MTTQ xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ)

Thành công từ tinh thần đại đoàn kết

(LĐTĐ) Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) và các tổ chức thành viên đã tích cực tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.
chuyen bien va thanh cong tu tinh than dai doan ket Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội: Nhiều cách làm mới, chủ động, sáng tạo
chuyen bien va thanh cong tu tinh than dai doan ket Hội đàm với Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên
chuyen bien va thanh cong tu tinh than dai doan ket Lan tỏa niềm tự hào hàng Việt, ưu tiên dùng hàng Việt trong người dân Thủ đô

Ủy ban MTTQ xã Nam Phương Tiến luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hàng năm, MTTQ cùng các tổ chức thành viên phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Mặc dù, trong tháng 10/2017 và tháng 7/2018 là xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt, song với tinh thần đoàn kết, xã Nam Phương Tiến đã tập trung khắc phục thiệt hại và sớm ổn định đời sống nhân dân.

chuyen bien va thanh cong tu tinh than dai doan ket
Ủy ban MTTQ xã Nam Phương Tiến phối hợp tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. (Ảnh: Hoài Lưu).

Trong 5 năm qua, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 100 triệu đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 200 triệu đồng. Cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách và quỹ vì người nghèo các cấp, MTTQ xã Nam Phương Tiến đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 11 hộ nghèo, 9 hộ người có công xây, sửa nhà; hỗ trợ 77 hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ, tặng quà các em học sinh nghèo, trẻ khuyết tật với kinh phí trên 121 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ xã thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ; vận động ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu, ủng hộ quỹ cứu trợ được hàng chục triệu đồng, quỹ khuyến học được trên 100 triệu đồng.

MTTQ xã Nam Phương Tiến cũng tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Hàng năm, 100% thôn đều tổ chức ngày hội đại biểu nhân dân, "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư".

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã Nam Phương Tiến cũng đã tích cực vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và phản biện xã hội cũng được Ủy ban MTTQ xã duy trì thường xuyên.

Tiếp nối thành công từ Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Đến nay xã có 7/10 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hóa, 3/6 cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa, trên địa bàn xã đã hình thành một số mô hình kinh tế tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Trồng bưởi Diễn trên đất đồi gò, mô hình chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản. Năm 2016 xã Nam Phương Tiến được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,1 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%...

Với những kết quả đạt được 5 năm liên tục Ủy ban MTTQ xã Nam Phương Tiến đều đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban MTTQ huyện tặng giấy khen, Ủy ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Nam Phương Tiến phấn đấu hàng năm trên 87% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Duy trì giữ vững danh hiệu 7 làng văn hóa, 3 cơ quan văn hóa đã được công nhận. Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới, vận động quỹ "Vì người nghèo" hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện giao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

MTTQ xã Nam Phương Tiến cũng phấn đấu có từ 85% trở lên số Ban công tác Mặt trận đạt vững mạnh, trong đó có 55% trở lên đạt vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Phấn đấu xây dựng phong trào MTTQ xã luôn đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Minh Khuê - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động