Tình yêu đẹp của đôi vợ chồng tật nguyền của miền sơn cước

LĐTĐ -Dù vợ bị liệt một chân, chồng bị cụt một tay, nhưng vợ chồng chị Hồ Thị Lành và anh Hồ Xuân Phi đều có ý chí quyết tâm, cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ vừa là những vận động viên xuất sắc từng đạt thành tích cao tại các Đại hội thể thao của tỉnh, Đại hội thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật, vừa là những người con gương mẫu, là niềm tự hào của bản vùng cao Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

 

Đôi vợ chồng trẻ tật nguyền giành được hàng trăm huy chương các loại ở các giải đấu lớn dành cho người khuyết tật

Niềm tự hào của bản Khe Van

Ngược thành phố Đông Hà theo hướng Tây Nam gần 50km, chúng tôi đã vượt qua bao đèo cao dốc thẳm mới đến bản Khe Van để gặp đôi vợ chồng trẻ nghị lực, được nhiều người nể phục.

Đang hì hục sớt cỏ sắn ngoài vườn, thấy có khách miền xuôi ghé thăm, vợ chồng chị Lành bỏ dở cộng việc tay bắt mặt mừng đón chúng tôi vào nhà. Sau ly nước lá đậm hương vị núi rừng, vợ chồng chị Lành kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời nhiều thiệt thòi nhưng tràn đầy hạnh phúc của mình:

Hồ Thị Lành vốn là cô gái Vân Kiều đẹp người đẹp nết ở bản Giai (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ngay từ khi còn nhỏ, sau một cơn bạo bệnh đã khiến chân trái của chị bị liệt. Biết phận mình bọt bèo, gia đình lại nghèo nên từ nhỏ chị Lành đã phải tự bươn chải, tập luyện bước đi bằng nạng gỗ cùng phụ giúp cha mẹ lo cho bữa ăn hàng ngày. Lớn lên đến tuổi đi học, chị Lành cũng phải tự mình đến trường khi bò, khi lết. Lúc nào may mắn cha mẹ rảnh thì cõng chị đến trường hoặc bạn bè dìu dắt đưa đi. Cực khổ đến vậy nhưng chị Lành cũng vượt qua 12 năm học với thứ hạng cao ở trường, được cô thầy, bè bạn cảm phục.

Còn với anh Hồ Xuân Phi, chàng trai Vân Kiều ở bản Khe Van cũng sinh ra trong gia đình nghèo khó. Tuổi mới lớn, chàng trai Vân Kiều tên Phi lại nổi tiếng bảnh bao khỏe mạnh nhất xã Hướng Hiệp được nhiều cô nàng để ý. Nhưng số phận lại trớ trêu khi anh Phi đang lên nương trỉa lúa thì một quả bom còn sót lại trong thời kì chiến tranh phát nổ cắt cụt cánh tay phải lành lặn của anh và khiến anh rơi vào cảm giác tự ti với hàng xóm, bạn bè. Được sự động viên giúp đỡ của bạn bè, người thân, anh Phi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tự tập làm việc khi chỉ còn một cánh tay.

Cuộc sống hiện tại của anh chị tuy còn khá nhiều vất vả, nhưng vợ chồng anh chị luôn thương yêu, khuyến khích nhau làm ăn. Ngoài trồng sắn, anh Phi còn lên rừng kiếm củi để bán. Lúc nào cũng thế, anh Phi chẻ củi là chị Lành lại ngồi bên xếp đặt ngay ngắn, giúp chồng bó thành từng bó thật đẹp để anh vác ra chợ bán lấy tiền mua mớ rau con cá trang trải cuộc sống gia đình. Vợ chồng anh chị không bao giờ to tiếng với nhau. Chính vì thế, dù tật nguyền nhưng anh chị vẫn thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

Không chỉ giữ gìn cuộc sống đầm ấm trong gia đình, vợ chồng anh Phi còn tham gia công tác hòa giải cho những gia đình gặp khúc mắc, bất hòa trong cuộc sống. Trong bản, có gia đình nào vợ chồng gây gổ, lời qua tiếng lại với nhau là cả anh và chị đến thăm hỏi, chia sẻ động viện rồi hòa giải để cuộc sống của họ trở nên yên ấm hơn. Ông Hồ Xuân Thin, Trưởng bản Khe Van hào hứng khi nói về đôi vợ chồng đầy lòng nhiệt huyết với thôn bản: “Vợ chồng anh Phi, chị Lành là niềm tự hào của cả bản chúng tôi. Nhờ có anh chị ấy mà mọi chuyện mâu thuẫn trong mỗi gia đình đều được giải hòa êm ấm”. Ông Thin cho biết thêm, nhờ tấm gương sáng của vợ chồng anh Phi mà nhiều thanh niên lêu lổng trong bản đã tự ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội, ai nấy đều cố gắng làm ăn kinh tế, đóng góp tích cực cho thôn bản, cho xã hội. Cũng chính vì thế mà nhiều năm liền bản Khe Van được xã tuyên dương là bản kiểu mẫu của xã Hướng Hiệp.

Mỗi ngày lên nương với anh chị là một ngày đầy vất vả nhưng tràn ngập niềm vui

Thể thao là cầu nối tình yêu

Tuy cuộc sống vất cả nhưng cả anh và chị đều không chịu khuất phục số phận, chính thể thao đã giúp họ nhận ra mình còn làm được nhiều việc có ích, từ đó phát huy được những sở trường của bản thân. Và cũng chính thể thao đã trở thành “bà mối mát tay” giúp hai người con Vân Kiều ở cách xa nhau tận 50 cây số nên duyên vợ chồng.  

