Thị trường bột ngọt giả:

Vì sao vẫn còn tung hoành

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, từ nay đến năm 2022, nhóm mặt hàng gia vị Việt Nam (bao gồm bột ngọt, hạt nêm) sẽ có mức tăng trưởng đạt từ 25-32%/ năm. Tốc độ tăng trưởng cao đã tạo cơ hội cho hàng giả, hàng nhái phát triển.
vi sao van con tung hoanh Đẩy mạnh công tác phòng chống hàng giả
vi sao van con tung hoanh Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đáng nói, tiếp tay cho hành vi tiêu thụ mặt hàng kém chất lượng này chính là sự thờ ơ của các tiểu thương và sự thiếu thông thái của người tiêu dùng cũng như sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng.

Hàng giả tung hoành

Từng mục sở thị một nồi nước dùng của một quán phở gần nhà, chị Hải Hòa – CT12 (Kim Văn – Kim Lũ) không khỏi băn khoăn: “Thông thường, một nồi canh xương đủ ngon cho gia đình ăn thì ngoài 0.5kg xương ninh hầm mình vẫn phải cho thêm 3 thìa bột nêm mới cảm thấy đủ ngon và ngọt. Vậy không hiểu sao, cả một nồi nước dùng chan cho hàng trăm bát phỏ mà chỉ ninh có 2kg xương nước dùng sao vẫn ngọt thế?!”.

vi sao van con tung hoanh
Giả các thương hiệu lớn để trục lợi

Trong khi bài toán “dinh dưỡng” này khiến nhiều bà nội trợ băn khoăn thì với những người kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các hàng quán bình dân câu trả lời chính là: Mì chính hoặc bột nêm!. Chủ một quán phở bò trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) cho biết: “Mỗi bát phở bình dân chỉ bán với giá từ 20 - 25 ngàn đồng. Nếu mua xương ống về nấu nước dùng thì nắm chắc phần lỗ”. Vị chủ quán này tính toán, mỗi cân xương có giá buôn nhà hàng từ 50 - 70 ngàn đồng/ kg, chưa kể tiền điện nước…. Nấu theo cách đó thì không có lãi. Vì thế, giải pháp tối ưu là ra mấy sạp tại chợ Đồng Xuân mua bột ngọt, hay viên nêm thả vào nồi nước dùng là chả thấy có thực khách nào ì xèo gì về nước dùng. Khi đó, xương hầm chỉ là thứ tượng trưng!.

Tâm sự của vị chủ quán trên có vẻ như tỷ lệ thuận với số vụ mỳ chính giả, bột nêm không nguồn gốc mà các cơ quan chức năng quản lý phát hiện thời gian qua. Đáng chú ý, phần lớn các vụ hàng giả bột ngọt bị bắt và thu giữ có nguồn gốc nhập lậu từ nước ngoài có được tiểu ngạch – vốn được cơ quan y tế cảnh báo là rất nguy hại cho sức khỏe con người. Tại một hội thảo với nội dung về công tác chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng mới đây, ông Nguyễn Công San – Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội từng đưa ra cảnh báo: Mặt hàng thực phẩm như gia vị, đồ uống... là những thứ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng khi bị dùng phải hàng giả, hàng không nguồn gốc rõ ràng thì người tiêu dùng khó tìm được công ty nào chịu trách nhiệm. Vì thế, rủi ro cho người tiêu dùng là rất lớn.

Song cũng theo dự báo của Nielsen, với nhu cầu sử dụng hạt nêm cho các bữa ăn tại gia đình Việt Nam rất lớn. Cụ thể 30 triệu lít canh/ngày, nêm nếm cho các món chiên xào vào ngày cuối tuần tăng 18 triệu dĩa/ngày, nêm ướp vào món kho 14 triệu nồi/ngày... Hay theo vị đại diện của một siêu thị lớn tại Hà Nội cho biết, tuy không phải là mặt hàng chủ lực nhưng kinh doanh mặt hàng gia vị của siêu thị này cũng có mức tăng trung bình 20 - 25%/năm...” thì vẫn là “cơ hội” cho kẻ xấu trục lợi.

