Tôn vinh những lao động trực tiếp trong chăm sóc người bệnh

Hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2020, nhằm kịp thời tôn vinh và biểu dương người lao động trực tiếp đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, chăm sóc phục vụ người bệnh, ngày 11/6, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Biểu dương 96 “Công nhân, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ sinh giỏi” ngành Y tế Thủ đô năm 2020.
ton vinh nhung lao dong truc tiep trong cham soc nguoi benh Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: “Sẽ cung cấp đồ bảo hộ tốt nhất cho nhân viên y tế”
ton vinh nhung lao dong truc tiep trong cham soc nguoi benh Ngành Y tế Thủ đô: Một năm của những nụ cười
ton vinh nhung lao dong truc tiep trong cham soc nguoi benh Tập huấn về an toàn truyền máu, góp phần chăm sóc người bệnh tốt hơn

Khẳng định vai trò của người lao động trực tiếp

Trong những năm qua, ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Trong đó, công đoàn ngành đóng vai trò đồng hành cùng chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với đặc thù ngành nghề… Thông qua các phong trào nhằm động viên, khích lệ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn tay nghề cho người lao động.

Khi nói tới mối quan hệ giữa cán bộ y tế và người bệnh thì phần lớn mọi người đều nghĩ đến đó là mối quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm, ít người biết rằng lực lượng có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh chính là những điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh. Với tinh thần yêu nghề, tận tụy với công việc đội ngũ người lao động trực tiếp này luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị và của ngành Y tế Thủ đô.

ton vinh nhung lao dong truc tiep trong cham soc nguoi benh
Công đoàn Y tế Hà Nội trao khen thưởng đột xuất cho các nhân viên phòng Tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã hỗ trợ thai phụ trong tình huống khẩn cấp.

Hiện tại đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh của ngành Y tế Hà Nội có 11.788 người. Trong đó, 0,55% có trình độ sau đại học, 16,95% có trình độ đại học. Trong hoạt động chuyên môn của ngành Y tế, điều dưỡng không chỉ là người thực hiện theo các y lệnh của bác sĩ mà họ chính là người trực tiếp chăm lo, phục vụ mọi nhu cầu của người bệnh. Có thể nói, chất lượng của một bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, sự chuyên tâm và tận tuỵ của chính những người điều dưỡng.

Bởi vậy, nhận định về vai trò của công tác điều dưỡng, Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định: “Điều dưỡng là một mắt xích quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ do người điều dưỡng - hộ sinh cung cấp tác động lớn tới sự hài lòng của người bệnh”. Và Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo “Ở bất cứ quốc gia nào, muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thì phải chú ý phát triển công tác điều dưỡng”.

Còn đối với kỹ thuật viên, những người lao động tại các khoa cận lâm sàng, hàng ngày, hàng giờ đóng góp sức mình trong chẩn đoán, điều trị và công tác dự phòng. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các kỹ thuật viên luôn ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại nhằm giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh kịp thời.

Đối với ngành Y tế Hà Nội, thời gian qua đội ngũ kỹ thuật viên đã đóng góp công sức không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt trong công tác giám sát, phát hiện đối tượng có nguy cơ, giúp chẩn đoán xác định ca bệnh nhanh chóng không để lây lan ra cộng đồng.

Rất nhiều kỹ thuật viên tại các khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh của các Trung tâm Y tế, đặc biệt cán bộ Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội đã luôn hết mình vì công việc. Trong tâm dịch Covid-19, họ được đánh giá là những chiến sĩ “tuyến đầu” trong cuộc chiến phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Hay đội ngũ hộ sinh, những người rất quan trọng cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như kế hoạch hóa gia đình… Hầu hết đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên là những người lao động trực tiếp, tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, các yếu tố nguy cơ, rủi ro lây nhiễm bệnh tật cao. Đây cũng là đội ngũ có thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập, điều kiện làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, dù cương vị nào, lĩnh vực nào, đội ngũ công nhân, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên luôn cố gắng công tác, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, đóng góp công sức của mình vào hoạt động của đơn vị, của ngành.

