Việt hóa phim Hàn màn ảnh rộng: Diễn nhạt cũng “chào thua”

Nếu trước đây, làn sóng Việt hóa phim truyền hình Hàn Quốc trở nên dồn dập và hiệu quả không cao, thì đến nay, làn sóng này lại dâng cao ở mảng phim nhựa. Sau thành công vang dội về doanh thu lẫn nội dung của “Em là bà nội của anh” vào cuối năm 2015, hàng loạt phim Hàn được Việt hóa đang chờ ra rạp hoặc đang được công chiếu thu hút giới trẻ.
viet hoa phim han man anh rong dien nhat cung chao thua “Già gân” Thành Long và nam diễn viên “Rambo” tái ngộ trong bom tấn
viet hoa phim han man anh rong dien nhat cung chao thua Phim mới của Tom Cruise thống lĩnh doanh thu phòng vé thế giới

Cần nhất là tay nghề diễn viên

Ba bộ phim đang được trông đợi trước khi ra lò hiện nay là “Tháng năm rực rỡ” của Nguyễn Quang Dũng, làm lại từ phim “Sunny” rất ăn khách ở Hàn Quốc năm 2011, “Cô nàng ngổ ngáo” của đạo diễn Văn Công Viễn từ “My Sassy Girl” gây sốt từ 15 năm về trước và “Yêu đi đừng sợ” của đạo diễn Stephane Gauger.

viet hoa phim han man anh rong dien nhat cung chao thua
Ngô Kiến Huy và Nhã Phương trong "Yêu đi đừng sợ". Ảnh: NSX

Sau khi “Sắc đẹp ngàn cân” vừa ra mắt, đã nhận được nhiều lời khen chê. Người thì cho rằng nên giữ y nguyên phiên bản gốc, kẻ thì cho rằng ít nhiều nên sáng tạo cho hợp với phong cách và văn hóa Việt.

Thực ra, mấu chốt của việc làm lại phim Hàn Quốc là kịch bản khá ổn, thậm chí là đảm bảo yếu tố ăn khách, quan trọng vẫn là diễn xuất của các nghệ sĩ. Diễn giả thì bỏ đi, mời thêm dàn nghệ sĩ kịch nói qua cũng dễ bị “chào thua” vì quá…kịch; trai xinh gái đẹp, nam thần, nữ thần mà “đơ” trước ống kính thì đạo diễn cũng kêu trời…

Cho nên, bài toán diễn viên cần hết sức cân nhắc. Trong “Sắc đẹp ngàn cân”, Minh Hằng đảm nhận hai vai nên cũng khá nặng. Ngoài Minh Hằng, Rocker Nguyễn cũng là nam thần trong mắt các cô gái trẻ. Diễn xuất của La Thành được xem là hài hước, đáng nhớ.

Tuy nhiên, với Sắc đẹp ngàn cân, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và đạo diễn James Ngô chọn lựa lối đi an toàn khi bộ phim giống hệt phiên bản gốc từ tình tiết cho tới lời thoại. Điều này có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy như đang xem lại 200 Pounds Beauty, chỉ khác về ngôn ngữ và diễn viên. Nếu so sánh hai bộ phim thì e rằng khập khễnh, nhưng với khán giả trẻ chưa có dịp tiếp xúc với nguyên tác cách đây 11 năm của nước bạn, thì sẽ vẫn thấy thích.

Nhưng cũng bởi ê-kíp không mang tới nhiều tình tiết sáng tạo, một số trường đoạn không hợp thời vẫn còn tồn tại trong “Sắc đẹp ngàn cân”. Cũng may là vào thời điểm này, phẫu thuật thẩm mỹ cũng khá được chú ý ở Việt Nam với trào lưu “đập mặt làm lại”, nên cũng gây chú ý cho công chúng trẻ.

