Trẻ nghề nhưng cần “khỏe” trí, chí

Họ vẫn nói với bạn bè rằng, mỗi người đến với nghề báo theo một cách khác nhau nhưng tất cả những con đường ấy đều mang tên đam mê. Họ là những phóng viên trẻ mới bước vào nghề, kinh nghiệm ít ỏi, gặp vô vàn khó khắn khi tác nghiệp, thử thách khắc nghiệt về chất lượng tác phẩm và thứ duy nhất có trong tay khi ấy là hai chữ “say nghề”. 
tre nghe nhung can khoe tri chi Vẹn nguyên giá trị những lời dạy của Bác
tre nghe nhung can khoe tri chi Nghề báo ảnh trong thế giới hiện đại

Những phóng viên “nghiệp dư”

Chẳng mấy ai may mắn được gắn mác phóng viên chính thức ngay từ ngày đầu bước chân vào nghề. Nói một cách chính xác họ là cộng tác viên, chỉ khi chứng minh được năng lực của mình thì mới có cơ hội trở thành phóng viên “chuyên nghiệp” được.

tre nghe nhung can khoe tri chi
Các phóng viên trẻ gặp nhiều khó khăn khi mới vào nghề.

Vì thế mới có khái niệm phóng viên “nghiệp dư”, mỗi người đến với nghề báo theo một cách riêng, nhưng tất cả những còn đường ấy đều có tên là đam mê. Một khi đã mang danh nhà báo, ai cũng mong sản phẩm của mình được ghi nhận và giúp ích được cho xã hội.

Riêng với phóng viên trẻ - những phóng viên “nghiệp dư” gặp rất nhiều khó khăn. Họ không có mối quan hệ, không có đầu mối thông tin, có những người không được “danh chính ngôn thuận” để tác nghiệp. M. Phương – phóng viên Báo Quốc tế và Việt Nam chia sẻ rằng, “Nhiều sự kiện nóng, cấp bách phải lấy ý kiến và phỏng vấn giới chuyên môn, lãnh đạo cấp cao nhưng trong tay không có bất cứ giấy tờ nào thì cũng đành bất lực.

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến những cây đại thụ trong làng báo chí Việt Nam và những tấm gương nhà báo chân chính đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Đồng thời, gửi đến những phóng viên trẻ những lời động viên, khích lệ để tiếp tục trong sự nghiệp phản ánh chân thực cuộc sống, mang những thông tin hữu ích đến với công chúng.

Bản thân mình còn thiếu nhiều thứ để có thể nhờ người A, người B giúp đỡ chuyện giấy tờ để có thể trao đổi với nhân vật”. Với những đề tài mang tính thời sự, đòi hỏi tính nhanh nhạy cho kịp thời, kịp ngày báo phát hành, điều này khiến phóng viên phải chạy đua với thời gian. Làm sao để có tác phẩm hay nhất, thông tin cần thiết nhất mà vẫn phải nhanh nhất. Trong những sự kiện lớn, ai cũng muốn chọn cho mình những góc quay, góc chụp thật đẹp, thu được hình tốt, tiếng tốt nên việc “bon chen” là khó tránh khỏi.

Với những ai đã và đang theo đuổi sự nghiệp báo chí chắc hẳn không ít lần gặp khó khăn khi tác nghiệp. Để có tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, thông tin mang tính thời sự thì phóng viên phải đi đến tận nơi diễn ra sự việc để nắm bắt và xác minh tình hình. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, tất cả mọi thứ đều mới mẻ, từ đồng nghiệp, cách làm việc cho đến đi cơ sở, phỏng vấn thu thập thông tin và viết ra tác phẩm.

Phóng viên Q. Khải – Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình cho rằng: “Khó khăn nhất đối với phóng viên trẻ là việc thu thập thông tin, tư liệu, đặc biệt là về các vấn đề tiêu cực. Nhiều đơn vị muốn trốn tránh trách nhiệm mà tìm cách làm khó phóng viên, hẹn 3 - 4 lần vẫn không chịu gặp mặt, rồi đòi hỏi thẻ nhà báo, giấy tờ, công văn... Có nơi thì đề nghị phóng viên gửi câu hỏi theo văn bản và chờ trả lời. Nhưng những vấn đề nóng mà ngồi chờ duyệt thì biết đến bao giờ”.

Là một nghề đặc thù và có phần khắc nghiệt, các phóng viên phải di chuyển liên tục, lăn lộn vùng sâu vùng xa, ăn cùng dân, sống cùng dân mới có thể phản ánh chân thực cuộc sống đến với bạn đọc. Sau mỗi con chữ là bao vất vả, thách thức, hiểm nguy và cả cám dỗ. Với sự máu lửa của tuổi trẻ và sự “say nghề” sẵn có, không ít phóng viên trẻ sẵn sàng lăn xả, phanh phui các vụ tiêu cực, khuất tất. Không ít phóng viên trẻ vì thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng tự bảo vệ mình mà bị trả thù thẳng tay do viết bài chống tiêu cực.

