Giám sát các dự án nước sạch trên địa bàn huyện Gia Lâm

Thay thế chủ đầu tư nếu không đủ năng lực

Ngày 22/8, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã thực hiện giám sát tại Trạm cấp nước xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) và làm việc với huyện này để đánh giá về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
thay the chu dau tu neu khong du nang luc Tiếp tục giám sát quá trình triển khai thực hiện xử lý vi phạm Luật Đất đai
thay the chu dau tu neu khong du nang luc Hiệu quả từ việc ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra...’

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, trên địa bàn huyện có 02 thị trấn, 20 xã với tổng số dân trên 270 nghìn người, trong đó 18/22 xã, thị trấn đã được cấp nước sạch và trên 189 nghìn người dân được sử dụng nước sạch chiếm 70,1%.

Trên địa bàn huyện hiện đang triển khai dự án phát triển mạng lưới phân phố nước sạch cho huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm do liên doanh Công ty Cổ phần nước Aqua One và Công ty cổ phần nước mặt song Đuống thực hiện. Dự kiến ngày 10/10 tới đây, giai đoạn 1 của dự án này với công suất 150 nghìn m3/ngày đêm sẽ chính thức phát nước phục vụ người dân.

thay the chu dau tu neu khong du nang luc

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP kết luận buổi làm việc.

Theo ông Trương Văn Học cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, huyện Gia Lâm đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ để đạt mục tiêu về cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn. Huyện cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kiểm tra chất lượng nguồn nước, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động của các dự án nước sạch trên địa bàn.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho rằng, hiện các dự án cấp nước trên địa bàn các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Kim Lan đều đang chậm tiến độ quy định. Do đó, để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, UBND huyện Gia Lâm đã có văn bàn đề nghị Thành phố thay thế nhà đầu tư đủ năng lực.

Tại buổi làm việc, ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, thành viên đoàn giám sát cho rằng, huyện Gia Lâm có nền tảng phát triển đô thị, hiện tỷ lệ nước sạch cơ bản đạt trên 70%, tiệm cận chỉ tiêu của Thành phố là 100% nước sạch nông thôn. Vấn đề của huyện hiện nay là phải kiểm soát lại quy hoạch cấp nước chi tiết, đảm bảo quy hoạch tổng thể, rõ giải pháp.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, huyện Gia Lâm có điều kiện tiếp cận dịch vụ nước sạch từ rất sớm, đó là thuận lợi để huyện sớm đạt tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch cao. Tuy nhiên, đây cũng lại là khó khăn bởi hệ thông cấp nước sạch không đồng bộ, đan xen giữa hạ tầng cũ và hệ thống đang được đầu tư.

Do vậy, mặc dù hiện tại huyện Gia Lâm đạt 70% nhưng nếu không có phương thức đẩy nhanh tiến độ, làm tốt việc quy hoạch tổng thể thì rất có thể Gia Lâm sẽ “đi trước về sau” trong lĩnh vực này. “Huyện cần phải xử lý mối quan hệ giữa cũ và mới, cần rà soát quy hoạch, phương án giải quyết rõ, nhanh, dứt điểm. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nước sạch đang thực hiện, huyện cũng cần rà soát lại các trạm cấp nước sạch nông thôn cũ, song song với việc tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch đồng bộ và toàn diện hơn”, ông Nguyễn Thanh Bình bày tỏ.

Nhấn mạnh đến yếu tố đồng bộ trong việc quy hoạch mạng lưới nước sạch trên địa bàn, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khẳng định, sắp tới, những trạm nước sạch cục bộ ở một số xã, nếu hoạt động không hiệu quả, tiến độ triển khai trậm thì sẽ “không có chỗ đứng” ở trên địa bàn huyện.

“Bởi đây là nhu cầu của nhân dân, đơn vị nào có năng lực, phục vụ người dân tốt thì huyện sẽ mời đơn vị đó vào, còn những đơn vị không có khả năng, thì chính người dân cũng sẽ không sử dụng dịch vụ đó”, ông Quân nhấn mạnh và cho biết, thời gian tới, huyện sẽ thực hiện rà soát lại toàn bộ hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn, chắc chắn cuối năm 2018, sẽ bao phủ mạng lưới nước 100% trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn và phối hợp với doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận trong vấn đề này.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội biểu dương nỗ lực của huyện Gia Lâm và các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực nhằm cung cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Ông Nguyễn Nguyên Quân cho biết, Thành phố rất quan tâm công tác cung cấp nước sạch, kêu gọi xã hội hóa, đến nay đã phê duyệt 23 doanh nghiệp với 34 dự án. Gia Lâm là địa bàn có tỉ lệ phủ mạng lưới nước cao, trên 70% và dự kiến đến cuối năm nay là 100%, tuy nhiên tỉ lệ người dân lắp đồng hồ sử dụng nước sạch còn hạn chế, điều đó cho thấy công tác tuyên truyền của huyện và các doanh nghiệp chưa đủ tạo niềm tin đối với nhân dân.

Vì vậy, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng nước sạch, với mục tiêu cao nhất là nước uống tại vòi, huyện Gia Lâm cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó sẽ huy động sự đóng góp tích cực của người dân đối với công tác này.

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố, hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm, tiến độ triển khai dự án nước sạch còn chậm, do trách nhiệm chủ đầu tư là chủ yếu, năng lực tài chính chưa đảm bảo. Do đó, đề nghị huyện cần chủ động đôn đốc kiểm tra các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn có dự án thực hiện đúng cam kết, nếu chủ đầu tư không có năng lực, cần xem xét để thay thế.

Còn về việc lắp đặt đồng hồ nước có thu tiền hay không, theo quy định, việc lắp đặt đồng hồ là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Với các dự án xã hội hóa như Công ty Ngọc Hải và Công ty Hùng Thành Phù Đổng, Thành phố cho phép các doanh nghiệp huy động nguồn vốn của nhân dân rồi trừ vào tiền sử dụng nước, tuy nhiên, hiện giá tiền khác nhau giữa các quận huyện và đơn vị, vì vậy phải thống nhất theo đơn giá định mức.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động