Nếu an toàn thì phim sẽ chưa tới, nếu phá cách thì chưa chắc đã là hay. Bài toán Việt hóa phim Hàn vốn cần diễn viên giỏi. Thế cho nên, trong phim mới của mình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn dàn mỹ nhân hai thế hệ hội tụ. “Tháng năm rực rỡ”- bộ phim hợp tác sản xuất lần thứ 4 giữa CJ Entertainment và HKFilm là câu chuyện về tình bạn, về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của một nhóm bạn gái thời trung học.

Phim khởi quay từ ngày 29.7 với hai bối cảnh chính là Đà Lạt và TPHCM. Trong phim, Hồng Ánh tham gia vai chính Hiểu Phương tìm lại ký ức thanh xuân và nhóm nữ quái Ngựa Hoang. Đóng cùng cô là Thanh Hằng, trưởng nhóm Ngựa Hoang. Bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của những gương mặt vốn rất quen thuộc với khán giả như Mỹ Duyên, Mỹ Uyên… cùng các diễn viên trẻ đầy triển vọng như Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh, Jun Vũ, Thanh Tú, Trịnh Thảo, Minh Thảo, Khổng Tú Quỳnh.

Đây là hai câu chuyện song song về những cô nữ sinh trẻ tuổi tràn đầy hoài bão và những người phụ nữ trung niên đã nếm trải qua cay ngọt cuộc đời. Tuy nhiên, phim làm lại quá lâu, câu chuyện thời tuổi trẻ được đặt trong những năm 1970, còn câu chuyện hiện tại diễn ra vào năm 2000, khi Việt Nam chuẩn bị bước sang thế kỷ 21, liệu có đủ sức “hâm nóng” mối quan tâm của khán giả trẻ hay chỉ là thế hệ trung niên?

Cũng nhắm vào yếu tố diễn viên ăn khách, bộ phim “Cô nàng ngổ ngáo” phiên bản Việt cũng mời cho được Hoài Lâm đóng vai chính cùng Ngọc Thanh Tâm – diễn viên trẻ được chú ý sau phim “Đảo của dân ngụ cư”.

Lần này, theo ê kíp làm phim, dù nội dung và kịch bản được phát triển từ một bộ phim ăn khách tại thị trường Hàn Quốc và nhiều nước trong khu vực hơn 15 năm về trước, song "Cô nàng ngổ ngáo" phiên bản Việt sẽ có nhiều điểm mới mẻ, thú vị.

Nói về dự án phim điện ảnh thứ hai, đạo diễn Văn Công Viễn cho biết: “Nếu Cô nàng ngổ ngáo của Hàn Quốc có nội dung mang đậm chất tự sự thì phiên bản Việt lại trẻ trung, vui tươi phù hợp với nhiều bạn trẻ. Điểm thú vị nhất của phim là sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới. Đây sẽ là những vai diễn mang hình ảnh, cá tính riêng biệt và càng làm tăng thêm sự hấp dẫn trong câu chuyện của 2 nhân vật chính”.

Dàn diễn viên gồm Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm và dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như: NSƯT Mỹ Uyên, Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, Dương Triệu Vũ, Trang Trần, Ali Hoàng Dương, Thúy Vy.

Tương tự, “Yêu đi đừng sợ” cũng chọn Nhã Phương và Ngô Kiến Huy làm cặp nhân vật chính, bên cạnh diễn viên đang nổi Kiều Minh Tuấn. Bộ phim hài ma này sẽ ra mắt vào ngày 25.8 tới.

Tránh bẫy “xem cho vui”

Tuy nhiên, trừ bộ phim Việt hóa thành công ngoài mong đợi là “Em là bà nội của anh” đạt 60 tỷ đồng với 800.000 lượt xem, các bộ phim Hàn Quốc làm lại vẫn có số phận bấp bênh. Mới đây, “Sắc đẹp ngàn cân” đạt doanh thu 13 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, cũng xem là con số đáng mừng.

