Vẫn chuyện đất sạch

LĐTĐ - Xây dựng nhà ở công nhân không chỉ đơn thuần người lao động được hưởng lợi, mà ở góc độ kinh tế DN, chủ sử dụng lao động còn được hưởng lợi hơn. Vì nếu một khi người lao động được “an cư” thì mới có thể yên tâm “lạc nghiệp” cống hiến hết mình cho DN... Đó là một trong những ý kiến mà UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu ra tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Hà Nội vừa qua.

Nhà đầu tư sẵn sàng...

Thời  thị trường bất động sản nóng như lửa, đa số các DN nhảy xô vào việc xây dựng đô thị, chung cư để kiếm lời. Khi đó, hỏi một số DN tại sao lại không đầu tư vào việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN thì đa số “lắc đầu” thủ tục rườm rà và quan trọng chưa nhìn thấy lợi nhuận! Việc xây dựng nhà ở cho công nhân nhằm cụ thể hóa NQ 20 của Ban chấp hành TƯ về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới tưởng chừng lâm vào bế tắc. Có lẽ lại phải  trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà thôi!

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, những quan ngại về xây nhà ở cho công nhân khó kiếm lời đã không còn đúng. Một số DN (không nằm trong khu công nghiệp) cũng sẵn sàng bỏ tiền để xây dựng nhà ở công nhân. Bằng chứng, tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN và Chế xuất Hà Nội của Bí thư Phạm Quang Nghị mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Trần Văn Thực cho biết: Vừa qua, có doanh nghiệp đã làm việc với Liên đoàn Lao động Tp và các ban ngành liên quan và họ sẵn sàng bỏ tiền ra xây nhà công nhân, song điều này không thể thực hiện được vì lý do thiếu đất sạch trong các KCN trên địa bàn.

Bình luận về nội dung này, khi trao đổi với phóng viên một số chuyên gia, doanh nghiệp đã nhìn nhận rằng: Với quy mô phát triển về các KCN, cụm CN nhiều như hiện nay, thì việc cả DN trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp “bắt tay” nhau dựa trên những cơ chế ưu đãi của Nhà nước của TP chắc chắn sẽ không bị thiệt. Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Thạch chuyên gia tư vấn xây dựng thì cứ lấy nhà ở xã hội làm thước đo. Nếu nhà nước hỗ trợ DN bằng các yếu tố nguồn đất, miễn thuế DN, hỗ trợ lãi suất thì rất nhiều DN “nhảy” vào tham gia xây dựng nhà ở công nhân. Vì xây nhà ở cho công nhân, ngoài các hỗ trợ về cơ chế, họ còn được kinh doanh tiền thuê nhà. Hỏi rằng, trong bổi cảnh khó khăn như hiện tại, lĩnh vực nào có thể hấp dẫn hơn.

Chờ ông quy hoạch!

Một chuyên gia ở Viện nghiên cứu công nhân nói rằng: Kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới; đặc biệt là việc phát triển ngày một nhiều các khu công nghiệp, trong khâu hoạch định chính sách, cụ thể là quy hoạch dường như chúng ta đã “bỏ quên” người lao động.  Vì sao? Khi chúng ta xác định giai cấp công nhân lao động là chủ thể trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, song trong chính sách, thậm chí tư duy kinh tế chúng ta chỉ tập trung vào việc làm sao thu hút được nhiều dự án, còn các vấn đề ở tầm chiến lược cả về chính trị, lẫn kinh tế chúng ta bỏ quên: Đó là nhà ở cho người lao động và các dịch vụ đi kèm. Các quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết cho các KCN-KCX ít đất dành cho xây dựng nhà ở công nhân chứ chưa nói đến khu đô thị cho công nhân. Đến nay, khi nhìn nhận ra vấn đề, các cấp ngành đang kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà ở công nhân thì lại không hề có đất sạch!

Nhận xét của vị chuyên gia trên hoàn toàn xác đác. Ví như Hà Nội: Hiện thành phố có 08 KCN với diện tích 1.230 ha, thu hút khoảng 140 ngàn công nhân lao động. Song chỉ có 2 khu công nghiệp xây được nhà ở công nhân, đó là khu nhà ở công nhân trên địa bàn xã Kim Chung- Đông Anh thuộc KCN Bắc Thăng Long và nhà ở công nhân thuộc KCN Phú Nghĩa  (ngoại trừ một số DN như Meiko... đã tiến hành xây nhà ở cho công nhân). Con số công nhân được thuê, được ở trong các khu nhà công nhân theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN- KCX Hà Nội là 10.000 người. Còn lại, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp Trần Văn Thực công nhân đang phải thuê ở trong những khu nhà trọ của tư nhân với giá khá cao và điều kiện vật chất thiếu thốn.

