Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội:

Hội đàm với Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương mới đây đã có buổi tiếp và hội đàm với đoàn cán bộ Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên do ông Triệu Chấn Tiển - Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên làm Trưởng đoàn.
hoi dam voi uy ban hoi nghi hiep thuong chinh tri nhan dan trung quoc tinh tu xuyen Đoàn kết để xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại
hoi dam voi uy ban hoi nghi hiep thuong chinh tri nhan dan trung quoc tinh tu xuyen Hà Nội: Nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch xây, sửa nhà cho hộ nghèo
hoi dam voi uy ban hoi nghi hiep thuong chinh tri nhan dan trung quoc tinh tu xuyen Mặt trận kiến nghị tới Chính phủ 6 vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam - Trung Quốc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, đồng thời bày tỏ TP Hà Nội luôn có chủ trương mở rộng mối quan hệ với các tỉnh, thành phố Trung Quốc và rất vui mừng khi được tiếp đoàn công tác Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên.

hoi dam voi uy ban hoi nghi hiep thuong chinh tri nhan dan trung quoc tinh tu xuyen
Lãnh đạo hai bên tại buổi hội đàm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh mong muốn Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên tăng cường đẩy mạnh quan hệ giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết và sự phát triển của TP Hà Nội cũng như tỉnh Tứ Xuyên.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên; giới thiệu chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy và hiệu của hoạt động của hai cơ quan.

Theo đó, trong năm 2018 Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tập trung xây mới, sửa chữa nhà cho người nghèo... Đáng chú ý, Quỹ Vì người nghèo TP Hà Nội đã vận động được 77 tỷ đồng thực hiện xây, sửa gần 4.600 căn nhà xuống cấp cho hộ nghèo.

hoi dam voi uy ban hoi nghi hiep thuong chinh tri nhan dan trung quoc tinh tu xuyen
Hai bên tiến hành hội đàm, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội hợp tác.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, tiếp tục quan tâm đến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội; giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của các cơ quan nhà nước và nâng cao năng lực hoạt động của các cấp mặt trận.

Cảm ơn sự đón tiếp chân tình, cởi mở của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, ông Triệu Chấn Tiển - Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Tứ Xuyên bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội, về quá trình đấu tranh anh dũng, bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc; đồng thời đánh giá cao công tác bảo tồn di sản văn hóa của TP Hà Nội. Ông Triệu Chấn Tiển cũng khẳng định sẽ nỗ lực góp phần tăng cường, phát triển mối quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động