Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”

(LĐTĐ) Ngày 16/10, tại hội trường báo Lao động Thủ đô, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Hương – Trưởng phòng PA03, Công an thành phố Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.
tong bien tap bao lao dong thu do nhan ky niem chuong bao ve an ninh to quoc Báo Lao động Thủ đô: Nét riêng mang tên trực tuyến
tong bien tap bao lao dong thu do nhan ky niem chuong bao ve an ninh to quoc Kênh thông tin thiết thực cho người lao động
tong bien tap bao lao dong thu do nhan ky niem chuong bao ve an ninh to quoc Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng báo Lao động Thủ đô
tong bien tap bao lao dong thu do nhan ky niem chuong bao ve an ninh to quoc
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Hương – Trưởng phòng PA03, Công an thành phố Hà Nội trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.

Phát biểu tại Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an cho Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Hương nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý dành cho các cá nhân, tập thể ngoài ngành Công an đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Hương cũng đã ghi nhận những nỗ lực, sự cộng tác nhiệt thành của cá nhân đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cũng như tập thể báo Lao động Thủ đô đã và đang sát cánh cùng Công an thành phố Hà Nội trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự của Thủ đô.

Trong năm qua, báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi hoạt động, sự kiện, diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tổ chức Công đoàn, của Thủ đô Hà Nội và đất nước; là diễn đàn thực sự tin cậy của tổ chức công đoàn và người lao động.

Thông qua báo Lao động Thủ đô, nhân dân và người lao động được cung cấp nhiều thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của Thành phố; kiến thức bổ ích về mọi mặt của đời sống; đặc biệt những thông tin về kiến thức pháp luật, chế độ chính sách trên báo Lao động Thủ đô đã giúp ích cho nhân dân và người lao động hiểu biết hơn, ổn định tư tưởng, góp phần hạn chế xung đột như biểu tình, đình công, lãn công không đúng pháp luật.

Báo Lao động Thủ đô đã trở thành cầu nối nói lên tâm tư nguyện vọng của cả hai phía nhân dân và chính quyền; người lao động và người sử dụng lao động, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp. Hạn chế đình công, lãn công, giúp họ xích lại gần nhau hướng tới mục đích chung là phát triển.

Bên cạnh đó, báo Lao động Thủ đô luôn bám sát cơ sở, phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt, phản ánh sâu và rộng khắp các phong trào hành động cách mạng trong công nhân viên chức lao động.

Đặc biệt, báo Lao động Thủ đô được đánh giá là đơn vị tiên phong trong việc tham mưu với Thành phố, cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trong việc trang bị nâng cao kiến thức pháp luật, nắm bắt tư tưởng công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và chế xuất để ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Hà Nội thông qua cách tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả như: Tham mưu với Thành phố đặt hàng cấp báo miễn phí cho công nhân lao động; tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến theo hình thức sân khấu hóa, trao đổi, đối thoại trực tiếp với chuyên gia...

Những kết quả đạt được của báo Lao động Thủ đô trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc trong việc chỉ đạo, điều hành và định hướng chung của tờ báo.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của cá nhân đồng chí Tổng Biên tâp cũng như báo Lao động Thủ đô, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho đồng chí Lê Thị Bích Ngọc.

tong bien tap bao lao dong thu do nhan ky niem chuong bao ve an ninh to quoc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đón nhận phần thưởng cao quý của Bộ Công an, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ niềm tự hào và cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà cũng là niềm vui chung của tập thể báo Lao động Thủ đô.

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc cho biết, từ khi thành lập đến nay, báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành cùng Công an thành phố Hà Nội giữ vững ổn định trật tự an ninh trên địa bàn nói riêng và của Thành phố nói chung. Đặc biệt trong những năm gần đây, báo Lao động Thủ đô đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần định hướng tư tưởng trong nhân dân, ổn định an ninh trật tự Thủ đô.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Công an thành phố Hà Nội để có sự phối kết hợp chặt chẽ hơn.

Đồng thời, với trách nhiệm và vai trò của mình, báo Lao động Thủ đô đặt mục tiêu tập trung thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tích cực, tiên phong trong công tác tuyên truyền những vấn đề “nóng” nhằm định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng công nhân lao động thông qua việc chủ động lập kế hoạch đưa tin kịp thời, đồng thời tổ chức các cuộc giao lưu trực tuyến tại các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn Hà Nội, góp phần ổn định tư tưởng, tạo không khí thi đua hăng say lao động trong công nhân lao động, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động