi khi có việc phải dùng tới ô tô luôn đặt câu hỏi rằng nơi mình sắp đến có chỗ để xe hay không, nếu không có tốt nhất là dùng phương tiện khác như taxi hoặc xe mô tô. Tôi không muốn chiếc xe của mình là tác nhân gây ra cảnh tắc đường mỗi khi phải dừng đỗ ở một tuyến đường hay ngõ phố nào đó. Đương nhiên tôi cũng chẳng thích những ánh mắt thiếu thiện cảm của người đi đường nhằm vào mình chỉ vì dừng đỗ xe không hợp lý chứ không hẳn là vi phạm luật Giao thông.  

Tổng giám đốc Lê Công Hoàng

Cũng không thể nói được rằng đường nhỏ, người đông thì anh đừng mua hay đừng đi ô tô vì đó là nhu cầu của mỗi người và phần nào đó phản ánh sự phát triển của xã hội. Nhưng nhìn lại câu chuyện quy hoạch mới thấy đường xá của ta không theo kịp sự tăng dân số cơ học cũng như các phương tiện tham gia giao thông, do đó chuyện thiếu bãi đỗ xe là điều không thể tránh khỏi.

P.V: Chính vì lý do này đã khiến ông quyết định đầu tư vào lĩnh vực bãi đỗ xe thông minh rất mới mẻ?
Ông L.C.H: Đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân mà Tổng Cty Sông Hồng đang hướng tới. Khởi điểm cho sự nghiệp của chúng tôi là việc kinh doanh dịch vụ xe chở khách, trong đó có rất nhiều xe có giá trị như Mercedec, Limousine… nên thấu hiểu việc cần thiết một điểm đỗ xe vừa thông minh vừa an toàn đến nhường nào.  

P.V: Bằng chứng là việc Tổng Cty Sông Hồng đang cho vận hành hệ thống đỗ xe thông minh trong khuôn viên của mình?.

Ông L.C.H:  Đúng vậy, năm 2003 chúng tôi lập bãi trông giữ xe ô tô, mặt bằng lập bãi được cắt ra từ quỹ đất thành phố giao cho doanh nghiệp. Hàng trăm xe ô tô các loại của người dân gửi vào đây, điều này góp phần giảm ách tắc giao thông dọc tuyến đường Lê Văn Lương cũng như các chung cư lân cận. Từ năm 2004 trở lại đây, nhu cầu gửi xe của người dân tăng rất nhanh, điểm trông xe thông thường không thể đáp ứng hết. Đây chính là lý do để chúng tôi, quyết định đầu tư 8 giàn ĐXTM nhiều tầng ngoài trời. Giờ với hàng trăm lượt xe ra, vào bãi mỗi ngày nhưng chưa bao giờ có chuyện chúng tôi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và rõ ràng hiệu quả từ giàn ĐXTM là trông thấy rõ.

P.V: Vẫn biết bãi ĐXTM luôn được lãnh đạo thành phố khuyến khích nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dám tham gia cuộc chơi này vì giá thành của nó quá đắt?  

Ông L.C.H:  Có doanh nghiệp từng có ý định kinh doanh bãi ĐXTM tâm sự, làm bãi đỗ xe trên cao, vốn bỏ ra rất lớn nhưng với cơ chế thu phí như hiện nay, tiền về nhỏ giọt như kiểu bán hàng xén thì chắc chắn phải 50-70 năm sau doanh nghiệp mới thu hồi được vốn. Cầm chắc lỗ, trong khi đó, tuổi thọ của một giàn thép cao tầng ít nhất là 20 năm về máy móc, 40 năm về khung thép và cần thường xuyên duy tu, bảo dưỡng. Nhưng chúng tôi lại nghĩ khác, bởi Tổng cty không chỉ sử dụng và vận hành bãi ĐXTM mà còn trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, chuyển giao công nghệ liên quan đến hệ thống đỗ xe này. Đích đến của chúng tôi là các khu công sở, trường học, bệnh viện, các khu chung cư… Tới đây, bằng việc tự sản xuất các kết cấu khung thép, chắc chắn giá thành sản phẩm sẽ phù hợp với điều kiện kinh tế của các đơn vị.

P.V: Ông có thể nói rõ hơn về tác dụng cụ thể của bãi ĐXTM?

