Tuyển sinh 2016: Biết điểm thi mới được đăng ký nguyện vọng

Đây là điểm khác biệt lớn nhất ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo dự kiến của Bộ GD&ĐT.
Tuyển sinh 2016: Biết điểm thi mới được đăng ký nguyện vọng Băn khoăn nguồn tuyển sinh đại học năm học 2016 - 2017
Tuyển sinh 2016: Biết điểm thi mới được đăng ký nguyện vọng “Bác sĩ Kinh Công”: Cho phép tuyển sinh sau khi bổ sung đủ điều kiện
Tuyển sinh 2016: Biết điểm thi mới được đăng ký nguyện vọng Quy mô ĐH: Thả nổi rồi siết!

Bộ GD&ĐT vừa có thông tin dự kiến về kỳ thi THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh năm 2016. Đại diện các trường ĐH đánh giá khâu tổ chức thi THPT quốc gia năm 2015 là khá tốt. Tuy nhiên, còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục như khâu công bố điểm thi, thời gian nộp, rút hồ sơ xét tuyển và các nguyện vọng đăng ký vào các trường khiến thí sinh lãng phí cơ hội học tập do không học đúng ngành nghề đã định hướng học tập từ các năm trước.

Bốn nguyện vọng không cùng một trường

TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho rằng hiện chưa có thông tin chính thức về quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm kỳ thi quốc gia năm trước, có thể có sự điều chỉnh phù hợp với kỳ thi và việc xét tuyển của các trường ĐH.

Theo ông Lý, năm nay nên để các cụm tổ chức thi cùng với Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu điểm thi để chia sẻ áp lực, tránh quá tải do cùng lúc có quá nhiều thí sinh, phụ huynh vào tra cứu điểm thi. Đồng thời nên cung cấp dữ liệu điểm thi để các trường tự chủ xét tuyển, tự chịu trách nhiệm thay vì để các trường bị động như trước. Để thực hiện hai vướng mắc này cần phải xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu đồng bộ, có phần mềm xử lý việc nộp hồ sơ đảm bảo sự chính xác cao.

TS Lý góp ý thêm về việc nộp hồ sơ xét tuyển, thay vì nộp trực tiếp tại trường ĐH, trường THPT, sở GD&ĐT, năm nay nên cấp tài khoản để thí sinh ở nhà cũng có thể đăng ký. Khi thí sinh có điểm đạt vào một ngành của trường nào đó thì tài khoản khóa lại sẽ giảm được tình trạng thí sinh ảo cùng lúc nộp hồ sơ vào nhiều ngành, nhiều trường vào phút cuối.

Về chọn nguyện vọng, năm trước cho thí sinh đăng ký bốn nguyện vọng cùng trường, ông Lý cho rằng điều này gây một số phiền toái cho thí sinh như không đủ điểm vào ngành đã định hướng từ đầu, ngược lại vào phút chót tặc lưỡi chọn đại một ngành miễn có cửa vào ĐH. Điều này sẽ gây tâm lý không tốt, lãng phí thời gian và công sức học tập. Vì vậy năm nay nên duy trì cho thí sinh đăng ký bốn nguyện vọng nhưng không nhất thiết ở một trường để tăng cơ hội cho thí sinh vào ngành mình định hướng từ đầu. Với cách chọn nguyện vọng này đến công bố từng đợt xét tuyển, lấy điểm từ cao đến thấp, thí sinh không đủ điểm vào trường này thì vẫn có cơ hội vào trường khác có cùng ngành mình đăng ký.

Tuyển sinh 2016: Biết điểm thi mới được đăng ký nguyện vọng
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH năm 2015. Ảnh: P.Điền

Chú trọng hướng nghiệp bậc THPT

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho rằng điểm vướng mắc nằm ở thời gian nộp hồ sơ xét tuyển quá dài. Do đó nên rút ngắn thời gian nộp hồ sơ trong vòng 10 ngày, thay vì 20 ngày như trước đây để thí sinh bớt chờ đợi nhiều ngày, gây lo lắng. Đồng thời nên hướng dẫn cho giáo viên ở các trường THPT tiếp nhận đăng ký hồ sơ xét tuyển, thay vì cập rập vào phút chót cho các trường THPT vào cuộc khi quá trình xét tuyển đang thực hiện gây nhiễu loạn việc rút, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

“Việc nộp hồ sơ tại các trường THPT với sự tư vấn đầy đủ, kịp thời của giáo viên sẽ hạn chế tình trạng thí sinh hoang mang rút/nộp hồ sơ vào các ngành, trường khi thông tin chưa đầy đủ. Điều này sẽ khiến thí sinh vừa mất cơ hội, vừa lãng phí công sức học tập nhỡ vào các ngành mình không mong muốn” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, thay vì cho đăng ký xét tuyển bốn nguyện vọng vào một trường nên giảm xuống còn hai nguyện vọng và không nhất thiết ở một trường để thí sinh có nhiều cơ hội hơn.

Một số trường ĐH tỏ ra khá thận trọng nêu ý kiến vì hiện chưa có thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT nên chưa đủ cơ sở thực tế để góp ý.

Theo phương án dự kiến của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi bốn môn, gồm ba môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn từ các môn lý, hóa, sinh, sử, địa.

Đối với thí sinh thi mục đích xét tuyển ĐH thì dựa vào yêu cầu của trường ĐH, CĐ cũng như ngành trong trường này yêu cầu xét tuyển những môn gì thì thí sinh sẽ chỉ phải đăng ký số môn thi cho đủ để phù hợp cho việc xét tuyển, không bắt buộc thi các môn thi tốt nghiệp (nếu đã tốt nghiệp) và không giới hạn số lượng môn đăng ký. Điều đặc biệt là năm nay thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều trường nhưng không được thay đổi nguyện vọng xét tuyển; thí sinh nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi theo quy định của trường nhập học.

Điểm khác biệt ở kỳ thi quốc gia 2016 là có thể thí sinh không phải đăng ký vào các ngành đào tạo, các trường ĐH-CĐ trước khi diễn ra kỳ thi mà chỉ đăng ký sau khi biết điểm thi.

Lịch thi THPT quốc gia 2016 dự kiến vẫn tổ chức vào tháng 7-2016. Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-7-2016.

---------------------------------

Về xét tuyển, Bộ không nên quản lý quá chặt cơ sở dữ liệu mà nên thả cho các trường sử dụng luôn trong tuyển sinh, thay vì cứ cung cấp nhỏ giọt. Trên cơ sở đó các trường chủ động phân tích phổ điểm, chủ động tuyển sinh đầu vào có chất lượng.

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH
ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo Phong Điền/Phapluattp.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động