Vì sao hoa tre mang tên “hạnh phúc cuối cùng”?
Cây tre, cây dâm bụt được dùng để sản xuất ôtô thế nào? | |
Cây xanh bị chặt bỏ | |
Cận cảnh 1.300 cây xanh sẽ "hy sinh" cho đường trên cao |
Nước nhiều tre nhất là Trung Quốc, với khoảng 50 chi và 500 loài và diện tích 7 triệu ha rừng tre. Nước nhiều tre thứ hai là Nhật Bản với 13 chi, trên 230 loài và diện tích 0,1 ha rừng tre. Tiếp đó là các nước Ấn Độ, các nước Nam và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tre là cây phát triển nhanh nhất trên trái đất khi mỗi ngày có thể cao thêm tới 10cm. Hầu hết các loài tre trưởng thành chỉ trong vòng 5 - 8 năm, trong khi một cây sồi cần đến 120 năm. Tuy nhiên, khi nói đến hoa, tre có lẽ là một trong những cây cho hoa chậm nhất trên thế giới.
Hoa tre nở có mùi thơm ngát. (Ảnh: Internet) |
Có những người từ khi sinh ra đến khi chết đi cũng chưa một lần được chứng kiến cây tre nở hoa. Một bụi tre có khi đến khoảng 50 đến 90 năm mới nở một lần. Khi cây tre nở hoa, cũng là khi tre sẽ chết cùng với hoa và chỉ nở một lần duy nhất trong đời cây.
Khi ra nở hoa và chết đi, cả tre và hoa đều chết đứng như phơi gan ruột cùng trời đất chứ không chịu rủ xuống, lụi tàn như bao loài hoa khác. Cho nên, cây tre đến kỳ nở hoa còn được dân gian gọi là “Hạnh phúc cuối cùng”.
Điều kỳ lạ là nếu người ta chiết một nhánh của cây tre mang đi trồng khắp nơi trên mặt đất thì trong một thời khắc, tất cả những cây tre ấy sẽ cùng nở hoa và chết cùng nhau. Theo các nhà khoa học thì loài tre có gen sinh trưởng đặc biệt. Mặc dù được trồng ở những nơi khác nhau thì chúng vẫn mang cấu trúc gen tương tự. Vì vậy, khi một cây tre ở Bắc Mỹ nở hoa thì những cây ở châu Á cũng đồng loạt nở hoa trong khoảng thời gian tương tự. Đây gọi là hiện tượng trổ hoa theo bầy.
Sự kiện tre nở hoa vẫn còn nhiều bí ẩn với các nhà thực vật học |
Có một giả thuyết cho rằng, cây tre khi ra hoa đồng loạt có khả năng thu hút những động vật gặm nhấm. Việc xuất hiện lượng quả tre khổng lồ mang lại nguồn thức ăn dồi dào cho hàng chục triệu con chuột và nhờ nguồn thức ăn này, chúng sẽ nhân lên với mức đáng báo động. Sau khi ăn hết quả tre, chuột bắt đầu chuyển sang tấn công cây trồng. Vì thế, mỗi khi hoa tre nở thường kéo theo nạn đói và bệnh tật ở những vùng xung quanh.
Cho đến bây giờ, sự kiện tre nở hoa vẫn còn nhiều bí ẩn với các nhà thực vật học. Một giả thuyết cho rằng, việc “dốc sức” cho quá trình ra hoa này đòi hỏi ở cây tre sự tổng hợp năng lượng khổng lồ, khiến cây không còn sức sống sau khi trổ hoa. Bởi thế, người ta mới gọi kỳ tre nở hoa là “hạnh phúc cuối cùng”. Còn dân gian thì gọi tre là loài cây “trăm năm mới nở hoa một lần”.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Tin khác
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch
Xã hội 23/03/2024 11:33