Người hơn 20 năm “vác tù và hàng tổng”

(LĐTĐ) Nhắc đến ông Nguyễn Đức Vượng, những người dân ở tổ dân phố số 19 phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) ai cũng tỏ lòng yêu quý và kính trọng. Gần 20 năm giữ cương vị là tổ trưởng tổ dân phố, ông Vương luôn được đánh giá là vị tổ trưởng mẫu mực, luôn hết mình vì công việc chung.
nguoi hon 20 nam vac tu va hang tong Thầy giáo Phạm Văn Hoan: Hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho học trò
nguoi hon 20 nam vac tu va hang tong Đem trái tim để chữa lành trái tim
nguoi hon 20 nam vac tu va hang tong Người vác "tù và" trên đôi vai nhỏ bé

Tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu

Hiện nay, tổ dân phố số 19 của phường Trung Tự với hơn 250 nhân khẩu được chia thành 3 dãy tòa nhà. Và hình ảnh ông tổ trưởng dân phố đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật và thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, đô thị đã quá quen với người dân nơi đây. Hiện nay, dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Vượng vẫn còn khỏe mạnh, tháo vát, trẻ trung. Gắn bó với công việc tại tổ dân phố từ hơn 20 năm nay, ông luôn được nhân dân kính trọng và tin tưởng.

nguoi hon 20 nam vac tu va hang tong
Ông Nguyễn Đức Vượng gắn bó với công tác tại tổ dân phố hơn 20 năm nay

Ông Vượng vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Nhiều năm về trước, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Điện lực, ông Vượng được phân về làm trong Sở Điện lực Hà Nội. Công tác tại đây một thời gian, khoảng năm 1960, ông đi lính và bắt đầu quãng thời gian gắn bó với quân ngũ. Chính quãng thời gian trong quân đội đã rèn luyện, hun đúc nên con người kiên trung, bộc trực.

Đặc biệt, tư duy quân đội đã giúp ông sắp xếp công việc theo kế hoạch khoa học, giải quyết hài hòa, hiệu quả từ việc chung đến việc riêng. Do vậy, đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bề ngoài ở ông vẫn thấy khoan thai, thoải mái, vui vẻ không có gì là vất vả bận bịu tất bật.

Là một tổ trưởng dân phố, tuy chưa hề được đào tạo qua một trường lớp nào, nhưng qua thực tiễn trải nghiệm của cuộc sống, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ông Vượng đã nắm rất chắc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người tổ trưởng dân phố. Ông cho biết, công việc ở tổ dân phố phải giải quyết hằng ngày rất nhiều lại phức tạp liên quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội, đời sống vật chất, đời sống tinh thần và những vấn đề dân sinh bức xúc nảy sinh. Tổ dân phố được ví như một chính quyền thu nhỏ, nhưng không được coi là một cấp hành chính, có chăng chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương.

Trong tâm tưởng của ông Vượng, quan trọng nhất của người cán bộ phải là phải tâm huyết, nhiệt tình. Đúng như các cụ nói, cán bộ nào phong trào đấy, phải học tập bác Hồ là: “Đầu nghĩ, chân đi, miệng nói, tay làm” thì mới được lòng dân. Phải có những hành động cụ thể, nhân dân người ta nhìn thấy, chứ còn mình có nói hay đến mấy mà không thực tế, không thấu hiểu lòng dân thì chả ai người ta tin. Ông tâm sự: “Có sâu sát với dân thì mới hiểu được dân, mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân, mới thấy hết được khó khăn, thuận lợi của dân, mới vận động, thuyết phục được dân trong quá trình thực thi công việc”.

Bao nhiêu năm làm công việc “vác tù và hàng tổng”, ông luôn vui vẻ, nhiệt tình, đi sâu đi sát gần gũi, nắm chắc đặc điểm, tình hình, hoàn cảnh của các hộ gia đình trong tổ. Ông cho rằng, để làm tốt thì việc hiểu được người dân là điều rất quan trọng, mà để hiểu được họ thì mình phải gần gũi, chia sẻ, nhất là những lúc hoạn nạn, ốm đau, ma chay, phải có mặt liền. Bởi mình không giúp được gì thì ít ra cũng trấn an được về tinh thần. Phải bằng cả cái tâm, trách nhiệm, sự nhiệt tình, và được nhân dân tin tưởng sâu sắc thì mới có thể gắn bó lâu dài.

Cũng chính vì lý do đó mà ông Vượng nắm hầu hết hoàn cảnh của các gia đình tại tổ dân phố. Nhà nào có hoàn cảnh khó khăn, người đau ốm phải nằm một chỗ cho đến một số thành phần lọt vào “tầm ngắm” của chính quyền địa phương cũng đều được ông kể ra vanh vách.

