Vẫn chuyện “thừa thầy, thiếu thợ”

Theo "phân khúc" của các nhà tuyển dụng, lao động (LĐ) có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên được coi là có trình độ cao. Những LĐ có thời gian đào tạo từ 3 tháng trở xuống được các nhà tuyển dụng coi là nhóm LĐ phổ thông. Nhưng có một nghịch lý là LĐ trình độ cao làm công việc của LĐ phổ thông đang trở nên phổ biến càng khiến câu chuyện “thừa thầy, thiếu thợ” đáng quan tâm hơn.
Giải tỏa áp lực “thừa thầy, thiếu thợ”

Vẫn chuyện “thừa thầy, thiếu thợ”

Trong các phiên giao dịch việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng lao động có trình độ đại học luôn chiếm tỷ lệ thấp. Ảnh: Bá Hoạt

Trong các phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm thời gian qua, chỉ tiêu tuyển dụng LĐ có trình độ đại học luôn chiếm tỷ lệ thấp nhất, trung bình dưới 30%. Trong khi đó, nhu cầu tìm việc làm của nhóm LĐ này luôn từ 70% đến 80%. Thực tế này đang khiến cung - cầu trên thị trường LĐ trình độ cao mất cân bằng nghiêm trọng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm 2015, Hà Nội tổ chức 166 phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm tập trung cũng như tại các quận, huyện. Qua các phiên giao dịch việc làm, chỉ có 30% chỉ tiêu được đáp ứng trong mỗi phiên. Lý do được các nhà tuyển dụng đưa ra là họ muốn tuyển LĐ phổ thông, LĐ giản đơn với mức lương trung bình 3-5 triệu đồng/tháng.

Thế nhưng, trong số những ứng viên tìm đến các phiên giao dịch việc làm, rất nhiều LĐ có trình độ đại học và họ mong muốn có việc làm ở vị trí tốt với mức lương cao. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng làm việc, họ đã không tìm được một việc làm như mong muốn. Một số LĐ khác có trình độ đại học nhưng chấp nhận những vị trí làm việc với mức lương thấp hơn, tương đương với trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. Song, một số nhà tuyển dụng có kinh nghiệm vẫn thẳng thừng từ chối dù có nhiều phiên không tuyển đủ lao động với các vị trí làm việc giản đơn.

Cũng bởi theo các nhà tuyển dụng, rất nhiều LĐ có trình độ đại học, cao đẳng cũng không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp do thiếu kỹ năng nghề, thiếu thực tế. Hầu hết những LĐ này có những kiến thức lý thuyết khá tốt nhưng lại thiếu kỹ năng nghề. Nhiều ứng viên tốt nghiệp đại học bằng khá nhưng khi vào việc chính lại không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, cũng không có khả năng phát triển. Ông Thanh Vũ, đại diện Công ty V&M cho biết, Công ty có nhu cầu tuyển LĐ tốt nghiệp đại học, cao đẳng nên chọn được 20 bộ hồ sơ sáng giá. Tuy nhiên, sau quá trình sàng lọc, đơn vị này chỉ chọn được 3 LĐ đúng chuyên ngành đạt yêu cầu để thử việc.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, mỗi phiên giao dịch có từ 500 đến 700 chỉ tiêu tuyển dụng. Tuy nhiên, có tới 70% đến 80% chỉ tiêu tuyển LĐ trình độ trung cấp, LĐ phổ thông; khoảng 10% đến 30% các vị trí tuyển dụng dành cho LĐ có trình độ đại học, cao đẳng. Trong khi đó, số LĐ đến xin việc làm đa phần là tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Tại phiên giao dịch việc làm cuối tháng 3, Nguyễn Thị Hồng, một cử nhân Trường Đại học Thương mại cho biết: Em mong muốn tìm được việc làm lương cao nhưng nhu cầu của doanh nghiệp khắt khe nên chỉ chọn được việc làm nhân viên marketing hoặc bán hàng. Trước mắt, em chấp nhận có một việc làm để trang trải chi phí hằng ngày, khi có cơ hội sẽ thi tuyển công ty khác.

Theo kết quả phân tích dự báo thị trường LĐ Hà Nội 2015-2016, số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển LĐ giản đơn, LĐ thủ công là rất lớn và đặc biệt ở nhóm LĐ nghề bậc cao. Tuy nhiên, lượng LĐ này lại không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng khiến cung vẫn chưa đủ cầu. Và điều này cũng đang đặt ra cho các nhà quản lý trong việc đào tạo nghề theo yêu cầu và nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, việc phân luồng học sinh giữa việc học nghề và học lên đại học với trình độ chuyên môn sâu ngay từ cấp phổ thông trung học là điều rất cần thiết. Việc này nhằm giúp các em có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, phát huy được khả năng, sở trường của mình trong suốt cả cuộc đời.

hanoimoi.com.vn

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Xem thêm
Phiên bản di động