Người cán bộ Mặt trận "đánh thức" truyền thống văn hóa quê hương
| Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ Mặt trận Thủ đô |
Về thăm xã Thư Lâm, chia sẻ với phóng viên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục Nguyễn Thế Nghị cho biết: "Đào Thục là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Người dân mỗi người làm một công việc khác nhau, nhưng có điểm chung là yêu văn hóa quê hương, nhất là rối nước, hát chèo". Từ nhận thức đó, ông đã khéo léo biến tình yêu văn hóa quê hương thành "cây cầu bắc nhịp đoàn kết", từ đó thúc đẩy các cuộc vận động, phong trào tại địa phương.
![]() |
| Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đào Thục Nguyễn Thế Nghị với kinh nghiệm nhiều năm làm Trưởng Phường Rối nước Đào Thục. |
Với kinh nghiệm nhiều năm làm Trưởng Phường Rối nước Đào Thục, ông Nguyễn Thế Nghị hiểu rõ sức mạnh của văn hóa trong việc tập hợp quần chúng. Ông đã triển khai thành lập và củng cố nhiều Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Múa lân, Văn nghệ, Zumba, Aerobic, Bóng đá... Đặc biệt, địa phương còn phát triển hoạt động bóng đá nữ khá sôi nổi - điều không phải làng nào cũng có được.
Hiện nay, Phường Rối nước Đào Thục có đến 60 thành viên thuộc nhiều thế hệ, các Câu lạc bộ khác có từ 25 đến 40 thành viên. Những tập thể này không chỉ hoạt động tại địa phương mà còn tích cực tham gia các sự kiện của huyện Đông Anh trước đây và xã Thư Lâm hiện nay.
Với vai trò là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông Nguyễn Thế Nghị không chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa mà còn khéo léo lồng ghép tinh thần đoàn kết toàn dân vào từng hoạt động. Khi các thành viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tương tác trong các Câu lạc bộ, tình làng nghĩa xóm được gìn giữ, phát huy, trở thành nền tảng cho các cuộc vận động, phong trào tại địa phương.
![]() |
| Với vai trò là Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông Nguyễn Thế Nghị (áo dài xanh) thường xuyên tổ chức, trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương. |
Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận dưới sự chỉ đạo của ông đã lồng ghép tuyên truyền các Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào các hoạt động văn hóa; gắn xây dựng nếp sống văn minh với bảo vệ, gìn giữ cảnh quan môi trường. Nhờ đó, ý thức người dân được nâng cao khi xây dựng nếp sống văn minh gắn liền với lợi ích kinh tế địa phương - đặc biệt là hoạt động đón khách du lịch của Phường Rối nước.
Kết quả là làng Đào Thục luôn giữ được phong quang, sạch đẹp. Cụm di tích đình - chùa Đào Thục như một bức tranh phong cảnh nên thơ với ao làng được kè cẩn thận, tường hoa bao quanh, mặt nước trong xanh. Tòa thủy đình trên ao làng như một đóa hoa vươn lên, thể hiện đặc trưng văn hóa của làng Đào Thục.
Năm 2024, khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", ông Nguyễn Thế Nghị đã nghiên cứu kỹ để vận dụng vào địa phương.
![]() |
| Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thư Lâm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Nguyễn Thế Nghị (thứ 2 từ phải sang) vinh dự được chỉ định là một trong hai đại biểu của xã Thư Lâm đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. |
Ông cho biết: "Nhiệm vụ thứ ba của Chỉ thị số 30-CT/TU nêu rõ việc tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân Thủ đô không ngừng nâng cao ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống; có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là điều mà chúng tôi đã, đang thực hiện lâu nay. Nhưng khi áp dụng Chỉ thị vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thấy mình còn phải trách nhiệm hơn nữa. Không chỉ vận động chung chung, mà mỗi cán bộ, đảng viên phải sát sao hơn với gia đình, với hàng xóm, láng giềng; cùng nhắc nhở nhau vừa gìn giữ những điều tốt đẹp, vừa tiếp thu, xây dựng những nét văn hóa mới, tích cực để làm giàu thêm văn hóa Hà Nội".
Không thể phủ nhận, nhờ đó, thôn Đào Thục đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, có thể kể đến như, duy trì và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa"; hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tỷ lệ hộ giàu và khá đạt 60%, không còn hộ nghèo; 100% hộ sử dụng điện, nước sạch; nhà ở kiên cố đạt trên 90%; thực hiện hiệu quả việc tang văn minh với 100% người qua đời thực hiện hỏa táng từ 15 năm trở lại đây; ủng hộ quỹ người nghèo năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu xã giao...
Đặc biệt, phường múa rối nước hoạt động mạnh mẽ với nhiều tour biểu diễn thường xuyên, có ngày 2-3 show diễn. Trong tháng 10/2025, đón và phục vụ 2 đoàn đặc biệt gồm lãnh đạo Bộ Văn hóa cùng 34 tỉnh thành và Sở Xây dựng đến làm việc, trải nghiệm văn hóa; tham gia Festival Di sản Thăng Long 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám...
Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thư Lâm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Nguyễn Thế Nghị vinh dự được chỉ định là một trong hai đại biểu của xã Thư Lâm đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Ông cho biết, sẽ đem bài học về gìn giữ, phát huy văn hóa địa phương gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đến Đại hội, chia sẻ với các đại biểu để mọi người có thêm kinh nghiệm.
Những đóng góp, chia sẻ của ông Nguyễn Thế Nghị tại thôn Đào Thục chính là bài học quý báu về việc sử dụng văn hóa làm công cụ hiệu quả để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông đã chứng minh rằng, khi biết đánh thức và phát huy truyền thống văn hóa quê hương, kết hợp khéo léo với các nhiệm vụ chính trị, sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển bền vững địa phương. Đây thực sự là kinh nghiệm độc đáo và đáng để các địa phương khác học hỏi, nhân rộng trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV
Nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày, sinh viên chủ động đi làm thêm
Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường
Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới
Tin khác
Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 16/12/2025 19:05
Mặt trận phường Giảng Võ: Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 15/12/2025 22:36
Phường Thanh Liệt đẩy mạnh mô hình phân loại, tái chế rác tại hộ gia đình
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 13/12/2025 12:49
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho dự án lớn của Hà Nội
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 12/12/2025 19:46
MTTQ phường Yên Nghĩa phát huy vai trò phản biện, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 15:39
Xã Phú Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 09:37
Cụm thi đua số 11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua năm 2025
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 09/12/2025 08:09
Cụm thi đua số 2 tổng kết hoạt động năm 2025, đề ra phương hướng năm 2026
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 08/12/2025 20:35
Phường Việt Hưng ra mắt 2 mô hình “Tuyến đường tuyên truyền về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 08/12/2025 09:07
Trưởng đoàn giám sát số 09 của Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Thượng
Hoạt động Mặt trận Tổ quốc 07/12/2025 18:12