Nhiều người cho rằng, Việt hóa phim ăn khách nước ngoài đang là xu hướng của điện ảnh Việt nhưng cũng dấy lên nhiều lo ngại. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết ban đầu anh cũng đứng trước áp lực phải “làm mới” bằng sáng tạo riêng để mang đến sự khác biệt. Song vì kịch bản gốc của Hàn Quốc quá chặt chẽ, những cái mới khi thêm thắt, chuyển đổi không làm phim hay hơn nên anh quyết định thực hiện giống kịch bản gốc.

Phan Gia Nhật Linh cũng thừa nhận anh không làm một “phù thủy” đưa câu chuyện từ Hàn Quốc sang Việt Nam và tạo sự hấp dẫn từ sự... khác biệt quá nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến anh thành công chính là mang được vào phim cảm xúc đầy đặn. Thêm vào đó, diễn xuất sinh động và đầy màu sắc của Miu Lê và dàn diễn viên phụ đã khiến phim vượt khỏi ranh giới của một phim làm lại. Phim Việt hóa đã có quá nhiều bài học về sự thất bại vì đạo diễn tham vọng sáng tạo, thêm thắt quá đà làm câu chuyện khiên cưỡng, thiếu sức thuyết phục.

Nếu rộ lên phim điện ảnh Việt hóa từ phim Hàn gần đây, thì từ lâu, phim truyền hình đã đi theo trào lưu này. Nhiều phim nhưng không để lại dấu ấn như “Vòng xoáy tình yêu”, “Dù gió có thổi”, “Cô gái xấu xí”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Người mẫu”, “Lối sống sai lầm”, “Đam mê nghiệt ngã”...Nguyên nhân khiến phim truyền hình Việt hóa thất bại là do kinh phí thấp, tay nghề diễn viên và đạo diễn chưa ổn.

Sắp tới, đạo diễn Bảo Nhân và Namcito vẫn tiếp tục ra mắt phim Việt hóa “Mối tình đầu của tôi” vì theo như quan niệm của nhiều đạo diễn, thà có kịch bản hay để làm lại, còn hơn là kịch bản trong tay nhạt nhẽo, không có gì đọng lại. Song nếu cứ đà này, yếu tố sáng tạo trong phim Việt cả ở lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình sẽ thu nhỏ, thay vào đó là mối quan tâm doanh thu, có cái để xem cho biết và cái bẫy “dẫm chân tại chỗ”.

Theo Minh Thi/ laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lưu ý cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm đạt điểm cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Lưu ý cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm đạt điểm cao

Với dạng thức mới của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), phiếu trả lời trắc nghiệm và cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm cũng có những thay đổi mà thí sinh cần lưu ý để có kết quả chính xác nhất.
Quản lý dạy thêm, học thêm: Không “đánh trống bỏ dùi”

Quản lý dạy thêm, học thêm: Không “đánh trống bỏ dùi”

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư số 29) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2, đến nay, sau hơn một tháng triển khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn

Để bảo đảm yếu tố an ninh, thay vì chỉ có 24 mã đề thi môn tự chọn cho 24 học sinh trong 1 phòng thi như trước đây, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 nâng số mã đề lên thành 48 cho 2 khung thời gian của buổi thi thứ 3.
Nghệ An: Xử phạt người cắt ghép ảnh đại biểu Quốc hội, đăng tin giả để tăng tương tác

Nghệ An: Xử phạt người cắt ghép ảnh đại biểu Quốc hội, đăng tin giả để tăng tương tác

Theo thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hai trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.
Brazil sa thải HLV Dorival Junior sau thất bại trước Argentina

Brazil sa thải HLV Dorival Junior sau thất bại trước Argentina

Chỉ ba ngày sau thất bại nặng nề 1-4 trước đại kình địch Argentina ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã chính thức nói lời chia tay với HLV Dorival Junior. Quyết định được đưa ra tối ngày 28/3, trong bối cảnh đội tuyển Brazil đang trải qua chuỗi phong độ thất thường và thiếu bản sắc rõ ràng.
Nắng xuân gọi những yêu thương

