Tập trung giải quyết các tồn đọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất

Chiều 26/6, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quôc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  Hoàng Trung Hải đồng chủ trì Hội nghị. 
tap trung giai quyet cac ton dong lien quan den quan ly su dung dat Dành 50% kinh phí và nhân lực để thanh tra đột xuất các vụ liên quan tài nguyên, môi trường
tap trung giai quyet cac ton dong lien quan den quan ly su dung dat Còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh
tap trung giai quyet cac ton dong lien quan den quan ly su dung dat Giám sát quản lý sử dụng đất trên địa bàn quận Hà Đông

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng.

tap trung giai quyet cac ton dong lien quan den quan ly su dung dat
Quang cảnh hội nghị.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng và phát triển Thành phố nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Sự phát triển toàn diện, ổn định của Thủ đô cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng cả trên không, mặt đất và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Quốc phòng và Hà Nội đã phối hợp sắp xếp, chuyển giao nhiều diện tích đất để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng như quân sự, quốc phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ công tác của hai bên, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và các sở, ngành, đơn vị của Hà Nội đã tích cực tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng internet và mạng xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự; phòng ngừa và đấu tranh chống móc nối, lôi kéo của địch, những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ượng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra một số vẩn đề còn tồn tại; đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. Các ý kiến thống nhất cao các nhóm giải pháp phối hợp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Rà soát xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp với thực tiễn. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung xây dựng Thủ đô thành khu vực phòng thủ vững chắc tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nội dung quan trọng mà các đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất, những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, những kết quả toàn diện và quan trọng từ sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời, có các ý kiến chỉ đạo định hướng để tăng cường hơn nữa, đưa mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục phát triển, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải giao các cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, nhất là việc giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng,... bảo đảm tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, đơn vị thực hiện.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động