Vay ưu đãi không thế chấp: Hậu quả khó lường

Có tới ngàn lẻ lý do buộc sinh viên phải tìm đến loại hình vay tín chấp. Đáp ứng nhu cầu này, hàng loạt loại hình tín dụng đen đua nhau quảng bá từ trên mạng cho tới tờ rơi dán các gốc cây, cột điện. “Khoác chiếc áo” cho vay ưu đãi, không cần thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư hoặc hộ khẩu chính là những chiếc bẫy giăng sẵn chờ “con mồi”.

Thế chấp… thẻ sinh viên

Nhiều sinh viên chung vốn làm ăn từ trước tết bị thua lỗ, hoặc về nhà mải vui bài bạc bị thua hoặc buộc phải trả các khoản nợ “xấu” từ trong năm… nên phải vay nợ, cầm cố tài sản cá nhân lấy tiền trả nợ. Không mất nhiều thời gian, chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm trên mạng hoặc dạo quanh các khu vực có nhiều sinh viên thuê trọ như Phùng Khoang, Khương Thượng sẽ dễ dàng bắt gặp những tờ giấy A4 với nội dung quảng cáo vô cùng hấp dẫn về hạn mức cho vay, thời gian và cách thức giải ngân hoặc tỷ lệ lãi suất thấp. Bất cứ sinh viên nào có nhu cầu chỉ cần gọi điện là lập tức được hướng dẫn thủ tục cho vay. Thế nhưng nếu không tìm hiểu rõ, sau khi nhận tiền, phần lớn người vay đều rơi vào cảnh nuốt phải trái đắng.

Thâm nhập thực tế, PV nhận thấy, hiện nay nhiều trường đại học quản lý sinh viên theo mã số thông qua trang thông tin điện tử của trường. Để được chấp nhận vay tiền, sinh viên chỉ cần gọi điện thoại và khai báo mã số sinh viên và tên trường đang theo học. Người đứng ra cho vay sẽ có cách thức tìm hiểu và sau khi có được mã số sinh viên, người cho vay sẽ vào website của trường đó kiểm tra xem mã số đó có tồn tại không, sinh viên này có đang theo học hay bị dừng học. Tiếp đó là kiểm tra bảng điểm để đánh giá quá trình học tập của sinh viên đó theo nguyên lý điểm cao thì thuộc dạng “dễ bảo”, khả năng thu hồi tiền dễ. Còn nếu bảng điểm thuộc loại “đen”, liên tục thi lại, nợ môn là sinh viên đó bị quy vào dạng “khó bảo”, cần phải cân nhắc.
Sau khi kiểm tra mã số sinh viên, nếu đồng ý người cho vay sẽ gọi điện thoại lại hẹn địa điểm giao dịch tiền và không quên dặn sinh viên khi đến nhớ cầm chứng minh thư và thẻ sinh viên. Khi giao dịch, sinh viên viết giấy vay tiền và để lại 2 thứ giấy tờ trên. Bên cạnh những thủ tục bắt buộc đó, sinh viên phải khai báo số điện thoại của bố mẹ hoặc người thân.

Theo tìm hiểu của PV, sinh viên học tại các trường “đẳng cấp con nhà giàu” như Ngoại thương, Ngoại giao, FPT, Ngân hàng, thì những người cho vay sẵn sàng cho vay tới một vài chục triệu đồng. Nguyễn Đức Trung (một người cho vay cầm đồ tại khu vực Phùng Khoang) khẳng định, chỉ cần biết rõ gia đình sinh viên đó có khả năng chi trả thì cửa hàng của Trung dám “xuống” cả trăm triệu đồng.

Mới đây, Công an TP Thanh Hóa  tiến hành kiểm tra hành chính tại 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ tại phố Quang Trung, phường Đông Vệ và xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa đã phát hiện, thu giữ 1.225 thẻ sinh viên, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, 17 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được cầm cố, trong đó có hơn 1 ngàn thẻ sinh viên; 3 CPU máy vi tính và 42 cuốn sổ sách, tài liệu ghi chép liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp .

Đây là 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ có biểu hiện cho học sinh, sinh viên các trường đại học và trung cấp trên địa bàn vay, cầm cố tài sản với lãi suất “cắt cổ” từ 5.000 đồng/triệu/ngày, trái với quy định của pháp luật. Qua đó có thể thấy, nạn cho sinh viên vay tiền với lãi suất cắt cổ đang rất nhức nhối, thực sự là vấn nạn. Nguy hại hơn, nó đang “xâm thực” mạnh vào mọi ngõ ngách của đời sống một bộ phận sinh viên!

