Thanh Hóa: “Tuýt còi” việc tổ chức bán hàng trái quy định tại nhà văn hóa xã, thôn

(LĐTĐ) Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản đề nghị các địa phương dừng việc chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm tại các nhà văn hóa xã, thôn và các khu di tích, danh thắng trên địa bàn.
thanh hoa tuyt coi viec to chuc ban hang trai quy dinh tai nha van hoa xa thon 77859 Yêu cầu kiểm điểm vì ban hành văn bản trái thẩm quyền

Được biết, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp núp dưới vỏ bọc “tổ chức chương trình siêu khuyến mãi nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm”, để tổ chức bán hàng kém chất lượng cho dân nghèo, xảy ra ở nhiều nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Đơn cử, trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), sau khi có công văn đồng ý cho phép quảng cáo của Sở VH-TT&DL và sự thống nhất bằng văn bản của Phòng Văn hóa –Thông tin huyện Triệu Sơn, thì Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật (Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đã về tại một số nhà văn hóa xã, thôn của huyện này để tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm

Theo phản ánh của người dân xã An Nông (huyện Triệu Sơn), vào chiều ngày 27/7, có một số người về tại nhà văn hóa thôn và giới thiệu là người của Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật. Họ nói về đây tổ chức chương trình “bốc thăm trúng thưởng” để giới thiệu và bán sản phẩm nồi niêu, bếp ga các loại với giá “siêu khuyến mại”.

thanh hoa tuyt coi viec to chuc ban hang trai quy dinh tai nha van hoa xa thon 77859
Văn bản của Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa gửi đến các huyện, thị, thành để đề nghị dừng việc chấp thuận cho các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu và bán sản phẩm ở các nhà văn hóa xã, thôn

“Đầu tiên, người bán hàng cho người mua bốc thăm trúng thưởng sản phẩm, với giá trị phần thưởng bằng, hoặc lớn hơn sản phẩm vừa mua. Khi bà L. Th. T. mua một bếp ga giá 2.250.000 đồng, rồi bốc thăm trúng thưởng với giá trị 1.300.000 đồng. Ngay lúc đó, người bán hàng đã trao phong bì tiền trúng thưởng cho bà T. Thấy vậy, người dân đã ồ ạt bỏ tiền mua hàng, để được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Đến lúc này, người bán hàng đã không phát phong bì tiền trúng thưởng cho người mua nữa, mà đưa cho trưởng thôn một tập phong bì và nhờ đến cuối buổi mới phát cho người mua hàng trúng thưởng. Thế rồi, lúc người bán hàng rời đi khỏi nhà văn hóa, thì người mua mở phong bì trúng thưởng ra chỉ thấy bên trong là một tờ tiền mệnh giá 50 ngàn, hoặc 100 ngàn đồng. Khi người mua mang sản phẩm về nhà dùng thử, thì thấy chất lượng không như lời quảng cáo, không rõ nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ. Quá bức xúc vì nghĩ rằng mình bị lừa, nhiều người dân đã tập trung đưa sản phẩm lên trụ sở UBND xã, để yêu cầu lãnh đạo làm rõ sự việc, vì xã đã đồng ý cho công ty này về tổ chức bán hàng tại nhà văn hóa của địa phương” – một số người dân kể lại

Nói về sự việc trên, ông Lê Tiến Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã An Nông cho biết: Sau khi nhận được công văn của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thì chủ tịch xã đã ban hành văn bản gửi cho trưởng thôn, để giới thiệu công ty này về quảng cáo và bán sán phẩm tại nhà văn hóa. Tính đến ngày 29/7, công ty đã tổ chức giới thiệu sản phẩm và bán hàng tại 5/12 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã”.

thanh hoa tuyt coi viec to chuc ban hang trai quy dinh tai nha van hoa xa thon 77859
Văn bản do Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Triệu Sơn ban hành gửi đến các xã, thị trấn về việc thống nhất cho Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật được tổ chức quảng cáo sản phẩm tại các nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn huyện này

Sau khi báo chí phản ánh của báo chí về sự việc này, vào ngày 2/8, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản gửi đến UBND các huyện, thị, thành để đề nghị: Chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ nội dung thông báo quảng cáo khi tiếp nhận văn bản chấp thuận của Sở VH-TT&DL; không chấp thuận cho các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu và bán sản phẩm tại các nhà văn hóa, trong các khu di tích, danh thắng trên địa bàn; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 10/7, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản đồng ý, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật được phép tiến hành quảng cáo sản phẩm tại các nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn các huyện, thị, thành của tỉnh bằng hình thức treo băng phướn dọc (2 cái/địa điểm), với kích thước 0,8m x 2m. Thời gian thực hiện từ ngày 11/7 đến hết ngày 26/8.

Theo đó, căn cứ vào văn bản của Sở VH-TT&DL, ông Bùi Kim Dậu, Trưởng phòng Văn Hóa – Thông tin huyện Triệu Sơn đã ban hành văn bản gửi đến UBND các xã, thị trấn về việc thống nhất cho Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật được tổ chức quảng cáo sản phẩm là nồi cơm điện và bếp hồng ngoại tại các nhà văn hóa trên địa huyện, với thời gian từ ngày 13/7 đến 26/8.

thanh hoa tuyt coi viec to chuc ban hang trai quy dinh tai nha van hoa xa thon 77859
Người dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) bức xúc sau khi mua sản phẩm của công ty, vì cho rằng hàng kém chất lượng

Trao đổi với báo giới về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa (Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa) cho hay: “Sở chỉ có văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Truyền thông Kinh doanh và Pháp luật được phép treo băng phướn quảng cáo sản phẩm tại các nhà văn hóa xã, thôn mà thôi. Nào ngờ khi về địa phương họ lại tổ chức bán hàng như thế. Hiện lãnh đạo sở đã ban hành văn bản gửi đến các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh, để đề nghị dừng việc chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức bán hàng tại các nhà văn hóa. Đồng thời, lãnh đạo sở chỉ đạo chúng tôi tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc”.

Như báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bản do ông Dậu ban hành nói trên, vì trái thẩm quyền. Lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn đã phê bình và đề nghị kiểm điểm đối với ông Dậu.

Hiện, sự việc trên đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh. Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến độc giả.

Văn Cương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động