Thủ tướng tiếp Bí thư Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia

Chiều 27/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Frances Adamson, Bí thư Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đang thăm Việt Nam với tư cách là Đặc phái viên của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
tin nhap 20170628102915 Thủ tướng biểu dương nỗ lực đồng hành cùng DN của lãnh đạo Hà Nội
tin nhap 20170628102915 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
tin nhap 20170628102915 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với trường Đại học Việt Đức
tin nhap 20170628102915 Thủ tướng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam
tin nhap 20170628102915
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp bà Frances Adamson, Bí thư Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Australia đang phát triển mạnh mẽ. Hai bên đang trở thành đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng hoan nghênh Thủ tướng Australia sang Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; cảm ơn Thủ tướng Australia có thư mời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sang tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 3/2018; đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia nói chung, Việt Nam và Australia nói riêng, góp phần vào thúc đẩy hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế nhằm tăng cường các lợi ích đan xen, tương xứng với tiềm năng hai nước. Thủ tướng cũng đánh giá cao ODA của Australia dành cho Việt Nam, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo...

Thủ tướng cũng mong các doanh nghiệp Australia quan tâm hơn nữa tới Việt Nam, đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chăn nuôi... để tạo ra các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường thứ ba; các lĩnh vực quan trọng có thể tạo sức bật như hạ tầng, công nghệ thông tin, giáo dục, công nghệ cao...; mong Australia vươn lên đứng vào nhóm nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Về thương mại, Thủ tướng mong Australia tạo điều kiện hơn nữa để sản phẩm Việt Nam có mặt tại Australia, nhất là trái cây nhiệt đới, thuỷ sản. Thủ tướng đề nghị giao các cơ quan của hai bên tích cực trao đổi, nghiên cứu nhằm đa dạng hoá hơn nữa mặt hàng xuất nhập khẩu.

tin nhap 20170628102915
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh vai trò ngày càng quan trọng của Australia ở khu vực và quốc tế

Thủ tướng cho biết, hiện có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học, nghiên cứu tại Australia. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, được các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp Australia đánh giá cao; cũng là nguồn lực cho tương lai quan hệ tốt đẹp, lâu dài giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn Chính phủ Australia tạo điều kiện hơn nữa để sinh viên Việt Nam sang học tập ở Australia nhiều hơn. Việt Nam cũng hoan nghênh hai bên triển khai chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ từ ngày 1/3/2017; mong phía Australia tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam sang Australia lao động kết hợp kỳ nghỉ, đồng thời mở rộng và tăng về số lượng lao động.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh vai trò ngày càng quan trọng của Australia ở khu vực và quốc tế, nhất là những tuyên bố mạnh mẽ của Australia ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong đó có việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Đặc phái viên Frances Adamson nêu rõ hai bên chia sẻ lợi ích chung về chiến lược khu vực; chia sẻ về môi trường thương mại cởi mở, đang phát triển mạnh mẽ cũng như chia sẻ lợi ích chung trong vấn đề ASEAN bởi vì Australia rất coi trọng ASEAN, cho nên nước này rất vinh dự là chủ nhà của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia sắp tới.

Đặc phái viên Frances Adamson cho biết phía Australia mong chờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang dự hội nghị quan trọng này. Bà khẳng định Australia mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy hơn nữa những lĩnh vực hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Đặc phái viên cũng đã trao thư của Thủ tướng Australia gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động