Hàng thật “lép vế”!

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu vui về mức tăng trưởng của ngành hàng này thì việc cạnh tranh với hàng giả đang là cuộc chiến “không cân sức” của các công ty sản xuất kinh doanh hợp pháp mặt hàng này. Theo thông tin từ Phòng cảnh sát Kinh tế (Đội chống hàng giả), Công an TP Hà Nội, trong năm 2016, Phòng đã phối hợp với Phòng bảo vệ chính trị - CA TP Hà Nội đã thu giữ 105 gói bột ngọt (mì chính) nhãn hiệu AJNOMOTO và 100 gói bột ngọt nhãn hiệu MIWON đều là hàng giả. Theo khai nhận của đối tượng thì thủ đoạn chính là nhập nguyên liệu và bao bì giả mang các thương hiệu nổi tiếng do Trung Quốc sản xuất về làm giả rồi đem tiêu thụ tại 5 cửa hàng tạp hóa quanh địa bàn Hà Nội.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Người ăn phải thực phẩm chứa nhiều đường hóa học, bột ngọt chất lượng kém có thể gây nên cảm giác nhức đầu, chóng mặt, ù tai, buồn nôn hoặc có thể dị ứng nếu dùng với số lượng nhiều. Lâu ngày, các chất độc tích tụ sẽ gây phá hủy tế bào, làm biến đổi gien, tạo thành khối u dẫn đến bệnh ung thư”.

Còn một cuộc khảo sát bỏ túi mới đây của PV LĐTĐ tại một số siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì, quận Cầu Giấy Hà Nội cho thấy, nếu như tại các cửa hàng, siêu thị lớn, khi sự kiểm duyệt các sản phẩm đầu vào khá chặt chẽ nên khách hàng hầu hết chỉ tiếp cận các mặt hàng chính hãng trong nước cùng một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc.. có giá không dưới 50.000 đ/kg như: giá bột ngọt Ajinomoto là 57.000 đ/kg, Miwon 62.000đ/kg, hạt nêm thịt heo Vedan giá 58.000đ/kg... Trong khi đó, ngoài chợ dân sinh, cũng không khó kiếmloại bột ngọt có thương hiệu lớn như... nhưng giá dao động 30.000 - 40.000đ/kg, rẻ hơn từ 1/2 các loại bột ngọt cùng loại bán trong siêu thị. Điều này cũng có thể nhận diện được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả.

Và điều đáng quan ngại hơn, theo chị Hải – chủ sạp hàng khô có buôn bán bột nêm, bột ngọt (Chợ cầu Tó- Thanh Trì) cho biết, chị không rõ và không quan tâm nhiều đến nguồn gốc xuất xứ hàng này mà thấy người giao hàng đến bỏ mối có giá rẻ, nhiều người hỏi mua thì nhập về để bán kiếm lời. Còn phần lớn khách mua chọn mua bột ngọt giá rẻ bán theo cân ở của hàng của chị chủ yếu là người kinh doanh dịch vụ hàng ăn bình dân. Cũng theo chị Hải cho biết thêm, loại sản phẩm có giá rẻ này thường được sang chiết thủ công từ các bao có trọng lượng lớn thành những bao có trọng lượng nhỏ mà phổ biến là 500g và 1kg. Theo đó, mỗi ngày, sạp hàng của chị tiêu thụ không dưới 10kg.

Bên cạnh sự tuyên truyền để trở thành người tiêu dùng thông thái nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, rất cần những người kinh doanh dịch vụ ăn uống hay tiểu thương kinh doanh mặt hàng này thức tỉnh lương tâm: Đừng vì lợi nhuận mà nhắm mắt tiếp tay đầu độc sức khỏe người tiêu dùng.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động