Đến với thể thao sớm hơn anh Phi một năm, chị Lành tình cờ được giới thiệu tham gia vào đoàn thể thao người khuyết tật của huyện Hướng Hóa vào năm 2005. Chị Lành nhanh chóng làm quen với môi trường mới và sớm thể hiện rõ năng lực của mình. Đáp lại những ngày tập luyện vất vả, phải băng bó do chấn thương là những tấm huy chương vàng các cấp ở ba môn ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Từ thành viên của đội thể thao người khuyết tật cấp huyện, chị được nhận vào đội tuyển của tỉnh và tham gia các đại hội thể thao người khuyết tật cấp quốc gia.

“Từ các giải thi đấu trong tỉnh, tôi đã gặp được Lành. Ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy Lành, tôi đã quyết tâm phải làm quen được với cô ấy và chắc chắn sẽ cưới cô ấy làm vợ” – anh Phi tâm sự. Xen lẫn trong khoảng thời gian thi đấu là những cái nhìn trộm thân thương nơi chàng trai Vân Kiều bản Khe Van dành cho cô gái Vân Kiều bản Giai. Cứ thế, ngọn lửa tình yêu trong anh rực cháy và nung nấu ý chí phải cố gắng nhiều hơn nữa, làm sao để được gọi vào đội tuyển của tỉnh để được gặp gỡ Lành nhiều hơn.

Những năm tháng phấn đấu đó đã không uổng phí. Sau một khoảng thời gian tập luyện và giành được nhiều thành tích, anh Phi cũng được chọn vào đội tuyển thể thao người khuyết tật của tỉnh Quảng Trị. Và đó là cơ hội lớn để anh Phi “cưa đổ” chị Lành. Sau 2 năm tìm hiểu, anh chị đã tiến tới hôn nhân vào năm 2009. Cô gái của bản Giai ngày nào giờ chính thức làm dâu nơi bản Khe Van.

Nhớ lại cái ngày trở thành bước ngoặt thứ 2 của đôi vợ chồng trẻ, anh Phi cho biết: “Khi tôi nói với cha mẹ rằng muốn cưới Lành làm vợ, cha mẹ tôi chần chừ, ái ngại vì một chiếc đũa hư đã khổ, đằng này đôi đũa cọc cạch cả hai thì càng khổ hơn. Lỡ lúc ốm đau bệnh tật lấy ai chăm nom lo lắng. Nhưng rồi vợ chồng chúng tôi thuyết phục cả hai bên gia đình cuối cùng cha mẹ cũng mủi lòng đồng ý cho chúng tôi cưới nhau”. Ngày đôi đũa cọc cạch đến với nhau, cả xã đến chúc mừng. Bạn bè, đồng nghiệp, những vận động viên khuyết tật nhìn nhau ứa nước mắt chúc mừng hạnh phúc lứa đôi cho anh Phi chị Lành. “Chúng nó thương nhau thật lòng thật dạ thì mình cũng không miễn cưỡng. Mong sao cuộc sống của chúng nó sẽ mãi được hạnh phúc như bây giờ” – ông Hồ Văn Đèn, bố chị Lành tâm sự.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ đây gia tài quý giá nhất của anh chị là cô con gái 4 tuổi Lê Thị Kim Cúc – là kết quả hạnh phúc của câu chuyện tình thể thao khiến nhiều người khâm phục. Từ khi còn bé, Cúc đã song hành cùng bố mẹ trên khắp các trận thi đấu được tổ chức tại các địa phương, từ Hà Nội, Đà Nẵng cho đến TP HCM, Cần Thơ, … chứng kiến những màn trình diễn thể thao ấn tượng của bố mẹ. Với anh Phi - chị Lành, đứa con gái xinh đẹp tên Cúc là động lực, là niềm tin để anh chị quyết tâm giành giải cao trong mỗi cuộc thi đấu. “Mỗi lần tập luyện, thi đấu mệt mỏi, chúng tôi đều hướng nhìn về ánh mắt của con gái. Con gái cười tươi vẫy tay động viên chúng tôi cố gắng. Và như có một sức mạnh phi thường nào đó, chúng tôi đã giành được nhiều huy chương cao quý” – chị Lành ôm đứa con vào lòng tâm sự.

Sau tấm kính là chiếc tủ gỗ đựng hàng trăm huy chương vàng, bạc, đồng mà anh Phi chị Lành đạt được qua các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh, trung ương trong gần 10 năm qua. “Những tấm huy chương là gia tài quý giá mà chúng tôi luôn luôn trân trọng và giữ gìn” – anh Phi nhấn mạnh.. Chị Lành khoe, gần đây nhất, trong Hội thao người khuyết tật toàn quốc năm 2014, chị đã giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung ném lao, ném đĩa và đẩy tạ.

Rời căn nhà sàn bé nhỏ của đôi vợ chồng miền sơn cước khi ánh chiều tà vàng vọt đã vắt qua những dãy núi trùng điệp nơi rẻo cao mù sương trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng lời nhắn nhủ của vợ chồng anh Phi: “Đời người ai cũng có những nỗi đau, sự mất mát về thể chất, tinh thần. Nhưng nếu có ý chí và dám đối mặt vượt qua thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân và còn giúp ích cho xã hội”.

Dương Hưng

        
 

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động