Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng, blog cá nhân lan truyền thông tin về một loại “thần dược”, được điều chế từ nọc bọ cạp xanh Cuba  chữa được  ung thư, kể cả bệnh nhân giai đoạn cuối. Hiện, chưa biết thực hư tác dụng sản phẩm ra sao nhưng đã có không ít người bỏ tiền mua sản phẩm nuôi hi vọng vào một điều thần kỳ.
Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư Thần dược rùa vàng 300 triệu/kg ở Thanh Hóa
Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư Lừa bán thuốc rởm kiếm hàng chục triệu đồng
Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư "Thần dược" phòng the kỳ quái nhất lịch sử Trung Quốc

“Lấy độc trị độc”

Nếu như sản phẩm làm từ nọc độc bọ cạp xanh Cuba, thật sự có thể hỗ trợ điều trị dứt điểm bệnh ung thư, thì đây chính là một niềm hi vọng với nhiều bệnh nhân đang đối mặt với tử thần. Nhưng “thần dược” này lại tạo sự hoài nghi không nhỏ, bởi căn bệnh ung thư vốn là bệnh nan y mà y học vẫn đang nỗ lực tìm phương pháp chữa trị. Một câu hỏi được đặt ra, phương thuốc này có hiệu nghiệm thật hay không, hay đó chỉ là những lời đồn đại của những người thiếu hiếu biết?

Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, “thần dược” chế từ nọc bọ cạp xanh Cuba có tên Vidatox plus. Sản phẩm này hiện đang bán trên khắp thị trường Việt Nam, do công ty HT trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội phân phối độc quyền. Để mục sở thị, trong vai một người đi mua thuốc cho người thân bị ung thư phổi, chúng tôi được nhân viên của công ty HT giới thiệu về sản phẩm Vidatox Plus rất tỉ mỉ và cẩn trọng. Chị H nhân viên công ty cho biết: “Sản phẩm này được bào chế từ nọc độc của bọ cạp xanh, một loại bọ cạp đặc chủng của Cuba. Các chuyên gia Cuba đã nghiên cứu và nhận định rằng loài bọ cạp xanh (có tên khoa học là Rhopalurus Junceus) sống ở khu vực miền trung và miền nam Cuba có hoạt tính sinh học giúp giảm đau, kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch trên các khối u. Thuốc có giá là 5.950.000 đồng”.

Cũng theo chị H, trong mỗi 30ml thuốc Vidatox có chứa 33% nọc độc nguyên chất của bọ cạp xanh, cùng các thành phần khác. Sản phẩm có tác dụng tốt nhất với các ca ung thư tạng như: Ung thư phổi, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư đường tiêu hóa, ung thư dạ dày, thực quản, túi mật, trực tràng và ung thư đại tràng; ung thư vòm họng”. Sau khi sử dụng các thành phần có trong Vidatox sẽ cô lập tế bào ung bướu, không cho mạch máu đến nuôi dưỡng khối u, làm cho khối u teo đi và cùng phối hợp với các liệu pháp xạ trị hay dùng hóa chất để tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung bướu.

Cách sử dụng thuốc đơn giản, được in rõ ràng trên tờ hướng dẫn sử dụng. “Nhỏ mỗi lần từ 5-10 giọt dưới lưỡi (Tùy thuộc mức độ bệnh và thể trạng bệnh nhân) trước bữa ăn 30 phút, mỗi ngày 2 lần, cách nhau 12 giờ. Sau khi dùng thuốc tuyệt đối không uống nước, ăn thức ăn hoặc súc miệng”. Nếu bệnh nhân không dùng được thuốc trực tiếp qua đường miệng, thì có thể dùng kết hợp pha với 15 ml nước đun sôi để nguội, hoặc nước tinh khiết với 5 giọt thuốc, lắc đều trong thời gian một phút trở lên. Sử dụng giải pháp này cứ cách 12 giờ 1 lần qua đường dạ dày, chị H tư vấn.

Thực hư “thần dược” từ nọc bọ cạp xanh chữa ung thư
Sản phẩm Vidatox plus được điều chế từ nọc độc bọ cạp xanh Cuba

Theo chị H, Vidatox plus đã được rất nhiều người sử dụng. Một tháng, có khoảng 200 sản phẩm được bán ra ngoài thị trường. Đối với mỗi trường hợp bệnh nhân tới đặt và mua thuốc, công ty đều xin lại địa chỉ, tình trạng bệnh để có thể tư vấn thuốc và gọi điện theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tới địa chỉ của những người bệnh để đi thực tế và kiểm nghiệm chất lượng của thuốc đối với người bệnh, thì phía công ty từ chối vì lý do bảo quản thông tin cá nhân người bệnh.

