LĐLĐ Thành phố:

Tuyên truyền về bình đẳng giới và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ

Chiều ngày 30/8, LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới gắn với công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc Nhiều sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới sắp ra mắt
tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc Triển lãm "Cất Cánh" - góc nhìn mới mẻ về bình đẳng giới
tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc Góc nhìn mới về bình đẳng giới
tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc Tăng cường chăm lo cho lao động nữ

Tham dự hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban và nữ cán bộ, công chức, nhân viên các ban LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách công tác nữ công, trưởng ban nữ công và cán bộ làm công tác nữ công LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Trưởng ban nữ công khối các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc LĐLĐ thành phố.

tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, trong đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn thành phố, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn này đều đạt và vượt. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của xã hội, sự hội nhập cộng đồng quốc tế, bên cạnh những thuận lợi về lĩnh vựckinh tế xã hội thì công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ còn gặp nhiều thách thức.

Đó là sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị còn hạn chế, tỷ lệ cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý còn thấp. Trong lĩnh vực kinh tế, cơ hội của phụ nữ tiếp cận việc làm, thu nhập và các nguồn lực kinh tế vẫn còn thấp hơn so với nam giới, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn khá cao (114,5 trẻ em trai/100 trẻ em gái). Thực trạng trên đòi hỏi các cấp, các ngành trong đó có tổ chức công đoàn và toàn xã hội cần quan tâm tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

tuyen truyen ve binh dang gioi va xay dung gia dinh no am tien bo hanh phuc
PGS.TS Lê Ngọc Văn- Viên nghiên cứu gia đình và giới truyền đạt các kiến thức về bình đẳng giới đến các đại biểu

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định: chỉ tiêu phấn đấu có tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn từ 30% trở lên; tại các CĐCS có 30% đoàn viên nữ trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt công đoàn là nữ. Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam cũng có riêng một chỉ tiêu về tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức giới là: 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn…

“Việc LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác bình đẳng giới, đồng thời trang bị những kiến thức về xây dựng hạnh phúc gia đình cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ lao động”- Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Lê Ngọc Văn- Viên nghiên cứu gia đình và giới thuộc Viện hàn lâm khoa học Việt Nam giới thiệu các kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc; các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, so sánh với các hành vi, hoạt động trong đời sống xã hội và gia đình, nhằm nâng cao vai trò của cán bộ công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bảo đảm bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa yêu cầu, sau hội nghị, đại biểu tổ chức thực hiện tốt công tác bình đẳng giới tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động