Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Hội nghị Thượng đỉnh về Thành phố Thông minh (Smart City Summit) năm 2019 kỳ vọng mang đến những giá trị và tư liệu thiết thực cho quá trình phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam. Đó là sự kết nối giữa các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu, đồng thời là sự lan tỏa những tri thức công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn đến các bên.
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngày 23/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản Naruhito.  
Đề xuất thêm ngày nghỉ có hưởng lương vào ngày Gia đình Việt Nam

Đề xuất thêm ngày nghỉ có hưởng lương vào ngày Gia đình Việt Nam

(LĐTĐ) Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, sáng 23/10, Quốc hội nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) trước khi tiến hành thảo luận toàn thể tại hội trường về Dự án luật này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.
Hai học giả Việt Nam nhận Huân chương Hiệp sĩ của Pháp

Hai học giả Việt Nam nhận Huân chương Hiệp sĩ của Pháp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế ''Franconomics’’ tổ chức tại L’Espace ở Hà Nội, sáng nay (23/10), ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao tặng Huân chương '”Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật’’ cho ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ và Huân chương ''Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm’’ cho PGS.TS Trịnh Văn Minh, giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Giáo dục (Đại học quốc gia Hà Nội).
Giữ nguyên hai phương án về tuổi nghỉ hưu trình Quốc hội

Giữ nguyên hai phương án về tuổi nghỉ hưu trình Quốc hội

(LĐTĐ) Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ Luật Lao động, trong đó liên quan đến chủ trương điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, do còn có ý kiến khác nhau và đây là vấn đề có tác động lớn đối với người lao động và thị trường lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trình Quốc hội hai phương án quy định về tuổi nghỉ hưu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quan điểm không tăng giờ làm thêm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quan điểm không tăng giờ làm thêm

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành việc đề xuất mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa, dù thực tế người sử dụng lao động và người lao động có nhu cầu.
Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

(LĐTĐ) Sáng nay (23/10), Quốc hội thảo luận tại Hội trường Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, cho ý kiến, thậm chí tranh luận gay gắt là quy định khung giờ làm thêm.  
Hà Nội sẽ đầu tư thiết bị quan trắc chất lượng nước sạch

Hà Nội sẽ đầu tư thiết bị quan trắc chất lượng nước sạch

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, Thành phố sẽ rà soát quy trình quản lý an ninh nguồn nước để chỉ rõ trách nhiệm các bên; đồng thời đầu tư thiết bị quan trắc, nâng cao khả năng cảnh báo nguy cơ liên quan chất lượng nước sạch.
Hà Giang có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội mới

Hà Giang có Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội mới

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Quốc Khánh – Bí thư tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.
Kiến nghị xử lý nợ thuế tồn đọng trước ngày 1/7/2020

Kiến nghị xử lý nợ thuế tồn đọng trước ngày 1/7/2020

(LĐTĐ) Tại phiên làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Ủy ban thẩm tra đề nghị Cơ quan soạn thảo cần rà soát, cân nhắc, làm rõ một số nội dung cụ thể của dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp với người không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.
Nước sạch sông Đà đã an toàn

Nước sạch sông Đà đã an toàn

(LĐTĐ) Chiều 22/10, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đăng Định đã thông tin về việc tổ chức khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà.  
Ngành Thông tin và Truyền thông hưởng ứng "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019"

Ngành Thông tin và Truyền thông hưởng ứng "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019"

(LĐTĐ) Ngay sau phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019" của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông là một trong những Bộ đi đầu hưởng ứng chương trình này.
Cử tri kiến nghị giải quyết  những vấn đề nóng

Cử tri kiến nghị giải quyết những vấn đề nóng

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã bắt đầu khai mạc ngày 21/10. Tại Kỳ họp này, hơn 3.526 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã được gửi đến Quốc hội.
Không để quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

Không để quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Trước tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về đóng bảo hiểm xã hội; thực hiện khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội… đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng qua (21/10) tại nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, tiếp đó thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
Báo cáo thế này, khó quá!

Báo cáo thế này, khó quá!

(LĐTĐ) 17 giờ chiều ngày 21/10, Văn phòng Bộ Tài chính gửi qua email cho phóng viên bản báo cáo tóm tắt “Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 2016 - 2020”. Báo cáo này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.  
Chính phủ đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/7/2020

Chính phủ đề xuất tăng lương tối thiểu từ 1/7/2020

(LĐTĐ) Chiều 21/10, Bộ trưởng BộTài chính Đinh Tiến Dũng thừa uỷ quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về thực hiện ngân sách năm 2019, kế hoạch năm 2020.   
Sôi nổi Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội năm 2019

Sôi nổi Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Tối 20/10, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình "Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội" lần thứ VII - năm 2019 hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2023. 
Những dự án luật, nghị quyết quan trọng nào dự kiến sẽ thông qua?

Những dự án luật, nghị quyết quan trọng nào dự kiến sẽ thông qua?

(LĐTĐ) Ngày mai (21/10), tại thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ chinh thức khai mạc. Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động