Cẩn trọng trước khi mua

Trao đổi vấn đề này, ông Vũ Quốc Trung, (Phòng Chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng- Hà Nội) cho biết: “Trong Đông y, bọ cạp có tên là toàn yết, có vị mặn, hơi cay, tính bình, có tác dụng trừ phong, trấn kinh giật được dùng chữa bệnh động kinh, cấm khẩu, mồm miệng méo, hoa mắt chóng mặt, ung nhọt vỡ, thiên đầu thống (đau nhức nửa đầu)… Muốn sử dụng loại côn trùng nguy hiểm này, phải qua nhiều bước xử lý sau đó tán thành bột. Tuy nhiên bọ cạp có độc nên rất nguy hiểm cho tính mạng con người và bản thân tôi cũng chưa thấy ai dùng nọc bọ cạp chữa bệnh ung thư”.

Cũng trong buổi hội thảo, bàn về tác dụng hỗ trợ, phòng chống ung thư của sản phẩm Vidatox plus, PGS. TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam nhấn mạnh, thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ, chứ không phải là thần dược, không phải là thuốc chữa bệnh và ngay trên sản phẩm phải ghi “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Như vậy thực phẩm chức năng có cơ chế làm tăng sức khỏe người bệnh, giúp họ đẩy lùi được bệnh tật. Và cùng với đó phải kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Tuy nhiên, với sự quảng cáo rầm rộ trên các diễn đàn, mạng xã hội…nhiều người bệnh mù mờ thông tin về sản phầm này. Thậm chí có người bệnh điêu đứng vì những dịch vụ, “cò” thuốc, con buôn khiến cho thông tin về loại thuốc này càng thêm hỗn loạn. Ông Đông ở Sóc Sơn dở khóc dở cười khi gom góp 7 triệu đồng để mua một lọ nọc bọ cạp, ông nghĩ rằng nó rất tốt cho chứng bệnh ung thư vú của vợ mình. Tuy nhiên, giá thuốc đắt, mà bệnh tình của vợ vẫn giậm chân tại chỗ. Ông mang đi kiểm tra họ bảo đó chỉ là dung dịch được pha từ nước lã, lúc đó ông mới tá hỏa vì biết mình bị lừa.

Chỉ cần lướt qua một số trang web, diễn đàn liên quan đến ung thư hay thực phẩm chức năng…không khó để tìm được những thông tin rao bán nọc bọ cạp xanh với đủ các tính năng, công dụng. Nhiều người bán còn quả quyết sản phẩm của mình được lưu hành tại nhiều quốc gia, đặc biệt tại các nước như Canada, Ba Lan, Mexico…Tuy nhiên, khi chúng tôi lần theo những địa chỉ trên đều là địa chỉ “ma”, số điện thoại liên lạc thường bận hoặc không liên lạc được. Không dừng lại ở màn “quăng bom” và chơi chiêu dẫn dụ người bệnh, bằng cách tung bán nhiều sản phẩm thuốc nọc bọ cạp, nhưng lại ghi chú hết hàng với lời nhắn ai muốn mua phải đặt trước để tạo ra cơn sốt ảo. Dân buôn nọc bọ cạp còn tự soạn ra những câu hỏi liên quan đến thứ nọc độc của loại côn trùng này, rồi cho bác sĩ trả lời theo chủ ý tung hô, lừa người bệnh.

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, nhiều người khi nghe ai giới thiệumột loại thuốc nào có thể chữa được bệnh, họ đều muốn tìm đến ngay. Điều này cũng dễ hiểu, vì người mắc bệnh nan y thường sẽ có tâm lí bế tắc. Và khi có những sản phẩm mới, hi vọng mới thì ai cũng muốn thử. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để có những quyết định đúng, phân biệt hàng thật, hàng giả. Bởi thế, chúng ta hãy là người tiêu dùng thông minh. Khi các cơ quan chức năng chưa lên tiếng thì người bệnh ung thư cần thận trọng bởi tác dụng chưa rõ ràng, đó là chưa kể nguy cơ người bệnh phải trả hàng triệu đồng để mua thứ “thần dược” không rõ nguồn gốc, xuất xứ… để rồi tiền mất tật mang.

Tuấn Kiệt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động