Thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Trong một lần về công tác tại huyện Phú Xuyên, tôi đặc biệt ấn tượng với người thầy giáo trẻ có vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh nhưng có cặp mắt biết nói. Cặp mắt tỏa ra thứ ánh sáng của tri thức và nụ cười tươi tắn nên cuốn hút người mới gặp ngay từ lần đầu tiên. Đó là thầy Nguyễn Hữu Sang, sinh năm 1982, giáo viên dạy Toán trường THCS Hồng Minh.
thay giao tam huyet voi su nghiep trong nguoi Cô giáo trẻ lan tỏa tình yêu môi trường đến với học sinh
thay giao tam huyet voi su nghiep trong nguoi Người thắp lửa trong tâm hồn học sinh
thay giao tam huyet voi su nghiep trong nguoi Người hơn 20 năm “vác tù và hàng tổng”

Thầy Sang sinh ra tại miền quê có truyền thống hiếu học thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, gia đình còn nhiều khó khăn nhưng thầy không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người cao cả. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, năm 2006, thầy Sang được phân công giảng dạy tại trường THCS An Phú, huyện Mỹ Đức.

thay giao tam huyet voi su nghiep trong nguoi
Thầy giáo Nguyễn Hữu Sang, người thầy giáo trẻ luôn tâm huyết với nghề.

Năm 2008, thầy chuyển công tác về trường THCS Hồng Minh, được phân công giảng dạy bộ môn Toán. Sau đó, thầy tiếp tục học tập nâng cao trình độ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua những bỡ ngỡ ban đầu trong buổi đầu lên lớp, thầy nhanh chóng hòa nhập với môi trường và cuộc sống mới.

Với nhiệt huyết của một thầy giáo trẻ mới ra trường cộng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kết quả của những năm miệt mài học tập, tu dưỡng ở giảng đường trường Cao đẳng Sư phạm, Đại học Sư phạm, thầy đã và đang say mê cống hiến công sức và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục. Thầy hiền lành, ít nói nhưng lại được học sinh yêu mến và kính trọng. Học sinh mê ngay những giờ Toán đầu tiên của thầy. Những bài toán với những con số tưởng chừng khô khan đã trở nên hứng thú và hấp dẫn lạ kì bởi cách diễn đạt dễ hiểu, nhẹ nhàng của thầy. Say mê giảng dạy và yêu thương học trò hết mực, thầy cứ thế lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ vun trồng cho ước mơ của những mầm xanh tương lai.

Sự quan tâm của thầy với học trò không chỉ ở những giờ lên lớp mà còn được thể hiện ngay trong cuộc sống thường nhật. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi, thầy đến thăm gia đình học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể hiểu hơn về các em, giúp đỡ các em tiến bộ hơn trong học tập. Đó cũng là điều dễ hiểu vì sao năm học 2012 - 2013, thầy đã đạt giải Ba trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Phải chăng đó chính là kết quả của những tháng ngày miệt mài, không biết mệt mỏi, hết lòng vì học sinh thân yêu. Những năm qua, dưới sự dạy dỗ, dìu dắt của thầy đã có biết bao thế hệ học trò tài năng, thành đạt.

Được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đòi hỏi người thầy giáo phải tận tâm, tận lực, kiên trì. Thầy tâm niệm phải biết truyền cảm hứng học cho các em học sinh thì các em mới học hăng say. Chính vì vậy, điều đầu tiên thầy luôn tạo cho các em trong đội tuyển niềm đam mê, hứng thú đối với môn Toán. Qua thực tế, thầy đã trực tiếp giảng dạy một lớp trải qua trong 4 năm học từ lớp 6 đến lớp 9. Nếu như lớp 6, 7 các em còn trong đội tuyển chưa thật sự yêu thích môn học, nhưng sang lớp 8, 9 các em trong đội tuyển của lớp bắt đầu say mê hứng thú môn học thì thầy nhận thấy các em đã chiếm lĩnh kiến thức rất nhanh và sáng tạo. Kết quả, cuối lớp 9 các em đã đạt được thành tích rất cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp Thành phố.

