Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi là một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận kỹ và có hiệu lực từ 1/7/2016. Tuy nhiên, khi luật chưa có hiệu lực, không ít công nhân bày tỏ ý kiến không đồng tình với điều 60. Với tinh thần, cái gì có lợi nhất cho công nhân, người lao động thì làm, tin tưởng tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận và khi đó lợi ích người lao động sẽ được bảo vệ tối đa.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động Phải công bằng khi thực thi Luật BHXH
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động Giám sát thực hiện pháp luật BHXH trong DN
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, bổ sung: Không nên tăng tuổi nghỉ hưu

Luật BHXH có hiệu lực từ 1/7/2016, tuy nhiên vừa qua trong quá trình tuyên truyền luật này đến công nhân, người lao động, nhiều người cho rằng điều 60 liên quan đến tuổi nghỉ hưu, chi trả BHXH còn bất cập. Ngay sau khi có ý kiến của công nhân, người lao động, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xin ý kiến Quốc hội để đưa ra kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới để xem xét, bổ sung để đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động.

Thực ra mục tiêu của Chính phủ, Quốc hội khi xem xét thông qua dự luật này là nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng theo hướng phấn đấu khi về già đa số người dân đều tham gia BHXH để có lương hưu. Đây là một chính sách rất phù hợp bởi vì thực tế hiện nay, rất nhiều người khi hết tuổi lao động vẫn phải bươn chải kiếm sống, không có lương hưu trong bối cảnh phúc lợi xã hội chưa cao dẫn đến đời sống khó khăn. Thậm chí, có không ít công nhân lao động, khi hết tuổi lao động đã nhận tiền BHXH hoặc trợ cấp chế độ một lần dẫn đến khi rời khỏi nhà máy không có lương hưu, hết tuổi lao động vẫn phải bươn chải kiếm sống.

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Tất cả vì lợi ích người lao động
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số người lao động cho rằng quy định này còn bất cập; thậm chí người lao động sẽ bị thiệt. Lý do, đối với những ngành lao động đặc thù như may mặc, da giày rất hiếm công nhân, lao động trụ được đến tuổi 55 - 60 để về hưu, mà thường làm trong thời gian ngắn 10 năm hoặc nếu dài là 20 năm. Nếu chờ đến tuổi mới được thụ hưởng BHXH rất lâu, nên đa số muốn giải quyết theo chế độ hưởng BHXH một lần.

Với công nhân, người lao động đang làm việc trong các ngành, nghề có thời gian công tác không dài cũng nên xác định rõ ràng lợi ích của mình. Đi làm có tiền công, tiền lương và về già nên có lương hưu để trang trải cuộc sống khi sức khỏe ngày một yếu. Nếu hưởng chế độ một lần có thể sẽ có lợi trước mắt, nhưng về già lại gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cần khẳng định, trong bối cảnh thực tế, quy định của điều 60 của Luật BHXH là rất đúng. Thứ trưởng Bộ LĐ - TB - XH Doãn Mậu Diệp cho rằng: “Quy định này dựa trên việc cân nhắc giữa lợi thế của việc hưởng lương hưu hàng tháng với hưởng một lần. Hưởng BHXH một lần có thể giúp người lao động giải quyết nhu cầu trước mắt. Nhưng về lâu dài, đến tuổi nghỉ hưu thì tiền lương hưu hàng tháng có thể giúp họ ổn định cuộc sống, hưởng thêm nhiều lợi ích như: Bảo hiểm y tế, ốm đau, bệnh tật...”.

Còn Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi cho rằng: “Điều 60 Luật BHXH được Chính phủ trình Quốc hội năm 2014 nhằm tăng số người lao động được hưởng lương hưu khi về già. Quan điểm của Chính phủ và Quốc hội mong muốn là thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người lao động”. Một chuyên gia chính sách lao động bình luận, nếu mỗi năm mấy trăm ngàn người lấy tiền một lần để chi tiêu mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, vậy đến lúc về già, lúc đó thì ai nuôi?.

Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo, các cơ quan chức năng dường như chưa đi sâu, đi sát công nhân, lao động để tìm hiểu tuyên truyền nên đã dẫn đến tình trạng như vừa qua. Nên chăng khi tiến hành soạn thảo luật, các nhà soạn thảo lấy ý kiến đóng góp và ghi vào điều 60 liên quan đến chế độ, tuổi nghỉ hưu hai lựa chọn: Hoặc là người lao động lấy tiền một lần, hoặc người lao động chờ đến độ tuổi nghỉ hưu để hưởng BHXH để công nhân, người lao động lựa chọn.

Mục tiêu để đa số công dân, trong đó đó có công nhân, người lao động khi về già có phúc lợi xã hội, được hưởng lương hưu thông qua hình thức đóng BHXH là một chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước. Chắc chắn với tinh thần đặt quyền, lợi ích công nhân, người lao động lên trên hết, kỳ họp Quốc hội tới sẽ tiến hành điều chỉnh vướng mắc này. Khi đó, chắc chắn quyền, lợi ích của công nhân, người lao động sẽ được đảm bảo trong mọi điều kiện.

L. Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động