Từ chối tham gia BHXH: Người lao động đánh mất quyền lợi
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động | |
29 triệu lao động tham gia BHXH vào năm 2020 có khả thi? |
Chỉ vì cái lợi trước mắt
“Đang vụ hè nắng nóng, cao điểm của đơn hàng lắp đặt sửa chữa điều hòa, máy lạnh, công ty rất muốn ổn định nhân sự để tập trung làm việc nhưng CNLĐ thì không muốn thế, nhiều người từ chối ký HĐLĐ để dễ nhảy việc”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cty Cổ phần dịch vụ thương mại Minh Đức than thở. Cũng theo ông Tuấn, để ổn định lao động cũng là để thực hiện đúng pháp luật lao động, chủ trương của Cty ký kết HĐLĐ và nộp BHXH đầy đủ cho NLĐ, tuy nhiên để thực hiện việc này không dễ. Nhiều CN từ chối ký HĐLĐ để tránh trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thậm chí nhiều CNLĐ bỏ sang làm ở những Cty khác chỉ vì lương cao hơn dù ngoài lương không có bất cứ chế độ gì.
BHXH đảm bảo đời sống lâu dài cho NLĐ |
Những điều ông Tuấn than thở hoàn toàn có cơ sở khi cách đây không lâu, hơn 100 CN của một công ty chuyên xếp dỡ hàng hóa (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã ngừng việc tập thể yêu cầu công ty phải ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho CN. Thế nhưng, trước khi ký HĐLĐ, nghe công ty “cảnh báo” nếu tham gia BHXH, lương của mỗi người bị giảm hơn 10%, thì nhiều người do dự. Sau đó họ đã làm đơn xin không tham gia BHXH.
Trên thực tế, hiện nay không ít NLĐ nhất là lao động phổ thông, làm việc theo mùa vụ, gần như không mấy hiểu biết về chính sách BHXH hoặc vì lợi ích trước mắt mà họ đã không ký kết HĐLĐ. Nhiều người cho rằng, việc ký kết HĐLĐ sẽ buộc họ trích nộp các loại quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp BHTN làm giảm mức thu nhập hàng tháng, trong khi bản thân họ chưa chắc đã gắn bó lâu dài với DN.
Phó GS. TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện CN và CĐ nhận định: NLĐ trên thực tế chỉ phải đóng một phần nhỏ thu nhập hàng tháng của mình trên mức lương, nhưng bù lại, được hưởng các chế độ BHXH khi ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, TNLĐ, hưu trí và tử tuất. Những quyền lợi này nhằm bảo đảm cuộc sống cho NLĐ khi không còn khả năng lao động. Hiện nay, có nhiều NLĐ không được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp do DN né tránh trách nhiệm tham gia BHXH. Cũng có trường hợp do nhận thức chưa thấu đáo của NLĐ nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì kết quả của nó cũng chính là những thiệt thòi mà NLĐ phải gánh chịu. |
Nhiều Thiệt thòi
Cuối năm 2014, khi đang bảo dưỡng điều hòa cho khách, anh Nguyễn Văn Minh (trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân) bị cánh quạt trần chém vào vai và bị ngã chấn thương nặng. Anh Minh phải vào viện điều trị suốt 2 tháng. Thời gian đó, ngoài việc tự túc mọi chi phí điều trị, anh nghỉ làm không lương và không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp tai nạn lao động nào bởi anh đã chối bỏ quyền lợi của mình khi không ký HĐLĐ để trốn đóng BHXH.
Cũng chỉ vì nghĩ tới cái lợi trước mắt như anh Minh, giờ đây anh Hoàng Công Thành, một công nhân bốc xếp hàng hóa rất lo vì không biết kiếm đâu ra tiền chữa bệnh. Anh Thành nhớ lại: Suốt 5 năm làm việc tại công ty, mỗi năm anh được ký tới 4 HĐLĐ, tờ nào cũng ghi rõ điều khoản “BHXH được trả vào lương”. Lúc đó không muốn bị ràng buộc cũng không muốn trích tiền lương đóng BHXH nên anh chấp nhận. Cuối năm 2012, không may trong một lần xếp hàng trên cao anh bị ngã dẫn đến đa chấn thương và xuất huyết não. Trải qua nhiều lần phẫu thuật và quá trình trị liệu lâu dài, đến nay, anh vẫn chưa thể đi lại. Vì không có BHYT nên toàn bộ chi phí chữa bệnh gia đình anh phải tự lo.
Còn chị Trần Thị Lan (quê Thái Bình), chỉ vì không tham gia BHXH mà đã không được hưởng chế độ thai sản, cho dù chị đã làm việc tại một Cty xây dựng khá lâu . Chị Lan cho rằng, do không hiểu biết về chính sách BHXH nên không tham gia, và đây là điều đáng tiếc cho bản thân chị và gia đình.
Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, nhất là khi họ ốm, đau, thai sản, bị tai nạn, mất khả năng lao động…, thiết nghĩ, bên cạnh biện pháp thanh, kiểm tra để xử lý các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH cho NLĐ thì cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để NLĐ nắm bắt chủ trương, chính sách về BHXH, từ đó tự nguyện và yêu cầu người sử dụng lao động cùng tham gia đóng BHXH cho mình.
Trần Vũ
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29