Khi giảng bất cứ một vấn đề nào, thầy đều kể một câu chuyện của nhà Bác học và giải thích vì lí do gì mà họ lại nghĩ ra kiến thức và điều đó giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống. Thầy hay đặt ra những câu hỏi hoặc đưa ra những câu hỏi không nằm trong sách vở để thử phản xạ của học sinh. Qua đó, phát hiện được những em có tố chất và kết quả tốt để bồi dưỡng. Theo thầy Sang việc chọn và giới thiệu tài liệu tham khảo, một số diễn đàn về Toán học uy tín để các em tham gia tự học và trao đổi với bạn bè khắp nơi hoặc có thể thành lập các nhóm học tập thông qua mạng xã hội như zalo, facebook để các em trao đổi ở nhà. Với các bài toán, thầy thường yêu cầu học sinh làm mới lại bằng cách khai thác ra những bài Toán mới. Và sau mỗi bài giảng thầy tự kiểm tra, đánh giá lại xem mình còn yếu ở điểm nào, chỗ nào dạy chưa hay, chưa tốt.

Thầy Sang rất ngại khi nói về những thành tích của mình. Qua những đồng nghiệp của thầy tôi được biết năm nào đội tuyển Toán do thầy bồi dưỡng cũng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. 5 năm học liên tiếp đều có học sinh giỏi cấp Thành phố, đặc biệt, năm học 2015-2016, 10 em trong đội tuyển Toán của huyện dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố mà thầy tham gia dạy bồi dưỡng thì cả 10 em đều đạt giải, trong đó có 01 em đạt giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 01 giải Khuyến khích và có 01 em đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia môn giải Toán qua mạng internet.

Thầy Sang rất ngại khi nói về những thành tích của mình. Qua những đồng nghiệp của thầy tôi được biết năm nào đội tuyển Toán do thầy bồi dưỡng cũng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. 5 năm học liên tiếp đều có học sinh giỏi cấp Thành phố, đặc biệt, năm học 2015-2016, 10 em trong đội tuyển Toán của huyện dự thi học sinh giỏi cấp Thành phố mà thầy tham gia dạy bồi dưỡng thì cả 10 em đều đạt giải, trong đó có 01 em đạt giải Nhất, 02 giải Nhì, 06 giải Ba, 01 giải Khuyến khích và có 01 em đạt học sinh giỏi cấp Quốc gia môn giải Toán qua mạng internet. Năm học 2016-2017 thầy tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn toán thi Thành phố kết quả: 1 em đạt giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Năm học 2017-2018, thầy tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp Thành phố đạt 8/10 em, trong đó 05 học sinh của trường THCS Hồng Minh đạt giải.

Từ năm học 2013 đến nay, năm nào thầy Nguyễn Hữu Sang cũng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2013 - 2014 và 2015 - 2016 thầy đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Huyện ủy Phú Xuyên khen thưởng có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với đồng nghiệp, thầy luôn được mọi người quý mến và cảm phục. Điều đáng mến nhất ở thầy là lối sống chân thành, giản dị. Thầy cũng luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ đồng nghiệp những kinh nghiệm giảng dạy cũng như những vui buồn của cuộc sống. Thầy luôn tâm niệm rằng, là người thầy giáo được học sinh, đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý và kính trọng thì đó là niềm tự hào, hạnh phúc nhất…

12 năm đứng trên bục giảng, quãng thời gian không dài, nhưng đủ để khẳng định vị trí của thầy trong lòng học sinh và đồng nghiệp. Đó là phần thưởng cao quý nhất mà học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh đã dành cho thầy giáo Nguyễn Hữu Sang, người thầy giáo trẻ luôn tâm huyết với nghề.

N.Hòa – H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động