Tang vật cơ quan công an thu giữ tại một tiệm cầm đồ

59711

Ăn phải quả đắng

Nguyễn Hoài Trang, sinh viên năm cuối, hiện đang thuê trọ tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Trước tết 1 tháng, em góp tiền với người bạn buôn hoa đào nhưng do thời tiết nắng nóng, ít kinh nghiệm nên bị lỗ. Để có tiền kinh doanh, em phải đi vay tiền. Thấy tờ áp phích dán ở cổng trường mời cho vay với lãi suất chỉ “2 đến 3 nghìn đồng/triệu đồng/ngày”, em ước tính chỉ cần vay một tháng thì số tiền lãi cũng có thể đủ trang trả nên liên hệ vay. Liên lạc theo địa chỉ trên thì ra đó là tiệm cầm đồ trên đường Láng. Chủ tiệm cầm đồ yêu cầu em đưa CMND và thẻ sinh viên và hẹn sáng hôm sau sẽ giao đủ 30 triệu đồng.

Sau đó Trang mới biết chủ tiệm cầm đồ đã cho hệ thống chân rết xác minh nhanh mọi thông tin về cô. Không như quảng cáo, chủ cầm đó đưa ra lãi suất 6.000đ/triệu/ngày nhưng do cần tiền Trang đành phải vay.

Sau 1 tháng, cái bẫy tín dụng đen mà Trang rơi vào mới hiện hữu. Tới thời điểm phải trả gốc và lãi, Trang và cô bạn kinh doanh mang theo tiền lãi để trả thì ngã ngửa khi biết được cách thức thanh toán theo kiểu “hút hết sinh khí” của người cho vay. Chủ tiệm nói rất tưng tửng rằng: “Giá 6.000/ triệu/ ngày là giá ưu đãi, do đó em phải trả lãi theo ngày chứ không trả theo tháng. Số tiền lãi chưa trả trong tháng sẽ được cộng vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi theo kiểu lãi đẻ lãi. Nói rồi anh ta cười khẩy, đưa mắt nhìn về phía mấy thanh niên xăm trổ, mặt mũi bặm trợn ngồi gần đó…”. Khiếp sợ với kiểu làm ăn này nên dù đang rất khó khăn, Trang và bạn bàn nhau bán xe máy và vay người thân để nhanh chóng thoát nợ.

 “Khủng bố” bủa vây

Theo anh Nguyễn Tấn Trung, một người làm nghề cho vay tín dụng trên phố Phùng Hưng, hầu hết những người tìm tới dịch vụ “cho vay ưu đãi” là học sinh, sinh viên, tiểu thương hoặc công nhân lao động. Một số khác là những người máu mê cờ bạc và mắc các khoản nợ bị chủ đề, chủ bóng thúc ép. Khi đã vướng vào vay nợ kiểu này thì họ đã ở cảnh cùng quẫn và nhắm mắt vay bừa, còn hậu quả ra sao thì… mai tính. Tuy nhiên, hệ lụy của nó lại không chỉ dừng lại ở các con nợ mà ngay cả người thân của họ cũng đau đầu.

Anh Phạm Ngọc Đức (làng Phùng Khoang, Hà Nội) có em trai là sinh viên đang mang nợ kiểu tín dụng này. Do không đòi được con nợ, các chủ nợ quay ra khủng bố người thân của họ bằng nhiều chiêu thức bỉ ổi. Anh Đức cho biết: “Sau tết, tôi liên tục bị một số đối tượng lạ mặt đến tận nhà quấy phá, đòi tiền mặc dù tôi không hề quen biết hay vay tiền của họ. Trước đây, đã một vài lần tôi đứng ra trả nợ hộ em tôi và yêu cầu chủ nợ không tiếp tục cho vay nữa. Nhưng chính họ sau đó lại tiếp tục “bơm” tiền cho em tôi để lấy lãi cắt cổ. Đến khi thấy con nợ cùng đường thì chúng lại quay ra gây áp lực với gia đình tôi để đòi tiền”. Chiêu trò thường được sử dụng để “khủng bố” là rình ném chất bẩn vào nhà nhằm tạo áp lực khiến cho người thân con nợ không thể làm ăn gì được. “Tôi buộc phải lắp camera an ninh trước cửa và đã ghi được rõ mặt cùng biển số xe một số đối tượng. Tới đây gia đình tôi sẽ tố cáo việc này đến các cơ quan pháp luật”, anh Đức nói.

Thực chất, các loại hình cho vay như đề cập ở trên là hình thức cho vay nặng lãi trá hình. Theo quy định của ngân hàng thì lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Với kiểu vay nợ “tín dụng đen” như hiện nay theo Luật Dân sự thì kể cả có hợp đồng hay thỏa thuận bằng giấy tờ, riêng phần lãi suất cũng sẽ bị coi là vô hiệu. Người dân nên cảnh giác và tìm hiểu rõ ràng trước khi quyết định vay tiền, tránh những rủi ro không đáng có.

Phước Long – Ngô Hùng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động