Nâng cao chuyên môn tay nghề từ các phong trào thi đua

Theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Hà Nội, thời gian qua, toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong ngành luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

Cụ thể, tháng 5 đối với tổ chức Công đoàn là “Tháng công nhân” và cũng là tháng có ngày “Điều dưỡng thế giới” 12/5 nhằm tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng. Năm vừa qua, nhiều đơn vị đã tổ chức Hội thi, kiểm tra tay nghề điều dưỡng, khen thưởng các điều dưỡng, nữ hộ sinh hoặc kỹ thuật viên đạt thành tích xuất sắc.

Trong Hội thi, đưa tiêu chí tham gia Hội thi vào kết quả đánh giá công tác cá nhân hàng năm; tổ chức mít tinh, gặp mặt, chúc mừng, động viên người làm công tác điều dưỡng. Tổ chức các hoạt động “Tri ân người bệnh”, chăm sóc người bệnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tập trung thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn…

Đặc biệt, nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức các Hội thi, Hội thao chuyên môn kỹ thuật, luyện tay nghề, ôn lý thuyết tổ chức Hội thi “Điều dưỡng giỏi, thanh lịch” cấp cơ sở và tổ chức Hội thi cấp Ngành (năm 2019), “Hội thao kỹ thuật tuổi trẻ ngành Y tế”, Hội thi “Giao tiếp ứng xử” cấp cơ sở…

Thông qua các Hội thi, đã trang bị cho người lao động thêm kỹ năng, kiến thức đặc biệt là trong giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế trong thực hành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời khích lệ tinh thần lao động sáng tạo và tận tụy. Tiêu biểu vừa qua có nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thu Thảo - Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc cấp cứu thành công cho sản phụ không kịp đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sinh con ngay trên xe taxi tại Trung tâm, đã được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khen thưởng đột xuất trong tháng 5/2020.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với chi hội Điều dưỡng các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa các phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề như “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Giao tiếp ứng xử”… gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm triệu đô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm triệu đô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Amway Việt Nam, vừa chính thức khánh thành Kho Trung tâm Amway Việt Nam tại phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ). Với tổng mức chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính là 12 triệu đô la Mỹ (tương đương 300 tỷ đồng) và diện tích hơn 5.000 m², Kho Trung tâm Amway Việt Nam được xem là một dự án chiến lược mang tính đột phá. Dự án này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Amway Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng logistics hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới.
Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Trường hợp nào người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau?
Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Sắp diễn ra Triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề phục vụ du lịch tại xã Thanh Oai

Từ ngày 20 - 23/11/2025, tại Công viên Thanh Oai, xã Thanh Oai (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với UBND xã Thanh Oai tổ chức Triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch. Triển lãm có quy mô hơn 120 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc trưng của các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp và nghệ nhân tiêu biểu…
Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh mà là điểm tựa bền vững cho mỗi gia đình Thủ đô, BHXH thành phố Hà Nội chỉ đạo BHXH các cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện trung tâm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Giữ vững thành tích, đổi mới công tác giáo dục trong mô hình chính quyền đô thị hai cấp

Giữ vững thành tích, đổi mới công tác giáo dục trong mô hình chính quyền đô thị hai cấp

Chiều 18/11, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025); tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiểu biểu năm học 2024 - 2025.
Hà Nội thành lập 2 Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc thể chế và quy hoạch

Hà Nội thành lập 2 Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc thể chế và quy hoạch

Chiều 18/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì các hội nghị công bố quyết định thành lập 2 Ban Chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế và quy hoạch.

Tin khác

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chung tay kết đoàn, bồi đắp truyền thống: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng

Chiều 14/11, Hội Cựu chiến binh phường Yên Nghĩa phối hợp Hội Phụ nữ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức toạ đàm “Nói chuyện truyền thống - Chung tay kết đoàn”, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (6/12), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)…
Phát triển nông nghiệp xanh, nông dân số từ mô hình “Cánh đồng sạch 3 không”

Phát triển nông nghiệp xanh, nông dân số từ mô hình “Cánh đồng sạch 3 không”

Ngày 13/11, Mặt trận tổ quốc - Hội Nông dân xã Nam Phù tổ chức gắn biển công trình “Cánh đồng sạch 3 không”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
448 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

448 đại biểu tham dự Đại hội Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Sáng 13/11, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu về Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ xã Đại Thanh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình, quyền sử dụng đất và phòng, chống bạo lực gia đình. Các hoạt động này không chỉ giúp hội viên hiểu luật, thực hiện đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và an toàn.
Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố họp phiên không thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ Thủ đô trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động