Ông L.C.H:  Cũng với mặt bằng 50m2 bình thường chỉ để được khoảng 15 xe ô tô nhưng khi sử dụng bãi ĐXTM thì con số này có thể được nhân lên gấp ba, gấp bốn lần. Chẳng hạn, tại một số bệnh viện hiện các xe ô tô vào đưa đón bệnh nhân chỉ được phép dừng lại vài phút nhưng nếu tận dụng khoảng sân phía trong làm bãi ĐXTM thì sẽ có nhiều gia đình, đặc biệt ở tỉnh ngoài có chỗ gửi xe, đồng thời hạn chế được cảnh ùn ứ ở đoạn đường trước cổng viện… Ưu điểm của hệ thống đỗ xe này là khi gửi xe, lái xe không cần phải đi bộ nhiều trong bãi để tìm xe. Mỗi xe được để trong một không gian riêng biệt nên ngăn chặn rất hiệu quả những thiệt hại có thể xảy ra do các va chạm nhỏ và tai nạn.

Kinh doanh vận tải và cho thuê các xe sang trọng luôn là thế mạnh của Tổng cty. Trong ảnh, lễ bàn giao xe sang cho đại diện tòa nhà Lotte.

Hiện chúng tôi đang phân phối nhiều hệ thống ĐXTM như hệ thống đỗ xe kiểu thang máy, kiểu đa tầng, kiểu đỗ xoay vòng mini và kiểu tuần hoàn, mỗi hệ thống đỗ đều có tính năng riêng và phù hợp với từng dạng mặt bằng khác nhau. Bãi ĐXTM đang được vận hành ngay tại Tổng cty thuộc kiểu xoay vòng mini, hệ thống này được thiết kế để có thể xoay theo chiều lên xuống hoặc sang trái, sang phải để đưa xe đến vị trí đỗ. Một hệ thống kiểu bãi đỗ xoay vòng mini có thể cung cấp từ 6 đến 12 xe.

P.V: Quay lại câu chuyện triển khai hệ thống bãi đỗ thông minh này vào các nơi đông dân và đông xe như bệnh viện, chung cư, công sở… theo tôi biết thì nó không hề đơn giản chút nào?

Ông L.C.H: Tôi đã đi khảo sát rất nhiều tại các khu vực nói trên và thấy mô hình bãi ĐXTM hoàn toàn phù hợp với những nơi đó. Nhưng cái khó là các doanh nghiệp có dám vì cái chung để xây dựng bãi ĐXTM hay không. Một số bệnh viện, chung cư chẳng hạn nếu lãnh đạo quyết tâm làm chắc chắn sẽ hạn chế được rất nhiều nạn kẹt xe ngay trước cổng viện. Ngay như các chung cư bám dọc đường Lê Văn Lương, Nguyễn Lương Bằng… rất đông xe phải đỗ dưới lòng đường, còn chủ xe vẫn phải trả phí cho sự vô lý đó. Nếu chủ đầu tư và ban quản lý biết vận dụng hệ thống ĐXTM thì chắc chắn người dân sẽ có thêm không gian thoáng đãng để đi lại, trẻ em có chỗ vui chơi…

P.V: Nhưng bài toán về vốn không hề đơn giản bởi rõ ràng tiền để lập một bãi ĐXTM không hề nhỏ?

Ông L.C.H: Chúng tôi sẵn sàng bỏ vốn và kĩ thuật ra giúp doanh nghiệp, khu chung cư… xây dựng bãi ĐXTM, rồi hàng tháng trả tiền khai thác điểm đỗ cho họ. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo các đơn vị trên có hợp tác hay không và thời gian khai thác điểm đỗ đó trong bao lâu.

P.V: Vậy vai trò của UBND thành phố trong việc phát triển hệ thống bãi ĐXTM với những doanh nghiệp như Tổng cty Sông Hồng như thế nào?

Ông L.C.H: Rất quan trọng, sở dĩ chúng tôi dám dấn thân vào lĩnh vực bãi đỗ xe hết sức mới mẻ này cũng bắt nguồn từ chủ trương khuyến khích hết sức đúng đắn của thành phố. Vì vậy rất mong thành phố giúp cho doanh nghiệp về mặt tuyên truyền quảng bá, đồng thời hỗ trợ chính sách, vốn và kinh tế để nhiều đơn vị, khu dân cư được biết và có điều kiện xây dựng hệ thống ĐXTM.  

P.V: Xin cảm ơn ông!

Khắc Hạnh (thực hiện)

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Xem thêm
Phiên bản di động