Phát triển làng nghề truyền thống:

Tạo quỹ đất cho xây dựng nhà xưởng

Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đang khiến nhiều làng nghề truyền thống ở ngoại thành Hà Nội trở nên quá tải, chật chội bởi thiếu quỹ đất. Câu hỏi đặt ra là cơ hội nào để làng nghề phát triển và tìm vận hội mới?.
tao quy dat cho xay dung nha xuong Phát triển làng nghề gắn với du lịch
tao quy dat cho xay dung nha xuong Làm giàu từ nghề truyền thống

Làng nghề “khát” đất

Ở Hà Nội, làng nghề truyền thống luôn có một vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, xã hội, cũng như trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH – HĐH, nhiều làng quê đã khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại hơn, năng động hơn. Kéo theo đó, các làng nghề cũng nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, theo hướng quy mô hơn, phát triển hơn…Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng ấy, là hàng loạt hệ lụy tồn tại nhưng chưa có biện pháp khắc phục, hay xử lý triệt để như: Quỹ đất phát triển làng nghề thiếu, ô nhiễm làng nghề, các hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

tao quy dat cho xay dung nha xuong
Làng nghề truyền thống cần có đất để phát triển sản xuất. (Ảnh:nguồn internet)

Dạo qua một số làng nghề ngoại thành Hà Nội như, làng nghề trạm khắc Vân Hà (Đông Anh), làng nghề Mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ), Da giày (Phú Xuyên), Bát Tràng (Gia Lâm), Liên Hà, Liên Trung (Đan Phượng)…không khó để bắt gặp hình ảnh đất nông nghiệp, đất công ở khu vực làng nghề bị người dân lấn chiếm, chuyển đổi sai mục đích sử dụng. Trong khi đó, mặc dù các cấp chính quyền địa phương thường xuyên ra quân xử lý, nhưng ngay sau đó, đâu lại vào đấy. Nguyên nhân vẫn là bởi nguồn quỹ đất hạn hẹp, các HTX, hộ kinh doanh tại làng nghề thiếu vốn, thiếu đất.

Ông Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân làng nghề Mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ) cho biết, khó khăn nhất để gìn giữ và phát triển làng nghề đó chính là vốn, đầu ra cho sản phẩm. Khi hai vấn đề trên được giải quyết, thì vấn đề quỹ đất và xử lý ô nhiễm làng nghề cần được quan tâm. Bởi lẽ, nếu làng nghề phát triển mà không có quỹ đất xây dựng nhà xưởng, cơ sở sản xuất, thì tất nhiên tình trạng người dân phải sử dụng đất ruộng để làm nhà xưởng là khó tránh khỏi. “Vì thiếu quỹ đất xây dựng nhà xưởng, nên ở HTX của tôi, hầu hết mọi người đều phải tự mang sản phẩm về nhà làm. Khi mang về nhà có cái lợi là tận dụng được thời gian, tuy nhiên mọi vấn đề khác như xử lý rác thải, xử lý kỹ thuật sẽ khó khăn hơn và thiếu tập trung” – ông Trung chia sẻ.

Cùng chung sự lo lắng với ông Trung, rất nhiều người dân sống ở khu vực làng nghề đều cho rằng, quỹ đất ít, làng nghề xen kẽ khu dân cư, cơ sở sản xuất thiếu kho bãi chứa vật liệu riêng, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ…khiến làng nghề đang trở nên quá tải, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Cần một hướng đi mới

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao, cũng như đô thị hóa mạnh mẽ, các làng nghề ở huyện Đông Anh (Hà Nội) cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu quỹ đất, ô nhiễm làng nghề…Trước thực trạng ấy, nhằm hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm làng nghề, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn huyện, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, chính quyền địa phương đã có nhiều cách làm mới như, đưa làng nghề tách khỏi khu dân cư, tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường…Tuy nhiên, thực tế các giải pháp đó chưa được thực hiện triệt để. “Hiện nay huyện Đông Anh đã thực hiện chuyển một số làng nghề ra khỏi khu dân cư, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như tạo quỹ đất cho người dân phát triển, xây dựng xưởng sản xuất. Nhưng, chuyển làng nghề đi đâu, người dân lại chuyển tới đó sinh sống với lý do: ở lại canh giữ tài sản, khiến cho vấn đề quản lý gặp nhiều khó khăn bất cập” – ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chia sẻ.

Trước vấn đề bức thiết cần phải tìm ra cơ chế mới để phát triển làng nghề ngoại thành, cũng như việc quy hoạch làng nghề làm sao vừa để làng nghề phát triển, nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chung tay đưa giải pháp nhằm giúp làng nghề thoát ra khỏi chiếc “áo chật” về quỹ đất, về quy hoạch phát triển bền vững. Trong đó, việc UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc thi thiết kế ý tưởng quy hoạch làng nghề truyền thống Vạn Phúc (Hà Đông) và Bát Tràng (Gia Lâm), nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các chuyên gia đầu ngành, cũng như của chính người dân tại các làng nghề.

Đánh giá về cách làm, cũng như đưa ra ý kiến về vấn đề trên, bà Phạm Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, chủ cơ sở lụa tơ tằm Triệu Văn Mão (làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông) cho rằng, hiện Hà Nội có trên 40 làng nghề truyền thống, việc các làng nghề thiếu quỹ đất dẫn đến gặp khó trong quá trình sản xuất, phát triển là điều dễ nhận thấy. Vì thế, việc quy hoạch một cách bài bản, khoa học tại các làng nghề cũng như gắn sự phát triển làng nghề với du lịch là việc làm cần thiết, góp phần tăng thu nhập cho người dân, ổn định phát triển kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm là điều rất cần thiết…Tuy nhiên cũng theo bà Tâm, cần phải đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng các làng nghề kiểu mẫu, theo hướng khoa học nhằm giải quyết tình trạng thiếu quỹ đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề…để các làng nghề truyền thống thực sự phát triển bền vững.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động