Thi THPT quốc gia 2017: Hà Nội rốt ráo bố trí địa điểm thi

Là địa phương có lượng thí sinh dự thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017 đông nhất cả nước (với gần 73 nghìn thí sinh dự thi), TP Hà Nội đang rốt ráo lên phương án tổ chức cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới được diễn ra an toàn.
ha noi rot rao bo tri dia diem thi 80% thí sinh đăng ký từ 1 đến 5 nguyện vọng
ha noi rot rao bo tri dia diem thi Quy định làm tròn điểm thi THPT 2017

Không để thí sinh phải di chuyển quá xa

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, kỳ thi THPT quốc gia 2017 của Hà Nội có tổng số 72.952 thí sinh (TS) dự thi, trong đó có 67.474 học sinh chưa tốt nghiệp, 5.478 TS tự do đã tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã thống kê cụ thể những TS chỉ thi để xét tốt nghiệp, TS có đăng ký xét tuyển ĐH để bố trí phòng thi phù hợp.

Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT giao việc chủ trì tổ chức kỳ thi THPT quốc gia cho các sở GD-ĐT, nên ngoài trách nhiệm của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã như mọi năm, việc tổ chức kỳ thi của Hà Nội còn có sự tham gia, phối hợp của 12 trường đại học, học viện đóng trên địa bàn.

ha noi rot rao bo tri dia diem thi
Các thí sinh rất quan tâm đến địa điểm thi.

Điều này dẫn đến những thay đổi trong khâu tổ chức thi. Nếu như năm trước, phần lớn các TS đều dự thi tại các trường đại học, chỉ có một số ít TS (thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT) thi tại địa phương thì năm nay các TS dự thi ngay tại địa phương. Sự điều chỉnh này đặt lên vai những người làm công tác tổ chức kỳ thi tại địa phương trách nhiệm nặng nề hơn nhiều so với năm trước vì toàn Thành phố có 117 điểm thi, trong đó có 5 điểm thi đặt tại các trường đại học, còn lại đặt tại các trường THPT.

Cũng theo kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia 2017, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ phối hợp với các trường ĐH điều động cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi ở các điểm thi. Ước tính, có khoảng hơn 4 nghìn cán bộ, giảng viên đại học, học viện tham gia các khâu của kỳ thi tại Hà Nội.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, phương án bố trí TS về các trường ĐH dự thi đã được tính đến, tuy nhiên, các trường ĐH không đủ chỗ bố trí cho toàn bộ gần 73.000 TS dự thi. Cộng với việc đi lại đối với các TS khu vực ngoại thành sẽ không thuận tiện nên chỉ đề xuất bố trí 200 phòng thi cho hơn 5.000 TS tự do dự thi ở các trường ĐH. Còn lại 112 điểm thi sẽ thuộc các trường phổ thông để đảm bảo quyền lợi của TS thay vì chỉ thuận lợi cho cán bộ coi thi.

Đảm bảo an toàn in sao đề thi

Cùng với việc lo bố trí địa điểm thi thì khâu in sao đề thi cũng là việc Ban chỉ đạo thi TP yêu cầu các đơn vị tham gia công tác tổ chức thi năm nay phải hết sức lưu tâm. Bởi với gần 73.000 TS dự thi, Hà Nội sẽ cần tới 77.000 đề tự luận, 400.000 đề trắc nghiệm với kinh phí dự trù 2,592 tỷ đồng. Vì thế, Hà Nội đang lên phương án lựa chọn cơ sở có đủ điều kiện đảm bảo an toàn trong quá trình in sao đề thi, tránh lộ lọt, sai sót về đề thi.

ĐH Bách khoa Hà Nội được dự kiến là đơn vị phụ trách công tác này. Theo ông Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, hiện cơ sở in sao đề thi của ĐH Bách khoa Hà Nội đảm bảo điều kiện và hoàn toàn có thể đáp ứng in sao đề cho khoảng 80 nghìn TS.Trường đã chuẩn bị khu vực sao in biệt lập, có lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt, với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng việc sao in đề thi theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này tại hội nghị mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP - Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội năm 2017 Ngô Văn Quý nhấn mạnh, tiêu chí hàng đầu là phải tạo thuận lợi nhất cho TS tham gia kỳ thi. Vì vậy, yêu cầu Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác định địa điểm thi ở từng địa bàn để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực; phối hợp với các trường đại học, học viện cử cán bộ tham gia tổ chức thi theo số lượng và các yêu cầu, quy định.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, toàn bộ các phần việc phải hoàn thành trong tháng 5, đầu tháng 6 và thành phố sẽ triệu tập các thành viên Ban Chỉ đạo để kiểm đếm từng đầu việc, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

Còn để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu, việc trọng tâm hiện nay là thành lập hội đồng thi, thông báo cho các trường ĐH tham gia công tác coi thi, chấm thi, giám sát thi... Cần phân công các trường ĐH phụ trách theo cụm điểm thi để thuận lợi trong việc tổ chức cán bộ tham gia hội đồng thi. Sở GD-ĐT cùng Sở Tài chính cần sớm xây dựng phương án cụ thể về kinh phí đi lại, ăn ở, coi thi, chấm thi... liên quan đến kỳ thi này để các trường ĐH chủ động trong việc phối hợp tổ chức thi.

K.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động