Còn một giám đốc ở Khu CN Thạch Thất- Quốc Oai  thì cho rằng: Việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN không hẳn bởi DN đang trực tiếp sử dụng lao động không quan tâm, mà bởi các quy định không rõ ràng. Ví dụ: Trước khi ban hành Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg, quy hoạch phát triển các KCN chưa được gắn đồng thời với lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu dân cư. Vì vậy, những KCN quy hoạch từ trước 2009 trở về trước hiện rất khó tìm được quỹ đất gần KCN để quy hoạch làm nhà ở công nhân. Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu xây dựng khu nhà ở công nhân trong KCN gần với khu sản xuất để thuận tiện cho người lao động lưu trú và làm việc, đồng thời doanh nghiệp cũng giữ được lao động, nhưng cách làm này lại trái với Nghị định 29/NĐ-CP (quy định KCN không có dân cư sinh sống).

Mệnh lệnh của cuộc sống!

Tại cuộc hội thảo về nhà ở cho công nhân, tổ chức tại Bình Dương mới đây, Bộ trưởng xây dựng Trình Đình Dũng cho rằng: Mấu chốt là thời gian tới, nhà nước phải có các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở thông qua các luật, nghị định. Cạnh đó,  trong quản lý quy hoạch đô thị, KCN phải gắn KCN với đô thị và ngược lại, phải có quy họach đất xây dựng nhà ở công nhân trong KCN; cần có quỹ nhà ở xã hội( cả nhà ở công nhân) cần thiết để cho thuê; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng KH-CN mới để giảm giá thành xây dựng nhà ở công nhân phù hợp với thu nhập của họ; có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế; quản lý chất lượng giá thuê nhà ở trọ... Đặc biệt, các lãnh đạo địa phương phải xem việc xây dựng nhà ở công nhân là chỉ tiêu bắt buộc phải thực hiện hàng năm thì kết quả thực hiện mới cao. Còn các chuyên gia cho rằng: Trước mắt, Chính phủ phải sửa đổi bổ sung các NĐ liên quan đến điều kiện xây dựng đô thị tại các KCN, đồng thời phải ban hành văn bản bắt buộc phải đưa vào khu công nghiệp quỹ đất xây nhà ở cho công nhân. Với những khu công nghiệp đã đi vào sử dụng, không còn quỹ đất thì chính quyền địa phương phải tạo điều kiện cho DN có quỹ đất sạch ngoài hàng rào, còn những khu công nghiệp đã được phê duyệt thì phải điều chỉnh quy hoạch nhà ở.

Trên địa bàn Tp, theo Quyết định số 1081/QĐ_ TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì từ nay đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Tp sẽ có 33 KCN- KCNC (công  nghệ cao), với quỹ đất 6.693 ha; trong đó đã có 17 KCN đã được Thủ tướng cho phép thành lập. Bởi vậy, để thực tốt NQ 20 của BCHTƯ Đảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tp Trần Văn Thực đề nghị thành phố cần phải bổ sung, điều chỉnh sớm các quy hoạch hiện có để có quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân, nhà trẻ mẫu giáo cho em. (hiện 100% KCN chưa có nhà trẻ mẫu giáo).

       Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà công nhân tại các KCN- KCX không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Xã hội hóa theo hướng, chính quyền hỗ trợ về cơ chế, chính sách, quỹ đất sạch, tín dụng, DN cả trong KCN và ngoài KCN đầu tư tài chính để xây dựng. Điều quan trọng, đã đến lúc cộng đồng DN phải hiểu xây nhà cho công nhân chính là góp phần ở tầm dài hạn cho DN gặt hái được nhiều thành công. Vì khi công nhân lao động có chỗ để ở, có trường cho con học, đồng nghĩa với việc họ sẽ gắn bó với DN, năng suất lao động sẽ tăng lên.

 UVBCT- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

 

L. Hà

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Xem thêm
Phiên bản di động