Nắng xuân gọi những yêu thương

Ngày mới hé mở, nắng tinh khôi ùa vào phòng, ấm áp và trong trẻo. Những giọt sương mai long lanh đọng trên tán lá, vương vít chút se lạnh cuối đông. Hương hoa móng bò, lộc vừng từ công viên trước nhà thoảng qua. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, cảm nhận mùa xuân đang trở về.
Preston North End vs Aston Villa, tứ kết FA Cup: Khác biệt ở đẳng cấp

Preston North End vs Aston Villa, tứ kết FA Cup: Khác biệt ở đẳng cấp

Trận tứ kết FA Cup giữa Preston North End và Aston Villa hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu nhiều cảm xúc, nhưng cũng là màn so tài mà sự chênh lệch về đẳng cấp rất rõ ràng. Trong khi Aston Villa đang bay cao ở cả Premier League lẫn đấu trường châu lục, thì Preston chỉ là đội bóng hạng Nhất thi đấu phập phù trong mùa giải năm nay.

Tin khác

Nắng xuân gọi những yêu thương

Nắng xuân gọi những yêu thương

Ngày mới hé mở, nắng tinh khôi ùa vào phòng, ấm áp và trong trẻo. Những giọt sương mai long lanh đọng trên tán lá, vương vít chút se lạnh cuối đông. Hương hoa móng bò, lộc vừng từ công viên trước nhà thoảng qua. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, cảm nhận mùa xuân đang trở về.
Báo chí đồng hành cùng Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Báo chí đồng hành cùng Thủ đô xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Chiều 24/3, Hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" đã diễn ra tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức.
Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Ngày 21/3, được ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đợt 1 năm 2025.
Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 tiếp tục khẳng định sức hút riêng

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của truyền hình Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập.
Giữ nét hào hoa giữa lòng Thành phố

Giữ nét hào hoa giữa lòng Thành phố

Biệt thự Pháp ở Hà Nội rất phong phú về thể loại, đa dạng về ngôn ngữ kiến trúc và đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong di sản kiến trúc Thủ đô. Giá trị của các công trình biệt thự Pháp không chỉ đơn thuần về mặt kiến trúc mà còn về các mặt lịch sử, văn hoá.
Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn

Theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn Thủ đô đã được phê duyệt bổ sung thêm 567 di tích mới. Những di tích này được bổ sung vào danh mục đã được công bố theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016.
Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!

Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!

Tôi ra Hà Nội một ngày tháng ba đầy gió. Thủ đô ngàn năm như một người quen cũ, tự nhiên và gần gũi đến lạ. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà nhỏ, những hàng cây già cổ kính và cũ kỹ. Buổi sớm tàu đến ga, thành phố đón tôi bằng những cơn gió lạnh. Nền trời còn ướp hơi sương - những hạt sương tròn xoe, trong trẻo, ngập ngừng chưa kịp tan của buổi sớm. Tôi nghe lời thầm thĩ của thủ đô yêu dấu đang đón tôi – người con ở nơi xa - trở về.
"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

"Lửa từ Đất": Lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" ra đời như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người con ưu tú của Thủ đô đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Tác phẩm đã tái hiện những trang sử hào hùng của Đảng bộ Hà Nội và khắc họa sâu sắc tinh thần cách mạng kiên cường của những người cộng sản Việt Nam trong những ngày đầu thành lập Đảng.
Khơi dậy tình yêu Hán Nôm và cái đẹp trong giới trẻ

Khơi dậy tình yêu Hán Nôm và cái đẹp trong giới trẻ

Nhằm góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống nói chung, Hán Nôm và nghệ thuật thư pháp nói riêng với giới trẻ là cả một quá trình không hề đơn giản.
Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất”

Tối 15/3, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các cơ quan liên quan, Nhà hát Tuổi Trẻ đã công diễn vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất” nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).
Xem thêm
Phiên bản di động