Sôi nổi Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Tối 20/10, Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình "Liên hoan Dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động Thành phố Hà Nội" lần thứ VII - năm 2019 hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2023. 
soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019 Hội Người khuyết tật huyện Chương Mỹ: Tư vấn pháp luật cho phụ nữ khuyết tật
soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019 Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai biểu dương 18 cán bộ nữ công tiêu biểu

Trải qua Vòng Sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 đội thi xuất sắc tiến vào Vòng Chung khảo được tổ chức từ vào tối 20/10, tại sân khấu ngoài trời Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (58 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Vòng Chung khảo.

Phát biểu khai mạc Vòng Chung khảo, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định: "Trải qua 6 mùa thi, Liên hoan Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động thành phố Hà Nội đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thú vị giữa các bạn đoàn viên thanh niên Thủ đô.

Bước sang năm thứ 7 tổ chức, chương trình ghi nhận số đội thi và các thí sinh tham dự tăng lên. Đây là thành công rất lớn của chương trình trong việc quảng bá thương hiệu và đây là sân chơi ngày càng được giới trẻ biết đến rộng rãi".

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trao bằng khen cho các đội.

Tại chương trình, 8 đội thi đã biểu diễn hết sức hấp dẫn. Trong đó, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với sự góp mặt của Câu lạc bộ Cầu Vồng đem đến cho khán giả những ấn tượng rất sâu sắc. Các bạn đầu tư từ hình thức đến nội dung sân khấu hóa một cách rất chuyên nghiêp.

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Các đội đầu tư khá kỹ lưỡng về trang phục và nội dung biểu diễn.

Câu lạc bộ Kỹ năng mềm (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) trở lại Liên hoan năm nay với một màu sắc mới, diện mạo mới, mỗi năm các bạn đều có một sự tiến bộ và thể hiện một quyết tâm giành chiến thắng.

Câu lạc bộ Sao tuổi thơ Hà Nội là đơn vị đầu tiên tham gia Liên hoan năm nay, các bạn nhỏ đã thu hút khán giả bằng những động tác ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng không kém phần kỹ thuật và chuyên nghiệp.

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Sức trẻ, nhiệt huyết qua các điệu nhảy cổ động mạnh mẽ.

Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A (Huyện đoàn Hoài Đức, Hà Nội) với sức trẻ, nhiệt huyết qua các điệu nhảy cổ động mạnh mẽ, tính sáng tạo cao thuyết phục ban giám khảo và các vị khán giả.

Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Quận đoàn Hà Đông, Hà Nội) lần đầu tiên được vào vòng chung khảo, có thể thấy rằng các bạn rất cố gắng và xứng đáng cho những đam mê với bộ môn Dân vũ.

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Khán giả cổ vũ cũng hết sức nồng nhiệt.

Câu lạc bộ Dân vũ Cơ khí (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) quay lại sau một năm vắng bóng Liên hoan, các bạn vẫn luôn giữ một phong độ cao với những động tác dứt khoát, mạnh mẽ và ý tưởng sáng tạo rất thuyết phục, mang tính chất sân khấu chuyên nghiệp cao.

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (Quận đoàn Long Biên, Hà Nội) có sự cố gắng thể hiện qua từng động tác nhảy, đầu tư khá kỹ lưỡng về trang phục và nội dung biểu diễn đã giúp các bạn vượt qua được vòng sơ khảo và tiến vào chung kết Liên hoan.

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Các tiết mục được sân khấu hóa một cách rất chuyên nghiệp.

Trường Trung học phổ thông Trương Định (Quận đoàn Hoàng Mai, Hà Nội) cũng là đơn vị lần đầu tiên lọt vào chung khảo. Các thành viên có sự nhiệt huyết và tinh thần trẻ, những điệu nhảy được tập luyện rất nhuần nhuyễn và thể hiện bằng tất cả lòng nhiệt thành, nỗ lực của cả một tập thể.

Đến với Liên hoan năm nay, còn có sự tham gia giao lưu của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La với một tiết mục dân vũ được dàn dựng và đầu tư rất chuyên nghiệp và lôi cuốn các đội thi cùng khán giả.

soi no i lien hoan dan vu quoc te va cac dieu nhay co dong thanh pho ha noi nam 2019
Câu lạc bộ Sao tuổi thơ Hà Nội là đơn vị đầu tiên tham gia Liên hoan năm nay.

Các vòng thi tại Liên hoan được thiết kế thành các phần chào hỏi, phần thi tự chọn và phần thi bắt buộc. Giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải Triển vọng, 1 giải Phong cách, 1 giải Cổ động, 1 giải clip được yêu thích nhất.

P.N

Nên xem

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tài tử Will Smith tái xuất

Tài tử Will Smith tái xuất

(LĐTĐ) Will Smith sẽ trở lại màn ảnh với phim “Bad Boys 4”, sau scandal đánh Chris Rock ở Oscar 2022.
Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

(LĐTĐ) Sau thành công của phần phim "Godzilla đại chiến Kong", đạo diễn Adam Wingard và ê-kíp của ông sẽ trở lại với màn hợp sức của hai siêu quái trong "Godzilla x Kong: Đế chế mới". Với một quy mô đồ sộ hơn, quá trình chế tác bộ phim ẩn giấu nhiều sự thật thú vị cùng những con số cực kỳ ấn tượng.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động