Nhưng sau tất cả, hạnh phúc lớn nhất với họ không phải chuyện vượt qua khó khăn, mà chính là khi “đứa con” họ ấp ủ bao ngày được công chúng quan tâm, đón nhận và đánh giá cao. Đó là niềm tự hào, vinh quang của nghề và là bước đệm để khẳng định năng lực của chính mình, là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội về sau.

Nghề nào cũng có khó khăn của nghề đó, sứ mệnh của người làm báo là đưa ra thông tin chính xác, chân thực, kịp thời đến với công chúng. Với nghề báo thì đòi hỏi phóng viên phải hiểu biết sâu, rộng, tìm hiểu tường tận rồi mới viết, không thể biết lờ mờ rồi viết theo kiểu chụp giật.

Thành hay bại cũng dựa vào hai chữ “đam mê”

Có người yêu nghề báo, làm nghề bằng tất cả ước mơ và hoài bão của mình. Và chỉ có sự đam mê đó mới giúp những phóng viên trẻ vượt qua muôn vàn khó khăn, cám dỗ, dám dấn thân vào đề tài nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của chính mình. Bất kỳ phóng viên nào khi mới vào nghề đều trải qua những khó khăn và không thể so sánh ai khó khăn hơn ai.

Những ngày đầu bỡ ngỡ, không phải vì không biết cách viết, mà bỡ ngỡ là phải viết cho đúng, cho chính xác những thuật ngữ của từng lĩnh vực. “Đến tận bây giờ, sau khi làm báo gần một năm, mình vẫn phải tìm hiểu, đọc sách báo, cộng thêm học hỏi từ các đồng nghiệp trong nghề để dần quen và sử dụng thành thạo ngôn ngữ hơn”, M. Phương chia sẻ.

Có những người trẻ chọn cho mình một lĩnh vực theo đuổi để tập trung nghiên cứu sâu hơn, người thì thích kinh tế, người lại chọn văn hóa, thể thao... Bên cạnh đó, không ít phóng viên có một sự say mê với những sự kiện nóng, vấn đề thời sự, họ thích làm việc khó, nhiều thách thức, càng hiểm nguy càng có giá trị.

Trong thời đại công nghệ thông tin đang bùng nổ như hiện nay, nghề báo càng vất vả hơn rất nhiều. Phóng viên phải tích hợp “đa phương tiện” để giúp thông tin tốt hơn, các quan hệ xã hội được phản biện rõ nét hơn và đưa tiếng nói của người dân đến gần với các cấp chính quyền hơn.

Di chuyển là tính đặc thù của nghề báo, phải đi mới cái nhìn chân thực, khách quan về vấn đề, mới có thể nghe ý kiến từ nhiều hướng. Làm sao để cân bằng, sắp xếp hài hòa giữa công việc và gia đình luôn là câu chuyện được các phóng viên chia sẻ. Thường thì phóng viên trẻ sẽ được “ưu tiên” di chuyển nhiều hơn những phóng viên còn vướng bận nhiều vấn đề gia đình, con cái.

Để có những tác phẩm báo chí chất lượng, không có chuyện chỉ ngồi một góc văn phòng, đòi hỏi phóng viên phải chủ động lặn lội, tìm tòi đề tài hay, mới lạ, phải sắp xếp những chuyến công tác dài ngày ở nơi xa. Có những vụ việc xảy ra vào giữa đêm, nhận cuộc gọi từ lãnh đạo và phóng viên phải sẵn sàng lên xe đến cơ sở tác nghiệp.

Khó khăn đối với phóng viên trẻ không thể nói hết. Nói gì thì nói, với họ nếu chỉ cân đo đong đếm việc nặng, việc nhẹ thì không thể nào bước đi được, mà cần có ngọn lửa cháy với nghề. Hãy lấy niềm vui sau mỗi chuyến đi làm động lực để mình bước tiếp, mỗi chuyến đi thực tế luôn là trải nghiệm tuyệt vời.

Không vui sao được khi nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt hạnh phúc của những cảnh đời bất hạnh đã được giúp đỡ thông qua bài viết của mình. Nhân lên những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được nhiều người biết đến nhờ có ngòi bút của mình, đó chính là động lực để mỗi người làm báo chân chính tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho xã hội.

Để có một tác phẩm báo chí hay cần rất nhiều sự hy sinh. Đặc biệt, với những người trẻ mới vào nghề khó khăn còn tăng lên gấp bội. Những sinh viên học báo ra trường ít người theo đuổi được nghề nếu như chỉ ngồi đọc sách và theo đuổi những lý tưởng màu hồng qua bài vở.

Nhưng chính những khó khăn ấy lại là sức hút của nghề báo. Phóng viên trẻ luôn nhiệt huyết và xông xáo, nhưng chỉ thế thì chưa đủ, nếu không có phương pháp hợp lý thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Vì thế, đòi hỏi lòng yêu nghề sâu sắc, đức khiêm tốn và ham học hỏi mới có tích lũy được kinh nghiệm, nâng lên bản lĩnh của người làm báo.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến những cây đại thụ trong làng báo chí Việt Nam và những tấm gương nhà báo chân chính đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Đồng thời, gửi đến những phóng viên trẻ những lời động viên, khích lệ để tiếp tục trong sự nghiệp phản ánh chân thực cuộc sống, mang những thông tin hữu ích đến với công chúng.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động