Điều đặc biệt hơn nữa, ông Vượng được hầu hết người dân ở đây kính trọng. Trong trí nhớ của ông, ông đã từng tham gia tư vấn hòa giải mâu thuẫn, khuyên can một số thành phần “lệch hướng” để đi theo con đường lương thiện. Hình ảnh người đàn ông tóc đã điểm bạc, gõ cửa từng nhà để hỏi thăm, giúp đỡ người khác trở nên quen thuộc. Suốt những năm qua, ngày ngày ông Vượng đều có mặt trong hầu hết cuộc họp, hội nghị mà phường tổ chức, các cán bộ, công chức ở Ủy ban phường đã khá quen với hình dáng, khuôn mặt phúc hậu và đặc biệt nhất là ở đôi mắt, đôi mắt ấy vẫn còn sự lanh lợi vẫn ánh lên sự thông minh, quyết tâm, nét cương nghị, bộc trực của ông.

Sẵn sàng hi sinh lợi ích riêng

Mặc dù công việc tại tổ dân phố đôi khi có nhiều khó khăn đối với người đàn ông đã ở tuổi bát tuần này, nhưng rồi, với những quyết tâm cao, lòng nhiệt tình, tận tụy vì dân và kinh nghiệm tích lũy được mọi việc đối với ông đều diễn ra trôi chảy. Những người trong tổ dân phố đều nhìn vào gia đình ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, gia phong mẫu mực, con cháu thành đạt, giỏi giang. Hơn hết, ông luôn nhận được sự yêu mến, tín nhiệm của nhân dân, sự tin tưởng, ngưỡng mộ của chính quyền phường. Ông đã được tặng nhiều phần thưởng, nhiều bằng khen, giấy khen của chính quyền từ cấp phường đến cấp thành phố. Năm 2019, ông Vượng được nhận bằng khen “Người tốt việc tốt” của quận Đống Đa.

nguoi hon 20 nam vac tu va hang tong
Ông Vượng được nhận bằng khen người tốt việc tốt quận Đống Đa năm 2019

Nhắc đến ông Vượng, người ta còn nhớ đến người tổ trưởng tổ dân phố cần mẫn, hết lòng vì công việc chung. Suốt hơn chục năm qua, ông Vượng còn là người giữ gìn mảnh đất công, nay được xây dựng làm nhà văn hóa của tổ dân phố. Ông Vượng nhớ lại, mảnh đất hơn 100m2 ngay đằng sau dãy nhà ông ở trước kia vốn là mảnh đất trống bỏ không. Hơn chục năm về trước, khu đất vốn còn là một vùng đất thấp, cứ mưa đến là đọng nước lại, người dân xung quanh lại thường mang rác đến vứt khiến khu đất trở nên rất bẩn thỉu.

“Chính gia đình tôi đã bỏ ra gần 100 triệu đồng để thuê người, mua đất đổ lên để cho sạch sẽ. Tôi cũng vận động, tuyên truyền người dân không mang rác đến vứt, nhằm đảm bảo môi trường sạch sẽ cho những người xung quanh. Năm ngoái, phường đến hỏi ý kiến, vận động tôi giao lại khu đất để xây dựng nhà văn hóa, tạo nơi vui chơi, sinh hoạt cho những người dân ở tổ dân phố. Tôi đồng ý ngay, những gì là tốt nhất cho dân thì tôi không bao giờ phản đối”, ông Vượng bộc bạch.

Cũng chính vì sự gương mẫu, sẵn sàng hi sinh vì lợi ích chung mà ông Vượng rất “được lòng dân”. Đã nhiều lần ông có ý xin thôi không làm tổ trưởng nhưng đều…thất bại. Ông Vượng tâm sự: “Tôi cũng muốn nghỉ rồi nhưng bà con họ không đồng ý, họ bảo ông nghỉ sao được, ông nghỉ còn ai làm được như ông. Thực sự, tôi cũng muốn nghỉ mà chưa tìm được ai, giờ tìm được người làm tổ trưởng dân phố mà được lòng dân khó lắm, để đào tạo được người tâm huyết với cộng đồng rất khó. Phụ lòng bà con thì cũng không đành nên lại tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng bà con thêm một thời gian ngắn nữa”.

Là một cán bộ dân phố nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho địa phương, thế nhưng vị tổ trưởng tổ dân phố này cho rằng phần thưởng lớn nhất của ông chính là sự đoàn kết, là tình cảm quý mến, kính trọng của mọi người trong khu dân cư. Nhận xét về ông Nguyễn Đức Vượng, ông Đặng Minh Chính (Phó Chủ tịch phường Trung Tự) cho biết: “Ông Vượng là một tổ trưởng tổ dân phố mẫu mực. Rất nhiều năm nay ông đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, ông cũng có công rất lớn trong việc bảo vệ và giữ gìn đất công. Ông xứng đáng là một vị tổ trưởng tổ dân phố, một công dân gương mẫu”.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Xem thêm
Phiên bản di động